TSMC đề nghị Nvidia, AMD, Broadcom tham gia liên doanh vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel

Thế giới số - Ngày đăng : 14:17, 12/03/2025

TSMC (Đài Loan) đã đề xuất với các nhà thiết kế chip hàng đầu Mỹ là Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom về việc tham gia góp vốn vào một liên doanh sẽ vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel, theo bốn nguồn tin của Reuters thân cận với vấn đề.
Thế giới số

TSMC đề nghị Nvidia, AMD, Broadcom tham gia liên doanh vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel

Sơn Vân {Ngày xuất bản}

TSMC (Đài Loan) đã đề xuất với các nhà thiết kế chip hàng đầu Mỹ là Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom về việc tham gia góp vốn vào một liên doanh sẽ vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel, theo bốn nguồn tin của Reuters thân cận với vấn đề.

Theo đề xuất này, TSMC sẽ điều hành hoạt động của bộ phận sản xuất chip theo đơn đặt hàng (foundry) của Intel, nhưng sẽ không sở hữu quá 50% cổ phần. Một nguồn tin khác cũng tiết lộ Qualcomm đã được TSMC tiếp cận với đề xuất tương tự. TSMC là hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới.

Các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn đầu, diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu TSMC hỗ trợ cải tổ Intel - biểu tượng công nghệ đang gặp khó khăn của Mỹ.

Các nguồn tin của Reuters yêu cầu ẩn danh vì các cuộc thảo luận chưa được công khai. Đây là lần đầu tiên chi tiết về kế hoạch TSMC sẽ không nắm giữ quá 50% cổ phần trong liên doanh và các đề xuất của họ với các đối tác tiềm năng được tiết lộ.

Theo các nguồn tin, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, với giá trị chưa được xác định, sẽ cần được sự chấp thuận của chính quyền Trump, vốn không muốn Intel hoặc bộ phận sản xuất chip của họ bị nước ngoài sở hữu hoàn toàn.

Intel, TSMC, Nvidia, AMD và Qualcomm đều từ chối bình luận. Nhà Trắng và Broadcom không phản hồi các câu hỏi tìm kiếm bình luận.

Tương lai của Intel đang bị đe dọa khi cổ phiếu mất hơn một nửa giá trị trong năm qua. Intel báo cáo mức lỗ ròng năm 2024 là 18,8 tỉ USD, lần đầu tiên kể từ năm 1986, do các khoản tổn thất lớn. Theo hồ sơ công ty, giá trị sổ sách về tài sản và thiết bị nhà máy thuộc bộ phận sản xuất chip của Intel tính đến ngày 31.12.2024 là 108 tỉ USD.

Ba trong số các nguồn tin cho biết ông Trump rất mong muốn phục hồi vị thế cho Intel trong bối cảnh đang tìm cách thúc đẩy ngành sản xuất tiên tiến của Mỹ.

Đề xuất liên doanh của TSMC đã được đưa ra với các nhà đầu tư tiềm năng trước khi hãng chip Đài Loan này hôm 3.3 công bố sẽ đầu tư thêm 100 tỉ USD vào Mỹ, gồm cả việc xây dựng 5 cơ sở sản xuất chip trong những năm tới.

Khoản đầu tư 100 tỉ USD này từ TSMC sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc vào việc sản xuất chất bán dẫn tại châu Á. Đây là khoản đầu tư bổ sung so với tuyên bố của TSMC hồi tháng 4.2024, khi cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Mỹ thêm 25 tỉ USD lên tổng cộng 65 tỉ USD và bổ sung một nhà máy thứ ba ở bang Arizona vào năm 2030.

TSMC không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các khoản đầu tư mới mà chỉ cho biết kế hoạch sẽ tạo ra 40.000 việc làm trong ngành xây dựng trong 4 năm tới. Việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại bang Arizona từng bị trì hoãn, nhưng TSMC cuối cùng đã kịp bắt đầu sản xuất chip vào năm 2024.

Là đối tác sản xuất quan trọng của Nvidia, Qualcomm và AMD, TSMC đóng vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp chip Mỹ. Việc đưa nhiều dây chuyền sản xuất hơn sang Mỹ có thể giúp giảm rủi ro chuỗi cung ứng với các công ty Đài Loan này.

Ba nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận về liên doanh liên quan đến bộ phận sản xuất chip của Intel vẫn tiếp tục, với TSMC đang tìm kiếm nhiều hơn một nhà thiết kế chip làm đối tác.

Nhiều công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại một phần của Intel, nhưng hai trong số bốn nguồn tin nói Intel đã từ chối các cuộc thảo luận về việc bán đơn vị thiết kế chip, tách biệt với bộ phận sản xuất. Theo một nguồn tin riêng biệt của Reuters, Qualcomm đã rút khỏi các cuộc thảo luận trước đó về việc mua toàn bộ hoặc một phần Intel.

Các thành viên hội đồng quản trị Intel đã ủng hộ thỏa thuận và tiến hành đàm phán với TSMC, trong khi một số lãnh đạo cấp cao lại phản đối quyết liệt. Bộ phận sản xuất chip theo hợp đồng (foundry) từng là phần quan trọng trong nỗ lực khôi phục Intel của cựu giám đốc điều hành Pat Gelsinger. Pat Gelsinger buộc phải rời Intel hồi tháng 12.2024 và hội đồng quản trị đã bổ nhiệm hai giám đốc điều hành tạm quyền. Cả hai đã tạm dừng kế hoạch phát triển chip AI sắp tới của Intel.

Bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai đối thủ lịch sử TSMC và Intel đều sẽ đối mặt với những thách thức lớn, sự tốn kém và phức tạp. Theo các nguồn tin riêng biệt từ hai công ty, hiện tại hai bên đang sử dụng các quy trình, hóa chất và thiết lập công cụ sản xuất chip rất khác nhau tại những nhà máy của mình.

Trước đây, Intel từng có các hợp tác sản xuất với UMC (Đài Loan) và Tower Semiconductor (Israel). Điều này có thể tạo tiền lệ cho việc Intel và TSMC hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cách thức hợp tác như vậy sẽ hoạt động như thế nào liên quan đến việc bảo mật bí quyết sản xuất.

Một nguồn tin cho biết TSMC muốn các nhà đầu tư tiềm năng trong liên doanh cũng là khách hàng sản xuất chip tiên tiến của Intel.

tsmc-de-xuat-nvidia-amd-broadcom-tham-gia-lien-doanh-van-hanh-cac-nha-may-san-xuat-chip-cua-intel.jpg
TSMC đề xuất Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm tham gia góp vốn vào một liên doanh sẽ vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel - Ảnh: Internet

Tuần trước, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Nvidia và Broadcom đang thử nghiệm với công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất của Intel có tên 18A.

Các cuộc thử nghiệm của Nvidia và Broadcom sử dụng quy trình 18A, chứa hàng loạt các công nghệ và kỹ thuật được phát triển trong nhiều năm có khả năng tạo ra bộ xử lý AI tiên tiến và các chip phức tạp khác.

Các cuộc thử nghiệm này không được tiến hành trên thiết kế chip hoàn chỉnh mà thay vào đó nhằm mục đích xác định cách hoạt động và khả năng của quy trình 18A. Các nhà thiết kế chip đôi khi mua đĩa bán dẫn để thử nghiệm những thành phần cụ thể của chip nhằm khắc phục lỗi trước khi cam kết sản xuất toàn bộ thiết kế với số lượng lớn.

Quá trình thử nghiệm đang được tiến hành và có thể kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, các thử nghiệm sản xuất không đảm bảo rằng Intel sẽ giành được hợp đồng kinh doanh mới. Năm ngoái, Reuters đưa tin một lô thử nghiệm sản xuất chip với Intel đã khiến các giám đốc điều hành và kỹ sư Broadcom thất vọng. Thời điểm đó, Broadcom cho biết vẫn đang xem xét dịch vụ sản xuất chip của Intel.

Hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn của Intel nhận được sự chú ý từ chính quyền Trump, vốn rất muốn khôi phục năng lực sản xuất chip của Mỹ và chiến đấu với Trung Quốc. Intel được coi là niềm hy vọng để Mỹ sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến nhất trong biên giới của mình.

Intel cho biết đã ký các thỏa thuận với Microsoft và Amazon để sản xuất chip trên quy trình 18A, nhưng thông tin chi tiết còn rất ít.

Intel không tiết lộ Microsoft sẽ sử dụng nhà máy của mình để sản xuất loại chip nào, hoặc sản phẩm cụ thể nào của Amazon sẽ được sản xuất tại đây. Chưa rõ quy mô sản xuất của mỗi thỏa thuận là bao nhiêu.

AMD cũng đang đánh giá liệu quy trình sản xuất 18A của Intel có phù hợp với mình hay không.

Tuy nhiên, hai nguồn tin cho biết 18A là điểm tranh cãi trong các cuộc đàm phán giữa Intel và TSMC. Trong các cuộc thảo luận vào tháng 2, các lãnh đạo Intel nói với TSMC rằng công nghệ sản xuất tiên tiến 18A vượt trội hơn so với quy trình 2 nanomet của công ty Đài Loan.

Sơn Vân