Công nghệ quân sự

Wing Loong II - quân bài bí mật để UAV Trung Quốc phủ sóng toàn cầu

Hoàng Vũ 14/08/2025 07:28

Từ châu Phi đến Trung Đông và Nam Á, máy bay không người lái Wing Loong II (WL-2) của Trung Quốc đang trở thành một khí tài quen thuộc trong nhiều chiến trường, theo Army Recognition.

Được phát triển bởi tập đoàn máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation), đơn vị thuộc tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), WL-2 hiện phục vụ trong quân đội Trung Quốc (PLA) với định danh GJ-2, đồng thời được xuất khẩu cho nhiều quốc gia.

UAV WIng Long 2
UAV Wing Long II - Ảnh: Wikimedia Commons

Kích thước và động cơ

Wing Loong II (WL-2) ra mắt tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2016 và thực hiện chuyến bay thử vào năm 2017, thuộc dòng UAV hạng trung, có tầm bay dài, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

WL-2 sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 11m, sải cánh 20,5m và khối lượng cất cánh tối đa 4.200kg. Máy bay có khả năng tải trọng vũ khí ngoài lên tới 480kg, đạt tốc độ tối đa 370km/giờ, trần bay 9.000m và tầm hoạt động 1.500km.

Sức mạnh của WL-2 đến từ động cơ tuốc bin cánh quạt WJ-9 công suất 500 - 600 mã lực, cho phép duy trì hiệu suất ổn định trong các chuyến bay dài, đồng thời hỗ trợ mang theo nhiều loại vũ khí phục vụ nhiệm vụ tấn công và trinh sát ở nhiều điều kiện tác chiến khác nhau.

WL-2 có thể hoạt động liên tục 20 giờ khi mang đầy tải vũ khí, hoặc tới 32 giờ với cấu hình nhẹ, so với mức 27 giờ của Reaper. Hệ thống điều hướng sử dụng kết hợp vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) và GPS, tăng khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu.

Trạm điều khiển mặt đất dạng xe tải có thể quản lý nhiều UAV, với tầm điều khiển 200 - 300km khi bay ngoài tầm nhìn (BLOS) hoặc tới 3.000km qua liên kết vệ tinh. Tuy nhiên, khả năng điều khiển qua vệ tinh thường chỉ được cung cấp cho PLA hoặc đối tác được chọn lọc.

Công nghệ cảm biến và vũ khí

WL-2 được trang bị hệ thống cảm biến và vũ khí hiện đại, bao gồm tháp cảm biến quang-điện/ảnh nhiệt (EO/IR) ổn định 3 trục, radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và liên kết dữ liệu cho phép truyền hình ảnh cùng thông tin tình báo thời gian thực tới lực lượng mặt đất.

nafcaigwinglongiiarmedattackdrone-ezgifcom-video-to-gif-converter-19-59 (1)
UAV Wing Loong II cất cánh - Ảnh: DEFCON 1 AFRICA

Dưới cánh máy bay có sáu giá treo, có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường như tên lửa chống hạm YJ-9E, bom lượn LS-6, tên lửa đối đất TL-2 và AG-300M, bom dẫn đường vệ tinh FT-series, cùng tên lửa BA-7 được phát triển dựa trên nguyên mẫu AGM-114 Hellfire. Trong cấu hình tối đa, WL-2 có thể mang 12 vũ khí hoặc tới 18 tên lửa TL-2 (mỗi quả nặng 16kg) khi sử dụng giá phóng 3 ống.

Ngoài khả năng trinh sát và tấn công, WL-2 còn có thể tích hợp mô đun tác chiến điện tử với ăng ten dạng đĩa để thực hiện nhiệm vụ gây nhiễu và đối kháng điện tử. Thiết kế mô đun linh hoạt cũng cho phép máy bay đảm nhận các nhiệm vụ phi quân sự như quan trắc thời tiết hay cung cấp thông tin khẩn cấp. Phiên bản WL-2H đã từng được triển khai trong các khu vực chịu ảnh hưởng của bão và động đất, giúp đánh giá thiệt hại và khôi phục liên lạc.

Khả năng cất/hạ cánh tự động, thực hiện các thao tác bay đơn giản và vận hành thông qua giao diện điều khiển dạng “point-and-click” cho phép chỉ cần một người điều khiển để vận hành máy bay. Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên WL-2 có thể giám sát tình trạng kỹ thuật, phát hiện mối đe dọa, đồng thời tự động tối ưu quỹ đạo và điều khiển lượn để quay về căn cứ khi bị hư hại. Những tính năng này giúp giảm đáng kể yêu cầu huấn luyện chuyên sâu, mở rộng khả năng sử dụng cho các quốc gia chưa có hệ thống đào tạo phi công UAV chuyên nghiệp.

Triển khai và xuất khẩu

WL-2, hay biến thể GJ-2 trong biên chế quân đội Trung Quốc (PLA), đã được triển khai trong nhiều chiến dịch quân sự khác nhau, thể hiện rõ tính linh hoạt và khả năng thích ứng ở nhiều môi trường tác chiến. PLA sử dụng WL-2 để tham gia diễn tập bắn đạn thật và thực hiện các chuyến tuần tra trên biển.

nafcaigwinglongiiarmedattackdrone-ezgifcom-video-to-gif-converter-9-5087.gif
Nigeria đã nhận ít nhất 5 chiếc Wing Loong II từ Trung Quốc để sử dụng trong các hoạt động chống khủng bố và phiến quân - Ảnh động: DEFCON 1 AFRICA

Ở nước ngoài, dòng UAV này đã hỗ trợ Nigeria trong chiến dịch chống Boko Haram, phục vụ Ả Rập Saudi tấn công các mục tiêu Houthi, hỗ trợ Pakistan trong các hoạt động tác chiến xuyên biên giới và được sử dụng trong nội chiến Libya. Danh sách khách hàng quốc tế còn có UAE, Morocco, Pakistan, trong đó Pakistan đặc biệt đáng chú ý khi đặt mua 48 chiếc vào năm 2018 và có tùy chọn sản xuất nội địa.

Về thương mại, lợi thế nổi bật nhất của WL-2 nằm ở giá thành. Trong khi một chiếc MQ-9 Reaper dành cho lực lượng Mỹ có giá khoảng 30 triệu USD và các hợp đồng xuất khẩu có thể lên tới hàng tỉ USD, thì WL-2 chỉ ở mức 4 - 6 triệu USD cho một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm vũ khí, trạm điều khiển mặt đất và hỗ trợ hậu mãi. Ngoài chi phí thấp, Trung Quốc còn cung cấp điều kiện thanh toán linh hoạt, hạn chế tối đa ràng buộc chính trị, giúp sản phẩm tiếp cận cả những thị trường bị loại khỏi nguồn cung UAV phương Tây.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái (UAV) do General Atomics Aeronautical Systems của Mỹ phát triển, thuộc dòng UAV tấn công và trinh sát tiên tiến. Được đưa vào sử dụng từ năm 2007, Reaper là bước tiến vượt trội so với MQ-1 Predator, với khả năng tác chiến đa nhiệm, tầm bay xa và thời gian hoạt động lâu.

MQ-9 Reaper có sải cánh 20m, tốc độ tối đa khoảng 480km/giờ, tầm hoạt động lên đến 1.850km và thời gian bay liên tục 27 giờ (không tải vũ khí). Nó được trang bị radar đa chế độ, cảm biến quang học/hồng ngoại và hệ thống định vị GPS, cho phép trinh sát chính xác và tấn công mục tiêu. Reaper có thể mang 1.700kg vũ khí, bao gồm tên lửa Hellfire, bom dẫn đường GBU-12 Paveway II và GBU-38 JDAM.

Wing Long II có hình dáng khá giống chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ - Ảnh: Reuters
MQ-9 Reaper của không quân Mỹ tại căn cứ không quân Amari, Estonia. Về ngoại hình, Wing Long II (Trung Quốc) được cho là "lấy cảm hứng" từ chiếc UAV của Mỹ - Ảnh: Reuters

Được điều khiển từ xa qua vệ tinh, MQ-9 Reaper phục vụ chủ yếu trong không quân Mỹ và quân đội một số đồng minh như Anh, Pháp, Ý. Nó được sử dụng cho nhiệm vụ giám sát, tấn công chính xác và hỗ trợ mặt đất trong các cuộc xung đột ở Iraq, Afghanistan, Syria. Với chi phí vận hành hiệu quả và tính linh hoạt, Reaper là một trong những UAV hàng đầu thế giới.

Hoàng Vũ