Tài xế ngưng tim trên vô lăng, đưa về nhà 'lo hậu sự' thì được cứu sống

Thông tin Y học - Ngày đăng : 13:20, 21/03/2025

Một tài xế ở Vĩnh Long bất ngờ đổ gục trên vô lăng trong lúc dừng xe bên đường, ngưng tim tại chỗ. Nạn nhân sau đó được mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin Y học

Tài xế ngưng tim trên vô lăng, đưa về nhà 'lo hậu sự' thì được cứu sống

Bình Thuận 21/03/2025 13:20

Một tài xế ở Vĩnh Long bất ngờ đổ gục trên vô lăng trong lúc dừng xe bên đường, ngưng tim tại chỗ. Nạn nhân sau đó được mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh N.N.T. (47 tuổi) là tài xế xe khách ở Vĩnh Long. Sau khi đưa khách về, anh T. dừng xe bên đường rồi nằm gục trên vô lăng trong tình trạng ngưng tim. Những người xung quanh liền đưa bệnh nhân đến một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

tai0xe-o-vinh-long-ngung-tim-tren-vi-lang-bac-si-dua-ve-hau-su-bat-ngo-cuu-song-hinh-anh.png
Sau khi được can thiệp và tiến hành hồi sức, bệnh nhân N.N.T. đã dần hồi phục - Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi và làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ rất cao, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp. Sau hơn 30 phút hồi sinh tim phổi nhưng tim không đập lại, bệnh viện đã làm giấy đưa bệnh nhân về nhà để lo “hậu sự”.

Tuy nhiên, người nhà không chấp nhận sự ra đi như vậy nên đã quyết định đưa anh đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ tìm cơ hội sống sót, dù mong manh. Trên đường đi, người nhà bất ngờ phát hiện anh T. cử động, bác sĩ kiểm tra thấy tim bệnh nhân đập nhẹ trở lại.

Bác sĩ Trần Phú Minh Châu - khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ - cho biết, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, sử dụng an thần, vận mạch liều cao.

Sau khi hội chẩn với ê kíp can thiệp nội mạch DSA, can thiệp mạch vành, bệnh nhân được đưa đi can thiệp khẩn.

Trong quá trình can thiệp ghi nhận bệnh nhân bị tắc mạch máu lớn nên được ê kíp đặt stent. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức và được các bác sĩ, điều dưỡng tại đây theo dõi sát sao.

tai0xe-o-vinh-long-ngung-tim-tren-vi-lang-bac-si-dua-ve-hau-su-bat-ngo-cuu-song-hinh-anh-1.png
Hình chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) trước (ảnh trái) và sau khi đặt stent (ảnh phải) cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

“Tình trạng tim sau can thiệp, các chỉ số có cải thiện. Do bệnh nhân còn đang an thần, sử dụng vận mạch liều rất cao với các chỉ số xét nghiệm, suy tim, suy thận, nên được chỉ định hồi sức tích cực, hỗ trợ máy thở với thông số cao”, bác sĩ Châu cho biết thêm.

Khoảng 24 giờ sau khi can thiệp, các thông số máy thở đã giảm dần; bệnh nhân ngưng thuốc an thần và tỉnh táo. Tình trạng phù phổi cấp của bệnh nhân trên phim X-quang cũng đã giảm tổn thương so với lúc mới nhập viện.

“Hiện bệnh nhân đã tiếp xúc và được rút ống nội khí quản, tự thở bình thường và có thể ăn uống trực tiếp không cần ăn qua ống”, bác sĩ Châu thông tin.

Chia sẻ sau khi bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, chị M.T. (vợ anh T.) không giấu được niềm vui: “Hôm qua gia đình ai cũng nghĩ ảnh mất rồi. Sau 1 ngày mà thấy ảnh hồi phục như vậy tôi mừng lắm. Cảm ơn các bác sĩ, các điều dưỡng chăm sóc rất nhiều”.

Theo bác sĩ Trần Phú Minh Châu, nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi và trẻ tuổi. Đối với những bệnh nhân có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường… cần kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số; đồng thời việc hút thuốc lá kéo dài là yếu tố nguy cơ gây xơ vữa mạch máu.

“Những người hút thuốc lá thường xuyên nên giảm hút thuốc, tốt nhất là bỏ thuốc lá để giảm yếu tố nguy cơ. Người dân duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, chất kích thích; nên ăn nhạt, tăng cường ăn thêm trái cây, rau xanh; ổn định cân nặng ở mức phù hợp; giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài. Ngoài ra, mọi người cần chú ý tập luyện thể dục thể thao đều độ, không gắng sức để có sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm là rất cần thiết. Đặc biệt, đối với những người có tiền sử gia đình có người bị nhồi máu cơ tim”, bác sĩ Châu khuyến cáo.

Bình Thuận