Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (22.8): Tên lửa của Ấn Độ đưa cả châu Á vào tầm ngắm

Hoàng Vũ 22/08/2025 11:38

Tin vũ khí hôm nay, Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni-5; Ukraine tăng cường cơ động với xe bọc thép Bastion của Pháp; Hải quân Mỹ áp sát Venezuela.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni-5, bao trùm toàn bộ châu Á

Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-5 từ bãi thử Chandipur (Odisha). Cuộc thử nghiệm đáp ứng toàn bộ tham số kỹ thuật, chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố năng lực răn đe hạt nhân của Ấn Độ.

Agni-5 là tên lửa tiên tiến nhất trong dòng Agni, dài 17,5m, nặng 50 tấn, sử dụng ba tầng nhiên liệu rắn. Thiết kế đặt trong ống phóng kín, gắn trên xe bệ phóng cơ động, cho phép triển khai nhanh và bảo quản an toàn.

Hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp GPS nội địa IRNSS giúp sai số chỉ 10–20m, trong khi lớp che chắn carbon-carbon chịu nhiệt tới 3.000°C khi tái nhập khí quyển. Với tầm bắn khoảng 5.800km, Agni-5 có thể tấn công mọi mục tiêu tại châu Á.

tên lửa Ấn độ23
Agni-5 của Ấn Độ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với độ chính xác cao, cung cấp phạm vi tấn công toàn diện trên khắp châu Á - Ảnh: Army Recognition

Trong khi Shaheen-III của Pakistan chỉ đạt 2.750km, Agni-5 đủ sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, từ Bắc Kinh đến Quảng Châu. Dù New Delhi chưa xác nhận khả năng mang nhiều đầu đạn tách rời (MIRV), các chuyên gia nhận định kích thước và tải trọng của Agni-5 có thể hỗ trợ nâng cấp này trong tương lai.

Tên lửa được phóng trong vòng 5 phút từ trạng thái cơ động, tăng khả năng sống sót và phản ứng nhanh theo chính sách “không tấn công trước” của Ấn Độ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc dọc biên giới LAC và mối đe dọa từ liên minh Trung - Pakistan.

Thành công này khẳng định bước tiến lớn của chương trình “Ấn Độ tự cường” (Aatmanirbhar Bharat), mở đường cho việc biên chế Agni-5 vào lực lượng răn đe chiến lược, củng cố vị thế New Delhi trong an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ukraine tăng cường cơ động với xe bọc thép Bastion của Pháp

Hãng Arquus (Pháp) đã ký hợp đồng cung cấp 61 xe bọc thép Bastion cho Ukraine. Hiện 11 chiếc đã bàn giao, 50 chiếc còn lại sẽ được chuyển giao trong thời gian tới.

Khác với các dòng VAB và AMX-10RC cũ được Pháp viện trợ trước đây, Bastion mang lại giải pháp hiện đại và đa nhiệm hơn. Xe có trọng lượng 12–12,5 tấn, chở được 8–10 binh sĩ cùng kíp lái 2 người.

xe bọc thép Pháp
Xe bọc thép Bastion - Ảnh: Army Recognition

Thiết kế khung gầm 4x4 VLRA, động cơ từ 180–270 mã lực, tốc độ tối đa 110km/h, tầm hoạt động 1.000–1.400 km. Thân xe hình chữ V đạt chuẩn bảo vệ STANAG 4569 cấp độ 3 chống mìn và đạn xuyên.

Bastion có thể trang bị súng máy 7,62mm, 12,7mm hoặc súng phóng lựu 40mm, và tương thích với trạm vũ khí điều khiển từ xa. Xe có thể vận chuyển bằng C-130, phù hợp cho triển khai nhanh.

Quá trình cung cấp Bastion cho Ukraine trải qua nhiều trì hoãn do vướng thủ tục chính phủ, thậm chí từng có lô xe chuyển hướng sang Armenia năm 2023. Sau ba năm thử nghiệm và so sánh các lựa chọn khác, Kyiv mới chính thức chấp nhận Bastion vào giữa 2025, coi đây là lựa chọn “giáp hạng nhẹ thực thụ” cho chiến trường.

Bastion từng được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia, với trên 500 chiếc sản xuất từ năm 2012. Xe được triển khai trong gìn giữ hòa bình, chống khủng bố và cả xung đột cường độ cao. Việc Ukraine tiếp nhận Bastion đánh dấu bước củng cố năng lực cơ động, đặc biệt trong bối cảnh cần phương tiện bọc thép linh hoạt để thích ứng chiến tranh hiện đại.

Hải quân Mỹ áp sát Venezuela

Hải quân Mỹ đang triển khai một lực lượng hải quân đa tầng gồm khu trục hạm, tàu ngầm, nhóm tác chiến đổ bộ và máy bay tuần thám hiện đại đến vùng biển ngoài khơi Venezuela để triển khai chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Đây là một trong những đợt điều động quy mô lớn nhất tại khu vực trong những năm gần đây, thể hiện năng lực phối hợp hải - không - lục quân của Mỹ.

Tàu chiến Mỹ
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ - Ảnh: TWZ

Nổi bật nhất trong đội hình là ba khu trục hạm lớp Arleigh Burke: USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson. Các tàu này được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, radar SPY-1D và bệ phóng thẳng đứng Mk 41 có khả năng khai hỏa tên lửa phòng không SM-2/SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất, cùng ngư lôi chống ngầm. Với lượng giãn nước hơn 9.000 tấn và tốc độ 30 hải lý/giờ, lớp Arleigh Burke là xương sống của hải quân Mỹ, nổi tiếng với khả năng phòng thủ nhiều lớp và hỏa lực tấn công linh hoạt.

Bên cạnh đó, một tàu ngầm tấn công (tên chưa công bố) được cho là tham gia hoạt động. Các tàu ngầm lớp Virginia hoặc Los Angeles có thể mang tên lửa hành trình Tomahawk, ngư lôi hạng nặng Mk 48 và thực hiện trinh sát ngầm nhờ hệ thống sonar hiện đại. Sự hiện diện của tàu ngầm mang lại yếu tố răn đe tàng hình, khó bị phát hiện nhưng đủ sức tấn công chính xác tầm xa.

Lực lượng Mỹ còn triển khai nhóm tác chiến đổ bộ (Amphibious Ready Group - ARG) do tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Iwo Jima dẫn đầu, cùng hai tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio: USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Tàu USS Iwo Jima có thể mang trực thăng vận tải, trực thăng tấn công AH-1Z Viper và máy bay cánh quạt xoay MV-22 Osprey, cùng xe bọc thép lội nước AAV-7, bảo đảm khả năng triển khai nhanh lực lượng lên bờ.

Ngoài hải quân, Mỹ còn tăng cường máy bay tuần thám P-8A Poseidon. Đây là biến thể quân sự của Boeing 737, được trang bị radar biển AN/APY-10, hệ thống cảm biến quang, điện tử, sonar phao và vũ khí chống ngầm như ngư lôi Mk 54. P-8 có khả năng giám sát vùng biển rộng lớn, phát hiện tàu ngầm và hỗ trợ chỉ thị mục tiêu cho hạm đội.

Hoàng Vũ