Văn hóa - Đời sống

Trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời ở tuổi 43

P.V 04/08/2025 08:49

Trọng tài Trần Đình Thịnh qua đời vào rạng sáng 4.8, sau khi bị ngất xỉu một ngày trước khi thực hiện bài thi thể lực trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp.

Trong buổi kiểm tra thể lực chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026 tại Cung điền kinh Hà Nội, trọng tài Trần Đình Thịnh bất ngờ ngất xỉu ở bài chạy thể lực 4km. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, trọng tài Trần Đình Thịnh đã không qua khỏi.

Ảnh màn hình 2025-08-04 lúc 08.07.11
Một trong những hình ảnh cuối của trọng tài Trần Đình Thịnh ở bài kiểm tra thể lực vào ngày 3.8 - Ảnh: VFF

Trần Đình Thịnh là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm, từng làm nhiệm vụ ở nhiều giải đấu trong nước và được đánh giá cao về chuyên môn, tác phong làm việc. Sự ra đi đột ngột của anh khiến giới trọng tài và cộng đồng bóng đá Việt Nam không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.

VFF và Ban Trọng tài đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu toàn.

Chia sẻ về mất mát này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú bày tỏ: “Anh Thịnh là một trọng tài chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, luôn được đồng nghiệp tin yêu và kính trọng. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là lực lượng trọng tài. VFF sẽ phối hợp cùng VPF để tổ chức hậu sự một cách trang trọng, chu đáo và nghĩa tình nhất".

Liên quan đến chương trình kiểm tra thể lực, nơi trọng tài Trần Đình Thịnh không may gặp sự việc đáng tiếc, đại diện VFF cho biết đây là phần kiểm tra bắt buộc theo quy định của FIFA, nhằm đánh giá khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025 - 2026.

Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, quê tại Đồng Nai. Ông được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự ổn định trong chuyên môn, phong cách điều hành điềm tĩnh và ít mắc lỗi nghiêm trọng. Trong sự nghiệp, ông từng được vinh danh với danh hiệu Còi đồng năm 2024 và Còi bạc năm 2025. Trước đó, ông cũng là một trong những trọng tài Việt Nam hiếm hoi được công nhận là trọng tài FIFA trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020. Bên cạnh công việc cầm còi, ông Thịnh còn là giáo viên thể chất tại một trường trung học cơ sở ở quê nhà.

P.V