Cơ hội vàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 15:20, 14/03/2025

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Khoa học - công nghệ

Cơ hội vàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ

Nhật Anh 14/03/2025 15:20

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 14.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng tôi coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp Việt Nam thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới”.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, khó lường, khó định đoán, tuy nhiên xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cơ hội thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức.

thu-tuong-2-.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Vì vậy, phải có cách tiếp cận mới, tiếp cận toàn dân, toàn cầu, toàn diện để giải quyết khó khăn; phải đoàn kết, chung tay hợp tác, chia sẻ với tinh thần làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, người dân mỗi nước được sống trong hòa bình, hợp tác phát triển.

Đặc biệt, Thú tưởng nhấn mạnh tới việc người dân phải được thụ hưởng thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của KH-CN, đổi mới sáng tạo. Trong đó, nỗ lực của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đang phát triển vì mục tiêu con người, lấy con người là trung tâm.

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định phát triển dựa trên nền tảng KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển mạnh mẽ các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật, sản xuất chip bán dẫn.

Ngoài ra, Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế để chia sẻ, học tập cùng các đối tác. Xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, vì ổn định để phát triển, phát triển mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc mạnh mẽ, hùng cường hơn, nhân dân được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cao hơn.

_dnb2562.jpg
Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, các chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế - Ảnh: BTC

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Từ ý kiến đồng thuận của các chuyên gia, sự đồng hành và sẵn sàng của các doanh nghiệp, đối tác và hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo Việt Nam và toàn cầu, tôi đề nghị chúng ta cùng chung tay hiện thực hóa những khát vọng và mục tiêu lớn của Việt Nam”.

Một lần nữa, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu lớn của Việt Nam là đưa Việt Nam trở thành vùng đất mới đầy tiềm năng trên bản đồ chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn và AI toàn cầu; Việt Nam là ngôi nhà mới, thân thiện và tin cậy của các tập đoàn toàn cầu về bán dẫn và AI.

Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Aitomatic (Mỹ) tổ chức đã chính thức diễn ra tại NIC Hòa Lạc.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia công nghệ cao cấp đến từ Google, Meta, NVIDIA, IBM, Intel, TSMC, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Marvell cùng nhiều doanh nghiệp đến từ Silicon Valley, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Hà Lan và Việt Nam.

Các chuyên gia cùng thảo luận về những định hướng phát triển, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp bán dẫn, AI toàn cầu, đề xuất định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ này cho Việt Nam.

Nhật Anh