An Giang: Lễ đón bằng UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra tối 19.3

Văn hóa - Ngày đăng : 10:57, 14/03/2025

Tối 19.3, lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Văn hóa

An Giang: Lễ đón bằng UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra tối 19.3

Tô Văn 14/03/2025 10:57

Tối 19.3, lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sáng 14.3, tại TP.Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo về việc tổ chức lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và thông tin khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

2-mieu.jpg
Các đại biểu tham dự buổi họp báo - Ảnh: Tô Văn

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết việc tổ chức lễ đón bằng UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nhằm để tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị di sản của An Giang đến rộng rãi người dân, du khách; tăng cường nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về giá trị văn hóa, lịch sử và ý nghĩa của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

3-mieu.jpg
Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang phát biểu buổi họp báo - Ảnh: Tô Văn

“Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất, con người An Giang; khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer… giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững.

Đây là sự khẳng định và đánh giá cao của quốc tế đối với di sản, đề cao sự đa dạng, giá trị và bản sắc của văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng trong bức tranh văn hóa chung của nhân loại, và cũng là một đóng góp nữa của Việt Nam cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà UNESCO đang thúc đẩy. Việc ghi danh cũng sẽ tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa theo hướng bền vững, bao trùm ở địa phương, cộng đồng dân cư”, ông Hiệp khẳng định.

4-mieu.jpg
Một nhà báo đặt câu hỏi với ban tổ chức - Ảnh: Tô Văn

Tại buổi họp báo, nhiều thắc mắc của các nhà báo, phóng viên được đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang giải đáp. Trong đó, nhiều vấn đề được đặt ra như bảo đảm an ninh trật tự những ngày diễn ra lễ đón nhận bằng của UNESCO và các hoạt động khai thác du lịch trong sự kiện.

Hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đệ trình tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của liên hợp quốc (UNESCO) để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được đặt ra trong buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên với lãnh đạo tỉnh An Giang vào chiều 1.6.2016, tại trụ sở của bộ.

Tháng 5.2020, Bộ VH-TT-DL có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng hồ sơ di sản dự kiến trình UNESCO, trong đó có Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Tháng 6.2020, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO. Trong đó, có Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Tháng 1.2021, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, kế hoạch giao UBND TP.Châu Đốc chủ trì lập hồ sơ đề cử quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang đệ trình UNESCO.

Tháng 5.2021, UBND TP.Châu Đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn là Trường Đại học Văn hóa TP.HCM để tiến hành lập hồ sơ “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Từ tháng 5.2021 - 2.2022, hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được thực hiện theo quy định pháp luật và UBND tỉnh An Giang đã trình xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ VH-TT-DL. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Đến tháng 3.2022, hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Chính phủ đồng ý đệ trình tổ chức UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tháng 5.2023, Bộ VH-TT-DL có văn bản đề nghị UBQG UNESCO Việt Nam xem xét hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam cho đợt xét duyệt năm 2024.

Tháng 7.2023, Ban thư ký công ước 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã có công văn gửi Cục di sản văn hóa xác nhận hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đang được thẩm định để xem xét ghi danh vào chu kỳ xét 2024 tại cuộc họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ công ước 2003, tổ chức tại Paraguay từ ngày 2.12 – 7.12.2024.

Từ tháng 8.2023 - 5.2024, UBND tỉnh An Giang tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam theo đề nghị của Ban thư ký công ước 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Tháng 6.2024, Bộ VH-TT-DL có văn bản thông báo tiến độ hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và kỳ họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ công ước 2003 của UNESCO.

Tháng 12.2024, UBND tỉnh An Giang đã thành lập đoàn công tác bảo vệ hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được thông qua tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ công ước 2003.

Sau quá trình chuẩn bị tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 4.12.2024, tại thủ đô Asunción, Paraguay, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên chính phủ công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Lúc này, “Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam” của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tô Văn