Loại bỏ sạch sỏi san hô ở thận phải chỉ sau 2 giờ bằng kỹ thuật Mini-PCNL
Bằng phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, thông qua một đường hầm siêu nhỏ qua da để tiếp cận, các bác sĩ đã loại sạch sỏi san hô gần 2cm ở thận phải của bệnh nhân mà không cần mổ hở.
Từ nhiều tháng qua, ông N.V.T. (66 tuổi, ngụ ở Tây Ninh) chịu đựng những cơn đau âm ỉ dai dẳng ở vùng hông lưng bên phải. Dù ông đã đi khám và dùng thuốc, cơn đau chỉ tạm thời thuyên giảm rồi lại tái phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, ông T. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để điều trị.

Tại đây, ông T. được chỉ định làm các xét nghiệm, siêu âm và chụp CT160 hệ tiết niệu phát hiện thận phải có khối sỏi san hô với đường kính 1,97cm.
BSCK2 Huỳnh Nguyễn Trường Vinh - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - cho biết sỏi san hô là một dạng sỏi thận đặc biệt, có hình dạng giống nhánh san hô. Loại sỏi này có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong vài tuần đến vài tháng, thành những cục sỏi lớn ở đài thận và toàn bộ bể thận. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi san hô có thể gây suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối.
Ngoài ra, sỏi san hô rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, và có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Vì vậy, hầu hết trường hợp cần được can thiệp phẫu thuật loại bỏ sỏi càng sớm càng tốt để ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.
Theo bác sĩ Vinh, trước đây, các trường hợp sỏi thận kích thước lớn thường phải điều trị bằng mổ mở lấy sỏi, gây nhiều nhược điểm như: đau đớn kéo dài, vết mổ lớn và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, ở người bệnh lớn tuổi, việc đảm bảo tình trạng sức khỏe an toàn trong phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng.

“Vì vậy sau khi hội chẩn và thống nhất phương án điều trị, chúng tôi đã quyết định thực hiện tán sỏi cho người bệnh bằng phương pháp nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (Mini-PCNL) kết hợp laser hiện đại”, bác sĩ Vinh cho biết.
Phân tích của bác sĩ Vinh cho thấy kỹ thuật Mini-PCNL kết hợp laser hiện đại giúp các bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí sỏi, tán vụn chúng bằng tia laser công suất cao, sau đó hút sạch ra ngoài. Tỷ lệ sạch sỏi có thể đạt trên 90%. Đặc biệt, đây là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, thông qua một đường hầm siêu nhỏ qua da (khoảng 0,6cm) để tiếp cận.
“Phương pháp này không chỉ hạn chế tối đa tình trạng nhiễm trùng sau mổ, không để lại sẹo, mà còn giúp người bệnh phục hồi nhanh, sớm trở lại sinh hoạt và lao động hằng ngày”, bác sĩ Vinh nói.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS CK2 Nguyễn Vĩnh Bình - Trưởng hệ thống khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Xuyên Á - ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật.
“Chỉ sau 2 ngày, người bệnh đã phục hồi sức khỏe và có thể đi lại nhẹ nhàng, không còn tình trạng đau hông lưng, tiểu gắt. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể xuất viện về nhà, quay lại cuộc sống và làm việc bình thường”, bác sĩ Vinh thông tin.