Kinh tế 4.0

Bê bối pin sạc dự phòng ở Trung Quốc dẫn đến vụ kiện đòi 19 triệu USD

Sơn Vân 05/09/2025 08:44

Zowee Technology yêu cầu Romoss Technology, một trong những hãng pin sạc dự phòng lớn nhất Trung Quốc, bồi thường thiệt hại.

Hệ lụy từ bê bối pin sạc dự phòng ở Trung Quốc, từng khiến Cục Hàng không dân dụng nước này ban hành lệnh cấm hành khách mang theo pin kém chất lượng lên các chuyến bay nội địa, nay đã lan đến tòa án, khi Romoss Technology bị kiện vì chưa thanh toán tiền nợ.

Có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Romoss Technology chuyên sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện tử, đặc biệt là pin sạc dự phòng và các sản phẩm sạc di động khác. Romoss Technology từng nổi tiếng trên thị trường quốc tế nhờ các dòng pin sạc dung lượng lớn, bán rộng rãi tại Trung Quốc và hàng chục quốc gia khác.

Bê bối pin sạc dự phòng ở Trung Quốc dẫn đến vụ kiện đòi 19 triệu USD (2)
5 mẫu pin sạc dự phòng do Romoss Technology sản xuất từng được trưng bày trên trang web của hãng

Zowee Technology vừa nộp đơn kiện tại Tòa án Nhân dân quận Bành Giang (thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông), yêu cầu sáu bị đơn bồi thường 136,26 triệu nhân dân tệ (tương đương 19 triệu USD), trong đó có 2 công ty con của Romoss Technology đặt tại Thâm Quyến và Giang Môn.

Zowee Technology là công ty sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng có trụ sở tại Thâm Quyến,

Trong hồ sơ gửi tòa, Zowee Technology cho biết cũng muốn thu hồi chi phí liên quan đến hàng thành phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh có thể bán ngay) kèm theo tiền lãi, tổn thất từ các đơn hàng đang vận chuyển, phí xử lý vật liệu lỗi thời, chi phí tái chế sản phẩm và bồi thường thiệt hại lao động. Công ty này khẳng định 4 bị đơn khác trong vụ kiện phải chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ tài chính của Romoss Technology.

Zowee Technology cho biết do vụ kiện vẫn đang trong quá trình xét xử nên công ty chưa thể đánh giá được tác động tiềm tàng đến lợi nhuận hiện tại hoặc tương lai. Cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến của Zowee Technology đã giảm 2,10% xuống còn 9,79 nhân dân tệ hôm 4.9.

Thất bại khác với Romoss Technology

Vụ kiện này đánh dấu một thất bại nữa với Romoss Technology sau khi hãng này phải tạm dừng sản xuất ít nhất nửa năm kể từ tháng 7 vì các sản phẩm pin sạc dự phòng của họ liên quan đến nhiều vụ cháy nổ.

Tương lai Romoss Technology trở nên mù mịt sau khi các pin sạc dự phòng của hãng bị phát hiện mắc lỗi kỹ thuật nghiêm trọng có thể dẫn đến cháy nổ. Ngày 16.6, công ty Trung Quốc này đã thu hồi gần 500.000 thiết bị sạc dự phòng thuộc ba mẫu do lỗi ở các cell pin được sản xuất từ ngày 5.6.2023 đến 31.7.2024.

Cell là đơn vị cơ bản cấu tạo nên một bộ pin. Một bộ pin lớn, như loại dùng trong xe điện hoặc để lưu trữ năng lượng mặt trời, được tạo thành từ nhiều cell nhỏ hơn kết nối với nhau. Mỗi cell này là một đơn vị riêng biệt có khả năng tạo ra và lưu trữ điện năng.

Romoss Technology phải đóng cửa gian hàng trên những nền tảng thương mại điện tử lớn Trung Quốc như Taobao, JD.com và Pinduoduo sau đợt thu hồi quy mô lớn sản phẩm. Các sản phẩm trên trang web Romoss Technology phục vụ khách hàng ở nước ngoài, gồm cả Temu, hiện không còn hiển thị 7.

Trước đó, vào tháng 6, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã ban hành lệnh cấm khẩn cấp với hành khách mang pin sạc dự phòng kém chất lượng lên máy bay.

Tháng trước, Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã ban hành quy định mới, yêu cầu các hãng sản xuất pin sạc lithium-ion di động phải có chứng nhận bắt buộc 3C trước khi sản phẩm được sản xuất, phân phối và bán ra tại thị trường trong nước.

3C là hệ thống chứng nhận bắt buộc do chính phủ Trung Quốc thiết lập để bảo đảm rằng các sản phẩm được bán ra thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia.

Xiaomi và Anker Innovations cũng phải thu hồi số lượng lớn pin sạc dự phòng

Cuối tháng 8, hãng smartphone Xiaomi cũng đã tự nguyện thu hồi 140.000 pin sạc dự phòng do nguy cơ quá nhiệt bắt nguồn từ lỗi trong các cell pin do nhà cung cấp sản xuất.

Theo Xiaomi, các pin bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 1.8 đến 2.9.2024. Xiaomi cho biết những sản phẩm này đã được gỡ khỏi nền tảng thương mại điện tử Taobao, đồng thời khách hàng sẽ được hoàn tiền tối đa 159 nhân dân tệ.

Bê bối pin sạc dự phòng ở Trung Quốc dẫn đến vụ kiện đòi 19 triệu USD (1)
Xiaomi là công ty Trung Quốc mới nhất thu hồi số lượng lớn pin sạc dự phòng sau Romoss Technology và Anker Innovations vào tháng 6 - Ảnh: Shutterstock

Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Romoss Technology và Anker Innovations đều phát động chương trình thu hồi quy mô lớn hơn 1,2 triệu pin sạc dự phòng, với lý do cell pin bị lỗi gây quá nhiệt và có nguy cơ cháy nổ.

Vào tháng 6, công ty Anker Innovations (có trụ sở tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã thu hồi hơn 712.000 sản phẩm thuộc 7 mẫu sạc dự phòng. Anker Innovations cho biết sự cố xuất phát từ một nhà cung cấp không xác định, khi “có sự thay đổi trái phép với nguyên liệu thô đầu vào” đã làm giảm khả năng cách nhiệt và gây hiện tượng quá nhiệt khi sử dụng nhiều lần.

Tại đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), việc mang theo pin sạc dự phòng trong hành lý xách tay cũng bị siết chặt kể từ ngày 7.4 sau hàng loạt sự cố liên quan đến an toàn. Hành khách bị cấm để pin sạc dự phòng trong các ngăn hành lý phía trên.

Trước đó, vào tháng 3, một chuyến bay từ thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đến Hồng Kông đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Phúc Châu (Trung Quốc) sau khi xảy ra cháy, nghi do sạc dự phòng quá nhiệt.

Pin sạc dự phòng là thiết bị nhỏ, tiện lợi, được thiết kế với khả năng tích điện và cung cấp năng lượng cho smartphone, laptop, máy tính bảng, tai nghe không dây. Nó như một ổ cắm điện di động có thể mang theo bất cứ đâu, đặc biệt cần thiết cho các chuyến công tác, du lịch.

Hai hãng hàng không Việt cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay

Cuối tháng 3, Vietnam Airlines cùng Vietjet Air ra thông báo yêu cầu hành khách không sử dụng pin sạc dự phòng trong quá trình bay và phải để ở vị trí dễ quan sát.

Theo thông báo của hai hãng này, pin sạc dự phòng không được để trong hành lý ký gửi, phải lấy ra khỏi hành lý xách tay, để ở nơi dễ quan sát bên cạnh hành khách và tuyệt đối không được sử dụng, sạc bất kỳ thiết bị điện tử nào trong suốt hành trình bay, kể cả trong lúc cất và hạ cánh. Ngoài ra, Vietnam Airlines và Vietjet Air cho biết hành khách không được sạc pin dự phòng từ cổng USB của máy bay.

Mỗi pin sạc dự phòng cần được bảo vệ riêng và tắt hoàn toàn, tránh bị kích hoạt. "Tất cả pin và thiết bị được vận chuyển chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân", Vietnam Airlines thông báo.

Trước đó, các hãng hàng không chỉ yêu cầu không để sạc dự phòng trong hành lý ký gửi, nhưng không có quy định về việc sử dụng trên máy bay.

Một số lưu ý khác là mỗi hành khách chỉ được mang theo tối đa 10 viên pin với dung lượng không quá 100 Wh. Với sạc dự phòng phổ thông mức điện áp khoảng 5V thì dung lượng tương ứng theo mAh sẽ khoảng 20.000. Với sạc dự phòng có dung lượng từ 100 đến 160 Wh, hành khách được phép mang theo tối đa hai thiết bị.

Sạc dự phòng phải đóng gói trong hộp như khi mới mua hoặc cách điện các đầu cực bằng băng dính hoặc túi bảo vệ chuyên dụng để phòng ngừa đoản mạch, chập mạch. Sạc phải có nguồn gốc, thông tin công suất và dung lượng rõ ràng.

Không riêng Việt Nam và Trung Quốc, Singapore Airlines, EVA Air (Đài Loan), Thai Airways (Thái Lan), Air Asia (Malaysia) và nhiều hãng hàng không khác đã cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng trong chuyến bay. Air Busan (Hàn Quốc) cấm hành khách để pin sạc dự phòng ở ngăn hành lý trên ghế ngồi.

Sơn Vân