Thời tiết hôm nay 24.8: Bão số 5 di chuyển nhanh, nguy hiểm không kém bão Yagi
Lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay lúc 7 giờ ngày 24.8, tâm bão số 5 ở 17,5°N - 111,4°E, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An 620km, cách Hà Tĩnh 600km về phía Đông. Gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo trong đêm 24 và ngày 25.8, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiến về vùng biển ven bờ Thanh Hóa đến Quảng Trị, sau đó trong khoảng chiều 25/8 sẽ đổ bộ đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, trọng tâm là Nghệ An và Hà Tĩnh.
Đến 19 giờ tối 25.8, tâm bão đã vào sâu trong đất liền Nghệ An - Quảng Trị nhưng vẫn giữ cường độ rất mạnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Trong đêm 25.8 và ngày 26.8, bão đi sâu sang phía Thượng Lào và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Do đặc điểm vùng mây lệch về phía tây và phía nam nên từ đêm 24.8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Bão hình thành ngay trên Biển Đông với tốc độ di chuyển rất nhanh và liên tục tăng cấp. Từ sáng đến chiều nay (23.8), bão tăng hơn hai cấp. Đến 21 giờ tối nay, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13.
Ông Khiêm cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như nhiều đài quốc tế có chung nhận định, bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16, cá biệt có mô hình dự báo nhận định bão mạnh tới cấp 14, giật cấp 17.
"Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá không kém bão Yagi về gió mạnh. So với cơn bão Doksuri đổ bộ miền Trung năm 2017 thì tương đương, thậm chí mạnh hơn", ông Khiêm cho hay.
Theo ông Khiêm, ở trên biển gió bão có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16, sóng cao 6-8 m, cộng thêm nước biển dâng 0,5-1,2 m. Đây là mức rất nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và các tuyến đê, kè ven biển, kể cả tuyến đê kè ở các tỉnh thành ven biển Bắc Bộ.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, dự báo từ đêm 24.8, bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị: Có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8.
Ngay từ bây giờ, người dân hãy chủ động gia cố, chẳng chống nhà cửa; cắt tỉa cành cây; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; đảm bảo an toàn công trình đang thi công. Đặc biệt lưu ý là mọi việc chuẩn bị chống bão phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 24.8.2025.
Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ tối nay 24.8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Theo dự báo, chiều tối nay, những cơn mưa dông rải rác quay sẽ trở lại thành phố, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo chi tiết thời tiết cả nước ngày 24.8:
TP.Hà Nội: Ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đêm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giât cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Thanh Hóa - Huế: Ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Tây Bắc cấp 3-4; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 11-13. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Cao Nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
TP.HCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.




