Thời sự

Thời tiết hôm nay 23.8: Bão số 5 khả năng vào Việt Nam ngày 25.8, giật cấp 15

Tuyết Nhung 23/08/2025 08:49

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (23.8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay hồi 1 giờ ngày 23.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

screenshot-2025-08-22-200713.png
Dự báo ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Dự báo khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 mang tên quốc tết là Kajiki.

Tới 1 giờ ngày 24.8, vị trí bão ở 17,6 độ Vĩ Bắc - 113 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật 11, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc - 20 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 -5 m, vùng gần tâm bão 4 - 6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tới 1 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở 17,9 độ Vĩ Bắc - 108,4 độ Kinh Đông; trên vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế. Cường độ bão tăng lên cấp 11-12, giật 15, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết, khi vào Biển Đông, bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki) di chuyển nhanh. Dự báo ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta. Đáng lưu ý, theo dự báo của các đài khí tượng, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính.

Từ đêm 24.8 đến hết ngày 27.8, ở khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, chính quyền và người dân cần cập nhật các bản tin của trung tâm dự báo để có phương án ứng phó, phòng ngừa hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, trong những ngày tới, tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay 23.8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi sáng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ, từ gần sáng mai có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Bắc cấp 4-5; sóng cao 2-3,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m.

Tuyết Nhung