Ukraine lập phái đoàn đàm phán hòa bình
Chuyển động - Ngày đăng : 09:55, 16/03/2025
Ukraine lập phái đoàn đàm phán hòa bình
Trang Polskie Radio dẫn lời Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông vừa thành lập một phái đoàn đại diện đất nước tham gia đàm phán ngừng bắn đem lại hòa bình.
Phái đoàn do Chánh văn phòng Andriy Yermak dẫn đầu. Thành viên khác gồm Ngoại trưởng Andriy Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Phó chánh văn phòng Pavlo Palisa. Ông Yermak có quyền thay đổi thành phần phái đoàn sau khi tham vấn ngoại trưởng, cũng như được phép huy động thêm chuyên gia từ đơn vị nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay tổ chức nghiên cứu.

Động thái lập phái đoàn đàm phán diễn ra sau cuộc gặp cấp cao Mỹ - Ukraine tại Ả Rập Saudi tuần qua, Kyiv đồng ý đề xuất ngừng bắn 30 ngày đổi lại viện trợ quân sự cùng nguồn lực tình báo từ Washington. Phía Nga tuyên bố chấp thuận đề xuất ấy nhưng kèm điều kiện. Điện Kremlin nhận định “có cơ sơ để lạc quan một cách thận trọng” về triển vọng tiến trình hòa bình.
Ông Trump kêu gọi Nga tha cho quân nhân Ukraine tại Kursk
Hãng TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã xem được lời kêu gọi tha cho quân nhân Ukraine tại vùng biên giới Kursk từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc gia Nga, Tổng thống Putin nói rằng lực lượng Ukraine phạm tội ác chống lại dân thường ở Kursk - hành vi mà Văn phòng Tổng thống liên bang Nga phân loại là khủng bố. Không rõ Tổng thống Putin có đáp lại lời kêu gọi của ông Trump hay không.
Trước đó Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng hàng nghìn quân nhân Ukraine tại Kursk đang bị quân Nga bao vây hoàn toàn, ở trong tình thế rất tệ.
Chiến dịch Kursk được phát động vào tháng 8 năm ngoái. Yếu tố bất ngờ giúp Ukraine chiếm đóng được một phần đáng kể lãnh thổ Nga, suốt 7 tháng qua họ cố gắng giữ vững chiến quả để dùng trong đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên chiến dịch hiện đứng trước nguy cơ sụp đổ khi quân Nga giải phóng thị trấn Sudzha, đập tan phòng tuyến mà Ukraine dựng nên.
Ngày 14.3, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk đã đạt mục tiêu là phân tán quân Nga khỏi mặt trận Donetsk, Kharkiv và Sumy. Ông không đề cập khả năng rút quân khỏi Kursk nhưng giới chuyên gia nhận định phát ngôn trên báo hiệu chiến dịch sắp đi đến hồi kết.