Tin vũ khí hôm nay (25.8): Trung Quốc thử nghiệm vũ khí không người lái mặt đất trang bị rocket
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc thử nghiệm vũ khí không người lái FPV mặt đất trang bị rocket; Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công UAV cảm tử; Belarus xem xét tích hợp đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa.
Trung Quốc thử nghiệm vũ khí không người lái FPV mặt đất trang bị rocket
Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hình ảnh cho thấy các đơn vị bộ binh cơ đang thử nghiệm robot mặt đất điều khiển từ xa qua kính FPV và tay cầm điều khiển, mang theo bệ phóng rocket.
Đây là bước tiến công nghệ quan trọng trong nỗ lực tích hợp tác chiến có người lái, không người lái của PLA, đặc biệt trong môi trường bán đô thị.

Trong kịch bản huấn luyện, robot di chuyển phối hợp cùng xe chiến đấu bộ binh Type 08 (ZBL-08) và bộ binh mang rocket 120 mm cùng súng máy hạng nặng.
Một số hệ thống còn gắn loa phát thanh, cho thấy khả năng phục vụ cả chiến tranh tâm lý hoặc kiểm soát đám đông. Robot đảm nhiệm hỏa lực yểm trợ, tấn công các mục tiêu cố thủ, giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ ở tuyến đầu.
Điểm đáng chú ý là PLA sử dụng phương thức điều khiển FPV tương tự UAV dân sự, giúp kíp điều khiển quan sát trực quan và điều hướng robot từ vị trí an toàn.
Cách tiếp cận này khác với các dự án phức tạp như Uran-9 của Nga hay xe robot vũ trang thử nghiệm của Mỹ vốn gặp khó khăn về độ tin cậy và tính tự động. Việc lựa chọn điều khiển trực tiếp bằng FPV giúp hệ thống sẵn sàng tác chiến ngay, thay vì chỉ dừng ở thử nghiệm.
Về chiến lược, việc triển khai robot mặt đất vũ trang rocket mở rộng năng lực tác chiến đô thị cường độ cao, cho phép bộ binh Trung Quốc tiến vào khu vực tranh chấp với lực lượng không người lái đi trước làm “mũi nhọn”. Đây là minh chứng rõ ràng cho tốc độ hiện đại hóa của PLA, với trọng tâm là robot hóa, trí tuệ nhân tạo và hỏa lực chính xác.
Cuộc diễn tập cho thấy Trung Quốc đang tiến gần đến giai đoạn tích hợp thực tế các phương tiện robot vào đội hình bộ binh, thiết giáp, đặt nền móng cho một hình thái tác chiến hiệp đồng mới, nơi máy móc thay con người đối mặt trực tiếp hỏa lực đối phương.
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công UAV cảm tử
Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB), ông Haluk Gorgun hôm 22.8 tiết lộ phóng thành công UAV Simsek-K từ mặt đất bằng hệ thống hỗ trợ cất cánh bằng rocket. Đây là bước ngoặt công nghệ giúp dòng UAV này không chỉ đóng vai trò mục tiêu tốc độ cao mà còn có thể hoạt động như vũ khí cảm tử.

Simsek-K là phiên bản mới nhất của chương trình UAV Simsek khởi động từ 2012. Thiết bị dài 2,4m, sải cánh 1,5m, nặng 83kg, mang tải trọng tối đa 18kg, tốc độ tới Mach 0,63, trần bay khoảng 7.600m và thời gian hoạt động hơn 45 phút với tầm liên kết dữ liệu 150km. UAV được điều khiển tự động, có thể cập nhật nhiệm vụ giữa chuyến bay, trang bị hệ thống hạ cánh bằng dù, đảm bảo an toàn và tái sử dụng.
Khác với phiên bản trước vốn phải cất cánh từ UAV Anka hoặc xe chuyên dụng, Simsek-K nay có thể phóng thẳng từ vị trí tĩnh trên bộ hoặc trên tàu, nhờ RATO. Điều này giảm thời gian chuẩn bị, tăng tính cơ động và khả năng bất ngờ, đồng thời nâng cao hiệu quả huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Điểm đặc biệt của Simsek-K là khả năng kép: vừa làm mục tiêu mô phỏng cho hệ thống phòng không, vừa có thể chuyển sang chế độ cảm tử, trở thành vũ khí tấn công phi truyền thống. UAV có thể được giấu kín, phóng bất ngờ mà không bị phát hiện từ trước, gây khó khăn cho hệ thống trinh sát đối phương.
Với thiết kế nhỏ gọn, chi phí hợp lý và tính linh hoạt cao, Simsek-K không chỉ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tự chủ công nghệ mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu. Trong bối cảnh UAV và tên lửa hành trình ngày càng đóng vai trò trung tâm, sự ra đời của Simsek-K khẳng định năng lực đổi mới và tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực tác chiến không người lái.
Belarus xem xét tích hợp đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa
Hãng thông tấn Belarus Belta đưa tin Alexander Volfovich, Thư ký Hội đồng an ninh Belarus, cho biết nước này đang nghiên cứu khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt Polonez. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp do Tổng thống Alexander Lukashenko chủ trì về phát triển công nghiệp tên lửa và hiện đại hóa quốc phòng.

Polonez, ban đầu phát triển với sự hợp tác của Trung Quốc, hiện đã được nâng cấp trong nước với tầm bắn 300km, so với 200km ban đầu. Hệ thống sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh, đạt sai số 30-45m ở tầm tối đa. Mỗi bệ phóng đặt trên khung gầm MZKT-7930 có thể khai hỏa 8 quả đạn trong vòng 50 giây. Dù số lượng triển khai còn hạn chế, Polonez đã trở thành trụ cột trong lực lượng pháo phản lực Belarus và từng được Azerbaijan sử dụng trong xung đột Nagorno-Karabakh.
Song song, Belarus mở rộng hợp tác với Nga, đặc biệt trong các chương trình tên lửa Oreshnik siêu vượt âm và Iskander-M. Oreshnik được cho có tầm bắn trên 3.000km, tốc độ Mach 10 (khoảng 12.200km/giờ), mang được cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, trong khi Iskander-M đạt 400 km. Belarus cũng tiếp nhận hệ thống phòng không S-400, đồng thời tham gia huấn luyện chung tại thao trường Ashuluk với các hệ thống Tor, Buk và tiêm kích Su-30.
Ông Volfovich nhấn mạnh việc nghiên cứu năng lực hạt nhân cho Polonez là nhằm đáp trả sự gia tăng ngân sách quốc phòng của NATO, đồng thời giữ thế cân bằng chiến lược. Dù Belarus không trực tiếp kiểm soát vũ khí hạt nhân, sự hiện diện của đầu đạn Nga trên lãnh thổ cùng kế hoạch tích hợp công nghệ mới đã làm dấy lên quan ngại về an ninh khu vực.


