Sau khi ăn cá, người đàn ông ở TP.HCM bị áp xe gan, nhiễm trùng ổ bụng
Một người đàn ông bị áp xe gan rất hiếm gặp do dị vật đường tiêu hóa gây ra sau thời gian dài bị đau bụng quanh rốn.
Chiều 30.8, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp áp xe gan hiếm gặp sau khi ăn cá.
Theo hồ sơ bệnh án, cách đây khoảng 1 tháng, ông N.T.H (58 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2–3 lần/ngày, và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện.
Tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, ông H phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ông H có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.
Bác sĩ Lê Tiến Dũng - Khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết kết quả chụp CT scan cho thấy, bệnh nhân có một mảnh xương nhỏ xuyên qua thành đại tràng tại góc gan, găm vào nhu mô gan hạ phân thùy V, tạo ổ áp xe kích thước 56x36mm, kèm viêm dày thành đại tràng vùng góc gan. “Đây là nguyên nhân chính gây ra ổ nhiễm trùng nguy hiểm”, bác sĩ Dũng nói.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi, lấy dị vật và xử lý ổ áp xe. “Dị vật được lấy ra là một mảnh xương cá ghim ở thành đại tràng tại góc gan tạo thành ổ áp xe. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đáp ứng với điều trị, tình trạng dần ổn định và được tiếp tục theo dõi điều trị”, bác sĩ Dũng thông tin.
Sau thời gian theo dõi và điều trị, hiện các triệu chứng nhiễm trùng của bệnh nhân hiện đã cải thiện rõ, chức năng gan, thận dần ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.
Theo người nhà của ông H. trước đó, ông có ăn món cá, nhưng không biết mình có nuốt xương cá hay không. Sau đó, ông thấy bụng đau âm ỉ quanh rốn, và thỉnh thoảng bị nôn, cứ nghĩ chắc do bệnh lý đường tiêu hóa, nên đến nhà thuốc gần nhà mua thuốc để uống.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân trong ăn uống cần đặc biệt lưu ý, tránh để xương – nhất là xương cá – lọt vào đường tiêu hóa, vì có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám sớm, không nên tự ý dùng thuốc tại nhà để tránh nhập viện muộn, khiến việc điều trị khó khăn và nguy cơ biến chứng tăng cao.