Kinh tế 4.0

Nguyễn Hồng Thiện - kỹ sư cơ khí nâng tầm công nghệ nông nghiệp Việt Nam

V.K.K - Mỹ Tho 25/07/2025 16:26

“Cha đẻ” của hàng chục nghìn chiếc máy nông cụ phục vụ sản xuất lúa hàng hóa cho mọi miền đất nước - đó là ông Nguyễn Hồng Thiện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư Sang (ấp Cầu Xéo, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp). Từ nền tảng nghề truyền thống của gia đình, ông đã sáng chế ra nhiều loại máy móc hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả trồng lúa.

Phát huy nghề truyền thống của gia đình

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cơ khí, chế tạo máy nông cụ, nổi tiếng với sáng chế máy gặt đập liên hợp giúp nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa hiệu quả, ông Thiện sớm nối nghiệp cha.

TU SANG 1
Ông Nguyễn Hồng Thiện bên xưởng cơ khí chế tạo máy nông cụ - Ảnh: Mỹ Tho

Tốt nghiệp THPT, ông thi vào ĐH Bách Khoa TP.HCM, chuyên ngành Chế tạo máy. Sau khi tốt nghiệp ra trường, ông trở về quê cùng gia đình phát triển xưởng cơ khí thành Công ty TNHH MTV Tư Sang - chuyên cải hoán, chế tạo máy nông cụ.

Với kiến thức được đào tạo trong nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm của người cha và tích lũy thực tế từ đồng ruộng, ông Thiện đã cùng với các kỹ sư, thợ lành nghề tại công ty sáng chế, cải tiến, cải hoán nhiều loại máy móc cơ giới hữu ích cho nghề trồng lúa trên khắp cả nước.

Gần 30 năm qua, ông đã cho ra đời hàng chục nghìn thiết bị cơ giới giá trị, được nông dân tin dùng.

Những sáng chế đột phá

Từ năm 2018, ngoài việc cải tiến máy gặt đập liên hợp, ông còn sáng chế nhiều loại máy mới như: máy gieo sạ, máy cuốn rơm, máy trộn phân… và hiện đang chế tạo thử nghiệm máy xới vùi phân.

Trong đó, máy cuốn rơm tự hành do ông sáng chế có khả năng thu gom rơm trên diện tích 5 ha/ngày, thay thế hơn 50 lao động thủ công. Thiết bị này không chỉ được nông dân ưa chuộng mà trên thị trường nước ngoài cũng hiếm có. Đến nay, ông đã sản xuất hơn 500 chiếc máy cuốn rơm, mỗi chiếc trị giá 340 triệu đồng. Hàng trăm chiếc máy khác như gieo sạ, trộn phân, xới vùi phân… cũng được sản xuất để phục vụ nông dân khắp các vùng miền trong cả nước.

Nghề cơ khí - nhất là chế tạo máy nông cụ - vốn rất nặng nhọc, đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ để nghiên cứu, tạo ra sản phẩm phù hợp với điều kiện canh tác của từng địa phương. Vì thế, ông Nguyễn Hồng Thiện không chỉ áp dụng kiến thức kỹ thuật mà còn trực tiếp trải nghiệm thực tế trên đồng ruộng, sát cánh cùng nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để hoàn thiện thiết bị.

Đóng góp vào cơ giới hóa sản xuất lúa và lúa chất lượng cao

Điều đáng nói là hầu hết các loại máy do ông Nguyễn Hồng Thiện cải tiến, sáng chế đều phù hợp thực tiễn, sử dụng nhiên liệu dầu nên tiết kiệm chi phí cho nông dân. Trong đó, máy gặt đập liên hợp của Công ty Tư Sang đã đạt nhiều giải thưởng cao tại các hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh và khu vực.

Năm 2010, “Máy gặt đập liên hợp” đoạt giải nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Chia sẻ về đam mê sản xuất máy nông cụ, ông Nguyễn Hồng Thiện cho biết: “Nhu cầu cơ giới hóa ngày càng tăng cao, phải có nhiều loại máy giúp cho sản xuất đạt hiệu quả hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân - từ làm đất, thu hoạch, xử lý rơm rạ đến gieo sạ… Nhiều lúc rất trăn trở vì chưa giải quyết được vấn đề, nhưng khi làm được thì tôi rất phấn khởi - vừa thúc đẩy công ty phát triển, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của bà con".

Máy gieo sạ lúa từ xưởng sản xuất Tư Sang - Ảnh: Mỹ Tho
Máy gieo sạ lúa từ xưởng sản xuất Tư Sang - Ảnh: Mỹ Tho

Không chỉ phát triển sản phẩm, công ty của ông còn đào tạo hàng chục công nhân, kỹ sư lành nghề. Ông Đoàn Văn Mút, công nhân hơn 20 năm gắn bó, chia sẻ: “Nghề dạy nghề, làm khâu nào chắc khâu đó. Mỗi lần ráp xong một chiếc máy chạy tốt trên đồng, anh em thấy vui lắm".

Thời gian qua, với nhiều sản phẩm cơ khí độc đáo, sáng tạo, Công ty TNHH MTV Tư Sang đã tích cực tham gia các chương trình của ngành nông nghiệp như “Cánh đồng mẫu lớn” và gần đây là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Các máy nông cụ của công ty giúp nông dân giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận.

Ông Châu Minh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại HK (phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Máy của anh Thiện giúp chúng tôi thực hiện mô hình giảm phát thải rất tốt, tiết kiệm giống, chi phí, hiệu quả kinh tế cao”.

Không ngừng cải tiến

Hiện kỹ sư - nông dân Nguyễn Hồng Thiện cùng cộng sự tại Công ty Tư Sang tiếp tục nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nông dân, đặc biệt là Đề án trồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao: "Công ty luôn nghiên cứu từ máy móc, thiết bị đến thực nghiệm trên đồng ruộng nhiều nơi, đảm bảo máy hoạt động tốt ở nhiều địa hình khác nhau. Mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế cao nhất và lúc nào cũng phải cải tiến để hoàn thiện hơn" - ông Thiện cho biết.

Bằng đam mê, tâm huyết và trí tuệ cũng như sự sáng tạo, kỹ sư Nguyễn Hồng Thiện đã góp phần quan trọng vào chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng, ổn định cuộc sống, viết tiếp câu chuyện đẹp về những người con ĐBSCL cống hiến thầm lặng cho quê hương đất nước.

V.K.K - Mỹ Tho