Kinh tế 4.0

Thị trường tài sản số hôm nay 22.8:Bitcoin rơi tự do, số người Việt nắm giữ tài sản số vượt xa chứng khoán

Tuyết Nhung 22/08/2025 10:10

Thị trường tài sản số hôm nay 22.8 chứng kiến một sắc đỏ bao trùm cả 10 đồng tiền có thị phần lớn nhất, trong đó Bitcoin (BTC) rơi tự do xuống còn 112.749 USD.

Ghi nhận thị trường tài sản số hôm nay 22.8, giá Bitcoin đang giao dịch ở mức 112.749 USD, tương ứng với mức giảm 1,37% trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường theo đó cũng giảm còn 2.240 tỉ USD. Tổng khối lượng giao dịch của đồng tiền số lớn nhất thế giới này trong 24 giờ qua còn 57,59 tỉ USD.

Sau khi gây bất ngờ cho thị trường với mức đỉnh trên 124.000 USD, Bitcoin đã hạ nhiệt, giảm hơn 4% trong tháng qua. Tháng 8 thường là tháng giao dịch chậm, và Bitcoin thường xuyên chứng kiến ​​mức giảm hai chữ số trong thời gian này.

bitcoin.png
Thị trường tài sản số hôm nay 22.8

Trung bình, Bitcoin mất 7,5% trong tháng 8, với mức lợi nhuận trung bình giảm 1,6%. Ngay cả trong những đợt tăng giá mạnh mẽ như năm 2017 và 2021, đồng tiền này vẫn gặp khó khăn, và năm 2025 cũng đang đi theo xu hướng tương tự.

Giới chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của đồng tiền này khi cho rằng sự sụt giảm này không phải là điều bất ngờ, chỉ là một phần của chu kỳ. Mặc dù tháng 8 là một tháng đầy biến động, nhưng sẽ tạo tiền đề cho những đợt tăng giá bùng nổ trong quý 4.

Theo đà giảm của BTC, hàng loạt đồng tiền cũng lao dốc trong buổi giao dịch sáng nay. Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới là Ethereum (ETH) cũng giảm còn 4.240 tỉ USD, tương ứng với mức giảm 1,45%. Tuy nhiên, ngày hôm qua (21.8) lại có một thông tin cho rằng có một nhà đầu tư lớn đã chuyển 670 BTC (khoảng 75 triệu USD) để đầu tư vào Ethereum, điều này cho thấy niềm tin lạc quan vào đồng coin lớn thứ hai.

Không nằm ngoài xu hướng, các đồng XRP, USDT, SOL, DOGE... cũng lần lượt trượt giá trong buổi giao dịch sáng nay.

Thông tin tại talkshow "Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số?" ngày 21.8 cho biết Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản số, đứng vị trí thứ 7 toàn cầu. Riêng giai đoạn 2023-2024, dòng vốn blockchain đổ vào thị trường trong nước đã vượt 105 tỉ USD - con số được đánh giá là chỉ mới phản ánh "phần nổi" của tiềm năng.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ, đề xuất cấp phép cho khoảng 5 sàn giao dịch có khả năng kết nối quốc tế, cho phép mua bán những đồng tiền phổ biến như Bitcoin, Ethereum.

Các chuyên gia đánh giá đây sẽ là bước tiến quan trọng, không chỉ hợp pháp hóa kênh đầu tư mới mà còn tăng nguồn thu thuế, thu hút vốn ngoại và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các start-up công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight (trước đây là Coin98), cho biết số người Việt nắm giữ tài sản mã hóa đã vượt xa số lượng nhà đầu tư chứng khoán. Sự hấp dẫn của loại tài sản này nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa tài chính và công nghệ. Công nghệ blockchain còn mang lại ưu thế với chi phí giao dịch thấp, tính thanh khoản cao và khả năng kết nối toàn cầu.

"Nếu đi đúng hướng, Việt Nam có thể thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo ra hệ sinh thái tài chính - công nghệ bắt kịp xu thế thế giới, khẳng định vị thế trên bản đồ blockchain quốc tế", ông Vinh cho hay.

Các chuyên gia đều cho rằng để thị trường tiền số phát triển bền vững, tính minh bạch và việc bảo vệ nhà đầu tư phải là ưu tiên hàng đầu.

Tuyết Nhung