FIFA Days: Đông Nam Á hướng sự tập trung về đội tuyển Indonesia
Thể thao - Ngày đăng : 12:25, 10/03/2025
FIFA Days: Đông Nam Á hướng sự tập trung về đội tuyển Indonesia
Khi thế giới bóng đá chuẩn bị bước vào FIFA Days trong tháng 3 thì khu vực Đông Nam Á đã “thực sự” bước vào đợt tập trung này.
Với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ đã sớm biết cả hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tập trung từ hôm nay, 10.3 cho đến 26.3, trong đó, đội U22 thi đấu giải giao hữu tứ hùng ở Trung Quốc, còn đội tuyển Việt Nam sẽ đá hai trận gồm trận giao hữu với Campuchia vào ngày 19.3; trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 với Lào vào ngày 25.3.
Tuy nhiên, bóng đá ĐNA dồn mọi sự chú ý về Indonesia, đội tuyển quốc gia duy nhất của khu vực có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, thậm chí Indonesia còn hy vọng đoạt vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
16/27 tuyển thủ là nhập tịch
HLV người Hà Lan Patrick Kluivert đã lên danh sách triệu tập 27 cầu thủ cho đội tuyển Indonesia, trong đó có 16 cầu thủ nhập tịch và 15/16 người này sinh ra ở Hà Lan.

Cầu thủ nhập tịch mới nhất là Ole Romeny, đang chơi cho Oxford City - đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh; đồng thời chủ đội bóng này không ai khác, đó là ông Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI).
Ole Romeny là niềm hy vọng mới của Indonesia, tiền đạo sinh năm 2000 vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch vào ngày 8.2 vừa qua ngay tại London. Anh có bà ngoại sinh tại Indonesia. Romeny trưởng thành từ bóng đá Hà Lan, từng khoác áo các đội tuyển U15, U19 và U20 Hà Lan, do đó PSSI hy vọng Romeny sẽ giải quyết khả năng ghi bàn còn hạn chế của đội tuyển Indonesia.
Ngoài Romeny, 14 cầu thủ nhập tịch còn lại gốc Hà Lan của Indonesai, gồm: thủ môn Maarten Paes; 7 hậu vệ là Calvin Verdonk, Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Diks, Mees Hilgers, Sandy Walsh, Shayne Pattynama; 4 tiền vệ là Eliano Reijnders, Ivar Jenner Nathan, Tjoe-A-On, Thom Haye; 2 tiền đạo là Ragnar Oratmagoen, Rafael Struick. Cầu thủ nhập tịch còn lại là trung vệ Jordi Amat, gốc Tây Ban Nha.
Trên thực tế, số cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia có thể sẽ tăng thêm 3 người, nếu họ kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đó là thủ môn Emil Audero Mulyadi (1997, đang thi đấu cho Palermo ở Serie B, Ý); tiền vệ Joey Pelupessy (1993, đang thi đấu cho Lommel SK ở giải hạng Nhì Bỉ) và và hậu vệ trái Dean James (2000, đang thi đấu cho Go Ahead Eagles tại vô địch quốc gia Hà Lan).

Cả ba sẽ tuyên thệ nhận quốc tịch Indonesia trong ngày hôm nay, 10.3 tại Đại sứ quán Indonesia ở Rome, Ý. Sau đó, cả ba sẽ được hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn với FIFA, trong đó, Muyaldi từ LĐBĐ Ý, còn Joey Pelupessy và Dean James là từ LĐBĐ Hà Lan. Tất cả phải hoàn tất trước ngày 13.3 – hạn chót đăng ký cầu thủ cho trận gặp đội Úc ngay 2.3. Nếu không kịp, cả ba cầu thủ vẫn có thể tham gia thi đấu ở trận tiếp Bahrain vào ngày 25.3.
Vẫn còn gần 40% cầu thủ nội địa
Nỗi lo đội tuyển Indonesia sẽ chỉ là nơi dành cho các cầu thủ nhập tịch, trước mắt đã tan biến khi có gần 40% cầu thủ nội địa được HLV Kluivert triệu tập, cho dù trong bản danh sách tập trung lần này đã thiếu vắng thủ quân, hậu vệ Asnawi Mangkualam.
Tài năng Septian Bagaskara, một tiền đạo lừng lẫy cũng được HLV Kluivert triệu tập trong lần tập trung này. Chân sút đang có phong đội cao ở giải vô địch Indonesia trong màu áo Dewa United, và đây cũng là lần đầu tiên Bagaskara được gọi lên đội tuyển quốc gia.
Ngoại trừ Nhật Bản có sức mạnh vượt trội khi dẫn đầu bảng C, vị trí nhì bảng của đội Úc bị đe dọa khi chỉ hơn 4 đội Indonesia, Ảrập Saudi, Trung Quốc, Bahrain đúng 1 điểm. Với quy định hai đội đầu bảng sẽ có vé đi thẳng VCK World Cup 2026, còn đội thứ 3 và 4 sẽ thi đấu tiếp ở vòng loại thứ 4 để tiếp tục tranh vé đến World Cup 2026, do đó chỉ tiêu của đội Indonesia là có ít nhất 4 điểm ở hai trận mang tính chất sống còn khi gặp Úc và Bahrain.
***
Liệu Indonesia có trở thành đội tuyển đầu tiên của ĐNA có mặt ở VCK World Cup 2026? Câu trả lời còn ở phía trước, nhưng trên lý thuyết, Indonesia được cho là đội tuyển mạnh nhất ĐNA hiện nay bởi có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.
Đội tuyển Indonesia có 9/10 vị trí cầu thủ đắt giá nhất của khu vực, trong đó người cao giá nhất là trung vệ Mees Hilgers được trang chuyển nhượng quốc tế định giá 9 triệu euro. Tiếp theo là thủ môn Emil Audero với 5 triệu euro và hậu vệ Kevin Diks với 4,7 triệu euro.
Nếu giấc mơ tham dự VCK World Cup 2026 của Indonesia trở thành hiện thực, điều này không chỉ thúc đẩy bóng đá Indonesia phát triển mà còn là động lực để hai nền bóng đá hàng đầu của khu vực là Thái Lan, Việt Nam nỗ lực phấn đấu vượt lên phía trước.