Văn hóa - Đời sống

Du lịch Cà Mau 'thắng lớn' dịp lễ 2.9

Trần Khải 03/09/2025 19:00

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ 2.9 địa phương đã đón hơn 120.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 126 tỉ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ 2.9, mặc dù thời tiết ở Cà Mau không tốt, thường xuyên xảy ra mưa lớn, tuy nhiên lượng khách đến các khu tham quan, du lịch như: Quán âm Phật đài, Mũi Cà Mau, Hòn Đá Bạc, sông Trẹm… đều tăng cao.

Bà Cao Thị Cẩm, du khách đến từ Tây Ninh cho biết: “Tôi tới Mũi Cà Mau nhiều lần rồi, trước khi đại lễ diễn ra gia đình đã thống nhất trở lại Cà Mau tham quan du lịch, trải nghiệm các hoạt động ở địa phương và thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng như cua biển Năm Căn, ba khía, tôm khô Rạch Gốc, ốc len, cá thòi lòi… vốn rất nổi tiếng, làm nên thương hiệu du lịch của Cà Mau. Trong kỳ nghỉ lễ, thời tiết ở miền Tây nhiều mưa, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự háo hức của chúng tôi khi đến Cà Mau tham quan, trải nghiệm”.

dl.jpg
Du khách hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc tọa độ GPS 0001

Anh Nguyễn Văn Đạt, ngụ phường Bạc Liêu cho hay trong kỳ nghỉ lễ 2.9, anh cùng gia đình có chuyến du lịch Mũi Cà Mau với những hoạt động trải nghiệm vô cùng độc đáo, phong cảnh ở Mũi Cà Mau rất đẹp.

“Ở Mũi Cà Mau thích nhất là khi xuống bãi bồi mò nghêu, sau đó thưởng thức món nghêu hấp rừng thơm lừng. Đêm xuống đi trải nghiệm bắt ba khía trong rừng đước, thăm lú bắt tôm, cua trong vuông nuôi tôm rất thú vị”, anh Đạt chia sẻ.

Theo anh Đạt, trước khi đến Mũi Cà Mau, anh đã tìm hiểu rất kỹ về giá cả, các hoạt động vui chơi ở khu du lịch trên nền tảng số. “Các điểm, khu du lịch ở Cà Mau rất hiện đại, họ quảng bá rất chuyên nghiệp trên nền tảng mạng xã hội và liên kết với các trang web của các đơn vị lữ hành để giới thiệu về điểm tham quan, trải nghiệm và có niêm yết giá rất chi tiết, phù hợp. Bởi thế, đến đây tham quan tôi rất an tâm về giá cả và thái độ phục vụ rất ân cần, niềm nở”, anh Đạt cho biết thêm.

dl...jpg
Một đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại di tích đường Hồ Chí Minh trên biển ở Cà Mau

Những năm gần đây, loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Cà Mau rất phát triển, thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Từ đó, nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở Cà Mau đã trở thành “thương hiệu” - nơi lý tưởng để tham quan, trải nghiệm đối với nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Lần đầu tiên tới tham quan Mũi Cà Mau, ông Nguyễn Văn Ân - du khách đến từ TP.Cần Thơ - rất ấn tượng khi ngắm những cánh rừng đước nguyên sinh, chụp ảnh lưu niệm tại mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 (cây số 0) của Việt Nam.

dl2.jpg
Du khách thích thú trải nghiệm hoạt động nuôi hàu lồng của ngư dân

Bà Dư Trúc Loan, Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết trong các ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ 2.9, tổng lượt khách tới các khu, điểm tham quan ở Cà Mau vui chơi, trải nghiệm là 120.730 lượt khách, tăng 19,64% so với cùng kỳ 2024, tổng doanh thu đạt 126 tỉ đồng, tăng 18,76% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách tập trung nhiều ở các điểm du lịch như: Khu du lịch Mũi Cà Mau 17.080 lượt khách; Quán âm Phật đài 8.000 lượt khách; nhà thờ Tắc Sậy 7.100 lượt khách. Ngoài ra, các điểm du lịch các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi 8.920 lượt khách; khu du lịch Hòn Đá Bạc 5.260 lượt khách; quảng trường Hùng Vương 4.600 lượt khách; điểm du lịch sinh thái Hương Tràm 2.080 lượt khách…

Theo đánh giá của Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, các điểm du lịch đã tổ chức tốt nhiều hoạt động, dịch vụ phục vụ khách, nhất là việc mở rộng, nâng cấp và phát triển thêm sản phẩm mới, tạo ra sự thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 2.9. Đồng thời, việc niêm yết và bán đúng giá kết hợp sự đa dạng về sản phẩm ẩm thực, mua sắm, cam kết chất lượng đã tạo sự an tâm đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

dl..jpg
Những năm gần đây, Mũi Cà Mau là điểm đến tham quan lý tưởng của nhiều đoàn khách thập phương

Năm 2025, Cà Mau đặt mục tăng trưởng du lịch đạt hai con số, phấn đấu đạt 8,4 triệu lượt khách (tăng 16%) và tổng doanh thu du lịch đạt 8.585 tỉ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ). Từ khi tỉnh Cà Mau mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau từ ngày 1.7 đã mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Đồng thời, đánh thức những tiềm năng du lịch - thế mạnh còn “ngủ quên” cho vùng đất cuối trời cực Nam của Tổ quốc.

Trần Khải