Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (30.8): Nga dùng vũ khí gì đánh trúng tàu hải quân Ukraine?

Hoàng Vũ 30/08/2025 10:09

Tin vũ khí hôm nay, Nga dùng vũ khí gì đánh trúng tàu hải quân Ukraine; Anh khởi động dự án phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật giá rẻ; Saudi Arabia chính thức vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Nga dùng vũ khí gì đánh trúng tàu hải quân Ukraine?

Hải quân Ukraine hôm 29.8 xác nhận tàu trinh sát Simferopol (A505) đã bị tấn công tại cửa sông Danube bởi một tàu không người lái mặt nước (USV) tốc độ cao của Nga.

Đây là lần đầu tiên Nga triển khai drone hải quân trong thực chiến, đánh dấu bước ngoặt trong việc ứng dụng công nghệ không người lái trên biển.

USV Nga tấn công tàu hải quân Ukraine - Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, USV tiếp cận từ phía sau và lao vào mạn phải tàu Simferopol, gây ra vụ nổ lớn kèm cháy dữ dội.

Camera hồng ngoại gắn trên USV và UAV hỗ trợ ghi lại toàn bộ quá trình, cho thấy khả năng duy trì liên lạc ổn định trong môi trường tác chiến. Giới quan sát nhận định USV có thể được triển khai từ Crimea (cách mục tiêu hơn 200km) hoặc từ một tàu chiến Nga trên Biển Đen, mang đầu đạn nổ mạnh với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Các USV Nga được thiết kế với thân thấp, khó bị radar phát hiện, tích hợp hệ thống định vị quán tính (INS), kết nối vệ tinh GLONASS, camera hồng ngoại và radar cỡ nhỏ. Gần đây, Moscow còn thử nghiệm mạng relay không người lái để mở rộng tầm kiểm soát. Vụ tấn công thành công cho thấy các hạn chế từng tồn tại đã được khắc phục, biến USV thành “ngư lôi cảm tử” thế hệ mới.

Tàu Simferopol, biên chế năm 2021, vốn là nền tảng tình báo điện tử quan trọng của Ukraine với hệ thống Melchior có thể phát hiện tín hiệu từ 450km và theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, với lượng giãn nước 1.220 tấn, tốc độ chỉ 11,6 hải lý/giờ và hỏa lực hạn chế (pháo 30mm, MANPADS), con tàu trở thành mục tiêu dễ tổn thương.

Việc Simferopol bị loại khỏi biên chế làm suy giảm năng lực giám sát điện tử trên biển của Ukraine, trong khi Nga chứng minh rằng drone hải quân không chỉ là công cụ thử nghiệm mà đã sẵn sàng thay đổi cục diện chiến tranh hải quân, từ các trận đấu tên lửa truyền thống sang chiến tranh phi đối xứng bằng phương tiện không người lái.

Anh khởi động dự án phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật giá rẻ

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) hôm 27.8 công bố khởi động Project Nightfall, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật nội địa nhằm trang bị cho hệ thống pháo phản lực M270.

Đây được coi là lựa chọn thay thế chi phí thấp cho tên lửa Mỹ PrSM, đồng thời giảm phụ thuộc vào công nghệ kiểm soát từ nước ngoài. Hiện dự án đang trong giai đoạn “tham vấn sớm”, kêu gọi các doanh nghiệp Anh đóng góp công nghệ trước hạn chót 18.9.2025.

Tên lửa Anh223
Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 - Bộ Quốc phòng Anh

Tên lửa Nightfall dự kiến có tầm bắn vượt 600km, mang đầu nổ 300kg, với xác suất 50% đạt độ chính xác dưới 5m ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu GNSS.

MoD đặt yêu cầu cao về cơ động: Triển khai nhiều quả từ một M270 trong 15 phút và rút khỏi trận địa trong vòng 5 phút. Để đạt hiệu quả chi phí, giá trần cho mỗi tên lửa được ấn định ở mức 500.000 bảng Anh (675.000 USD), loại trừ chi phí đầu đạn và bệ phóng.

Khác với việc phụ thuộc ATACMS và chờ PrSM của Mỹ trước đây, Anh đặt mục tiêu phát triển năng lực độc lập, vừa lấp khoảng trống năng lực, vừa giành lại quyền kiểm soát vũ khí tấn công tầm xa. Yêu cầu sản xuất tối thiểu 10 quả/tháng, cùng tiến độ chế tạo 5 quả thử nghiệm trong vòng 9–12 tháng, phản ánh tham vọng triển khai nhanh và sản xuất hàng loạt.

Về công nghệ, Nightfall sẽ có chữ ký đa phổ thấp, khả năng chống chiến tranh điện tử, cánh gấp để tăng khả năng mang phóng và hệ thống dẫn đường tinh giản nhằm cân bằng chi phí và độ chính xác. Nếu thành công, dự án có thể đưa Anh trở lại vị thế cường quốc tên lửa chiến thuật ở châu Âu, đồng thời cung cấp thêm lựa chọn răn đe và xuất khẩu trong bối cảnh NATO tăng cường hỏa lực tầm xa hậu xung đột Ukraine.

Saudi Arabia chính thức vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuần trước thông báo lực lượng phòng không hoàng gia đã hoàn tất khóa huấn luyện thứ ba dành cho kíp vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại căn cứ Fort Bliss (Texas, Mỹ).

thadd2.png
Các quân nhân bên hệ thống THAAD do Mỹ chế tạo - Ảnh: Bộ Quốc phòng Saudi Arabia

Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp Saudi Arabia tự tin vận hành một trong những lá chắn chống tên lửa tiên tiến nhất thế giới, trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng kho vũ khí tên lửa đạn đạo và UAV, đe dọa trực tiếp cơ sở hạ tầng năng lượng và căn cứ quân sự khu vực.

THAAD, do Lockheed Martin chế tạo, được thiết kế đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung và trung xa trong giai đoạn cuối quỹ đạo, ở tầm cao tới 150km và phạm vi 200km.

Mỗi khẩu đội gồm 6–9 bệ phóng, mỗi bệ mang 8 đạn đánh chặn, kết hợp radar X-band AN/TPY-2 và hệ thống điều khiển hỏa lực. Khác với Patriot PAC-3 chỉ tối ưu ở tầm thấp, THAAD tạo lớp phòng thủ ngoài khí quyển, đủ sức đối phó tên lửa có đầu đạn tách rời hoặc mồi bẫy, với xác suất tiêu diệt cao theo cơ chế “hit-to-kill”.

Hệ thống này bổ sung cho Patriot hiện có của Saudi Arabia, tạo cấu trúc phòng thủ nhiều tầng. Quá trình huấn luyện kíp chiến đấu tại Mỹ không chỉ giúp đảm bảo khả năng vận hành lâu dài mà còn củng cố liên kết phòng thủ giữa Riyadh và Washington, phù hợp định hướng Mỹ muốn chia sẻ gánh nặng an ninh với đồng minh vùng Vịnh.

Việc Saudi Arabia tiếp nhận khẩu đội THAAD đầu tiên vào tháng 7.2025 là thành quả sau thương vụ 15 tỉ USD ký từ năm 2017. Cùng với các hợp đồng mua AIM-120C-8 AMRAAM và bom dẫn đường APKWS II trong năm nay, Saudi Arabia đang tăng tốc hiện đại hóa lực lượng, đồng thời phát tín hiệu răn đe chiến lược giữa môi trường khu vực ngày càng bất ổn.

Hoàng Vũ