Y học

Người đàn ông giành giật sự sống từng giây bởi thói quen 'lãng xẹt'

Hồ Quang 17/08/2025 13:50

Một cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng trở thành khởi đầu cho hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi ở TP.HCM.

Đang ngồi chơi ở nhà, ông Đ.T.T (56 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) than đau tức ngực nặng. Sau đó khoảng 30 phút, ông bắt đầu đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị, gia đình đã cấp tốc chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu.

Kết quả chụp mạch cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn, và chứa nhiều huyết khối - Ảnh: B
Kết quả chụp mạch cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn, chứa nhiều huyết khối - Ảnh: BV

Lúc này, bệnh nhân ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản, và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động đỏ liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á điều trị.

ThS-BSCK2 Trần Tấn Việt - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức, và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng cathlab kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

“Kết quả chụp mạch cho thấy bệnh nhân bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn, chứa nhiều huyết khối - nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột”, bác sĩ Việt cho biết.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy ông T. có tiền sử tiểu đường, hút thuốc lá nhiều (1 gói/ngày). “Chính việc hút thuốc lá nhiều, kéo dài nhiều năm là nguyên nhân chính gây nhồi máu cơ tim. Điều đáng nói, đây lại là thói quen rất khó bỏ của nhiều “đấng mày râu”, bác sĩ Việt nói.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu. “Trong suốt quá trình can thiệp, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent để giành lại sự sống từng giây”, bác sĩ Việt cho biết.

Sau can thiệp, dòng máu nuôi tim đã được tái thông nhưng chảy chậm tương ứng ở độ 2, bệnh nhân được tiếp tục hồi sức tích cực để theo dõi trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.

Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo của bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực thực sự khá phức tạp, kéo dài. Mỗi ngày là một "trận chiến" duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh.

“Chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch. Có những lúc đội ngũ y bác sĩ và gia đình dường như tuyệt vọng, nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng với quyết tâm cứu chữa đến cùng, “còn nước còn tát”, chúng tôi và gia đình bệnh nhân đã cố gắng hết sức", bác sĩ Việt chia sẻ.

Điều bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần tỉnh trở lại, mở mắt, cải thiện tri giác, nhịp tim ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn dần trở lại bình thường, cai được máy thở, ngưng toàn bộ thuốc vận mạch. Sau đó, bệnh nhân được đưa sang Khoa Can thiệp tim mạch để được tiếp tục chăm sóc.

“Ban đầu, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục lọc máu ngắt quãng. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ, đã được xuất viện trong niềm vui không thể tả của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ”, bác sĩ Việt thông tin.

Theo các chuyên gia y tế, điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là “thời gian”. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Việt cho rằng nhồi máu cơ tim không chừa một ai và luôn bị rất đột ngột. Nhiều người dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, mệt mỏi, hồi hộp để rồi phải đối diện với những phút sinh tử.

“Những người có nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu, hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch thì cần khám sức khỏe tim mạch định kỳ và thực hiện lối sống lành mạnh.

Nếu bản thân, hoặc người thân có dấu hiệu đau ngực, khó thở, hồi hộp… đừng chần chừ, hãy đến ngay bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để được kiểm tra và can thiệp kịp thời”, bác sĩ Việt khuyên.

Hồ Quang