Tín chỉ carbon

Đo 'dấu chân carbon' ngay trong lớp học khởi nghiệp

Tiểu Vũ 10/08/2025 17:38

Một buổi học mới đây của chương trình đào tạo khởi nghiệp Startup MasterTrack tại TP.HCM đã đưa ra những con số đáng chú ý về phát thải khí nhà kính, mở ra cách tiếp cận mới đối với các hoạt động doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Kết quả thống kê cho thấy, với 33 học viên tham dự, tổng lượng phát thải của buổi học đạt khoảng 45,42kg CO₂e, tương đương trung bình 1,376kg mỗi người. Trong đó, di chuyển là nguồn phát thải lớn nhất, chiếm 60,1% (27,28kg), chủ yếu từ việc học viên sử dụng xe máy đi từ các quận cách địa điểm tổ chức 3 - 15km. Điện năng tiêu thụ, bao gồm điều hòa không khí, chiếu sáng, micro và máy chiếu, đứng thứ hai với 23,6% (10,72kg), trong đó điều hòa là yếu tố chiếm tỷ lệ cao nhất do phòng học có diện tích 85m² và vận hành liên tục trong 3 tiếng rưỡi.

anbgh.jpg
Một buổi học của chương trình đào tạo khởi nghiệp Startup MasterTrack tại TP.HCM - Ảnh: T.V

Vật liệu in mới như standee và backdrop chiếm 11% (5,0kg), tương đương với lượng điện tiêu thụ cố định trong buổi học. Các nguồn phát thải còn lại gồm bánh kẹo, laptop, ly giấy và giấy in..., tuy có tỷ trọng nhỏ nhưng cộng dồn vẫn tạo tác động đáng kể.

Nếu so sánh với các hội thảo hoặc triển lãm quy mô lớn, mức phát thải bình quân của buổi học này được xếp vào nhóm thấp. Tuy nhiên, tỷ trọng lớn từ di chuyển và điện năng cho thấy dư địa giảm phát thải vẫn còn đáng kể, chẳng hạn bằng cách tổ chức lớp học tại nhiều cụm địa điểm gần người tham dự, khuyến khích đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc tái sử dụng vật liệu trang trí nhiều lần thay vì in mới.

anh2.png
Cơ cấu phát thải CO₂e của buổi học Startup MasterTrack gần nhất
Chương trình đào tạo doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đo lường Dấu chân carbon CO₂e (Carbon footprint) - Ảnh: BTC
Chương trình đào tạo doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đo lường Dấu chân carbon CO₂e (Carbon footprint)

Startup MasterTrack do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) phối hợp cùng Học viện Kỹ năng VTALK và Hành trình Khởi lửa SFVN triển khai, hướng đến xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng điều hành cho các startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Ngoài việc trang bị kiến thức chiến lược, xử lý tình huống thực tế và tiếp cận công cụ quản trị, chương trình còn đưa vào hoạt động đo lường “dấu chân carbon” - được xem là bước thử nghiệm mới trong đào tạo khởi nghiệp ở Việt Nam.

Chia sẻ về chương trình, bà Võ Thị Mỹ Duyên (Ban tổ chức Startup MasterTrack) cho biết: “Chúng tôi tự hào khi Startup MasterTrack trở thành chương trình đào tạo khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chủ động đo lường dấu chân carbon (CO₂e) của người tham dự. Việc này không chỉ là một con số báo cáo mà còn là cam kết của chúng tôi với cộng đồng khởi nghiệp: phát triển bền vững phải bắt đầu từ chính những hoạt động hằng ngày, dù là một buổi học nhỏ. Chúng tôi tin rằng mỗi cải tiến nhỏ sẽ tạo ra tác động lớn khi được nhân rộng trong cộng đồng. Đây là bước đi đầu tiên trên hành trình biến khởi nghiệp không chỉ thành công về kinh doanh mà còn có trách nhiệm với xã hội và môi trường”.

anh3.jpg
MC song ngữ Việt - Hàn, Chí Quỳnh Tuyết Như trong chương trình của Startup MasterTrack

MC song ngữ Việt - Hàn, Chí Quỳnh Tuyết Như – học viên chương trình Startup MasterTrack cho biết: “Với công việc kết nối ngôn ngữ, mình luôn muốn hiểu sâu hơn về môi trường doanh nghiệp để có thể truyền tải chính xác thông điệp giữa các nền văn hóa. Startup MasterTrack không chỉ là chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn mà còn chú trọng đến trách nhiệm môi trường, đặc biệt là việc đo lường dấu chân carbon, áp dụng các nguyên tắc ESG. Đây thực sự là một chuẩn mực mới cho các chương trình đào tạo khởi nghiệp tại Việt Nam”.

Đồng quan điểm, chị Thúy Hằng - Trợ lý lớp Startup MasterTrack chia sẻ: “Là trợ lý lớp của Startup MasterTrack, tôi có cơ hội quan sát mọi khoảnh khắc trong buổi học, từ lúc học viên háo hức bước vào phòng đến khi buổi đào tạo khép lại. Khi nhận kết quả đo lường 45,42kg CO₂e, tôi thật sự ấn tượng vì con số này nhỏ hơn nhiều so với những sự kiện tương tự, nhưng vẫn chỉ ra rõ những "điểm nóng" phát thải như di chuyển hay vật liệu in ấn. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều học viên đã chủ động bàn bạc với nhau về cách giảm phát thải ở các buổi sau, như đi chung xe hoặc tái sử dụng backdrop. Tôi tin rằng chính sự thay đổi trong ý thức của từng người tham dự mới là thành quả lớn nhất, và đây sẽ là nền tảng để Startup MasterTrack không chỉ là nơi học về khởi nghiệp, mà còn là cộng đồng cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho môi trường”.

Từ những kết quả ban đầu, Startup MasterTrack đặt mục tiêu tích hợp việc đo lường phát thải vào nhiều hoạt động hơn, đồng thời tìm kiếm giải pháp giảm thiểu khí nhà kính từ khâu tổ chức. Theo ban tổ chức, việc công khai số liệu giúp cả giảng viên, học viên và đơn vị vận hành nhận diện rõ “điểm nóng” phát thải, từ đó chủ động điều chỉnh.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh xu hướng ESG đang lan rộng trong môi trường kinh doanh: doanh nghiệp có thể khởi động hành trình phát triển bền vững từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu ngay trong chính lớp học.

Tiểu Vũ