Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên, Trần Lưu Quang, Nguyễn Thanh Nghị nhiệm vụ mới
Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có các ông: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các Thường trực Thành ủy TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan.
Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước đó, ông Trần Lưu Quang từng giữ vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm. Thời gian ông làm Phó bí thư cũng cũng là giai đoạn COVID-19 bùng phát ở thành phố.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh; là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Tháng 2.2019, ông Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và hơn hai năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1.2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng.
Tháng 8.2024, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng ban Kinh tế Trung ương và được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào tháng 2 năm nay.

Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.
Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên từng đảm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê Cà Mau, là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông khởi đầu sự nghiệp giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM từ tháng 6.1999. Tháng 1.2011, tại Đại hội XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương. Từ 11.2011 - 2.2014, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Sau đó, ông Nghị chuyển công tác về Kiên Giang, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Kiên Giang (2014 - 2020).
Tháng 10.2020, ông trở lại Bộ Xây dựng với cương vị Thứ trưởng. Đến ngày 8.4.2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 25.1 vừa qua, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, vị trí mà ông đảm nhận trong vòng 7 tháng.
Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện có 6 người, đứng đầu là ông Trần Lưu Quang, 5 Phó bí thư gồm các ông: Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi; Nguyễn Văn Được, 57 tuổi (Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh, 53 tuổi (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc, 55 tuổi (Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM) và ông Đặng Minh Thông, 48 tuổi.