An Giang số hóa tàu ghe để kiểm soát hoạt động đánh bắt thủy sản
Ngày 12.8, Ban chỉ đạo chống khai khai thác IUU- Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Loại bỏ tàu cá “3 không” khỏi biên chế
Tại lễ phát động, các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân, Công an, Bộ Nông nghiệp - Môi trường; đại diện ban chỉ đạo chống khai thác IUU của 21 tỉnh thành đã ký kết thi đua trong thực hiện. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 12.8 - 2.9.2025.

Phát biểu tại lễ phát động, thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU đã chỉ đạo quân đội phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân… nâng cao nhận thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Cụ thể là cần tập trung đưa các tàu cá thuộc diện nguy cơ cao, tàu cá “3 không” (loại khỏi biên chế của địa phương, hoạt động lâu ngày trên biển không về địa phương, tàu cá neo đậu hoạt động trái phép tại các cửa sông, cửa biển, bãi ngang, đảo ven bờ…) vào diện quản lý chặt chẽ, bắt buộc, không cho ra biển, xong trước ngày 20.8.2025.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sau hơn 8 năm triển khai công tác phòng chống khai thác IUU, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, được EC ghi nhận như: Hoàn thành công tác định danh, quản lý hoạt động tàu cá; quy định gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được tuân thủ chặt chẽ; có nhiều quyết tâm trong công tác thực thi pháp luật; truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác ngày càng được đảm bảo…
“Tuy nhiên, tình trạng tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài còn xảy ra. Ngoài ra, chủ tàu, thuyền trưởng cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình nhằm đối phó với các lực lượng chức năng. Việc thực thi pháp luật được tăng cường nhưng vẫn còn hạn chế. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát cần được tăng cường thêm.
UBND tỉnh An Giang cam kết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẽ tích cực về chống khai thác IUU, khắc phục tồn tại, hạn chế, để sớm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng”, ông Mừng nhấn mạnh.
Trong tâm của đợt cao điểm phát động thi đua lần này gồm: Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ; thi đua làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm IUU...
Số hóa tàu thuyền để kiểm soát ngư trường
Với đường bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng trên 63.000km², hơn 143 hòn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với vùng biển của các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia, vùng biển tỉnh An Giang được đánh giá có nhiều cơ hội, tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực thủy sản.
Đồng thời, thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức cho địa phương trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, riêng tỉnh An Giang, tổng số tàu cá đăng ký trong tỉnh là 10.025 chiếc, trong đó: 100% tàu đã thực hiện đánh dấu theo quy định; 100% tàu cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu VN-Fishbase VMS; 100% tàu cá đăng ký được cập nhật các trường thông tin lên cơ sở dữ liệu dân cư (VneID); 100% tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản (3.603/3.620 tàu cá) từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị VMS; đã có 2.718/3.692 tài khoản eCDT đăng nhập và sử dụng (chiếm 74,0%).