Nhịp đập công nghệ

TP.HCM bế giảng khóa bồi dưỡng AI cho học sinh xuất sắc

Bùi Tú 08/09/2025 11:40

Ngày 7.9, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, lớp bồi dưỡng AI dành cho 209 học sinh các trường THCS và THPT đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi đã chính thức bế giảng.

Trong suốt 12 buổi học được thiết kế theo mô-đun, học sinh được trang bị từ kiến thức nền tảng về lập trình Python, Machine Learning, kỹ năng xử lý và trực quan hóa dữ liệu, đến phương pháp tư duy giải quyết vấn đề bằng AI.

Chương trình ý nghĩa của Sở KH&CN

Chương trình do Sở KH&CN TP.HCM tổ chức chú trọng tính thực tiễn: ngoài giờ lý thuyết, các em còn làm việc theo nhóm, phát triển những dự án AI ứng dụng giải quyết các bài toán gắn liền với trường học và cộng đồng. Đây chính là cách tiếp cận giúp học sinh không chỉ hiểu AI trên lý thuyết mà còn rèn luyện năng lực triển khai thực tế - yếu tố then chốt trong đào tạo nhân lực công nghệ cao.

begiang.jpg
Các học sinh được trao giấy chứng nhận

Điểm nhấn của khóa học là việc nhiều em đã hoàn thành song song các khóa học trực tuyến quốc tế và đạt được chứng chỉ uy tín, tiêu biểu như chứng nhận của Amazon Web Services (AWS) và các badge từ Cisco Networking Academy (NetAcad). Việc sở hữu những chứng chỉ toàn cầu này mang ý nghĩa kép: vừa chứng minh năng lực kỹ thuật trên chuẩn quốc tế, vừa tạo lợi thế cho học sinh khi tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc xây dựng hồ sơ học tập, nghề nghiệp sau này.

Đại diện Ban tổ chức, ông Lê Thanh Minh, Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các em. Ông cho biết nhiều nhóm học sinh đã mạnh dạn đề xuất các dự án AI trong những lĩnh vực thiết thực như quản lý năng lượng, phân loại dữ liệu môi trường, hay hệ thống gợi ý học tập cá nhân hóa. Những dự án này không chỉ chứng minh khả năng tiếp cận công nghệ mới của học sinh phổ thông, mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề đô thị và giáo dục.

begiang2.jpg
Ông Lê Thanh Minh, Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM phát biểu tại lễ bế giảng

Bên cạnh đó, khóa bồi dưỡng còn tạo ra môi trường kết nối giữa học sinh và chuyên gia, giúp các em có cơ hội định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội thực tập hoặc hợp tác nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là một lợi thế lớn trong bối cảnh AI đang trở thành ngành mũi nhọn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng.

Lớp học này được khai giảng từ tháng 7. Tại lễ khai giảng, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết TP đã xác định khoa học - công nghệ là một động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, trong đó AI được coi là mũi đột phá quan trọng. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP đang xây dựng một chiến lược phát triển AI toàn diện, dựa trên các trụ cột chính: ban hành chính sách thu hút nhân tài AI; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái cùng hạ tầng AI trên địa bàn.

Trong chiến lược phát triển AI, phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính. Nhóm cán bộ công chức được ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành - điều cần thiết để xây dựng chính quyền số hiệu quả.

Nhóm thứ 2 là toàn dân trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu phổ cập kiến thức AI trong cộng đồng. Điều này thể hiện hiểu biết sâu sắc rằng AI không chỉ là công cụ của các chuyên gia mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của mọi người dân.

Nhóm thứ 3 và có lẽ là quan trọng nhất trong dài hạn, chính là các học sinh xuất sắc. Đây chính là lý do tại sao việc đưa AI vào giáo dục phổ thông trở nên cấp thiết. TP đang xây dựng một chương trình chuẩn về AI để đưa vào giảng dạy thường xuyên, không chỉ dành cho một số học sinh năng khiếu mà cho tất cả học sinh trong hệ thống.

Có thể nói, chương trình bồi dưỡng AI cho học sinh phổ thông là một bước đi chiến lược của TP.HCM nhằm nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao từ sớm, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cách làm này vừa rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục phổ thông và yêu cầu nghề nghiệp, vừa khẳng định định hướng đầu tư dài hạn của thành phố trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên AI.

Sở GD-ĐT bắt đầu 'chuyển giao công nghệ AI' vào nhà trường

Trước đó, ngày 3.9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức ký kết hợp tác với Trường đại học Sài Gòn cùng hai đơn vị đối tác nhằm triển khai chương trình đào tạo “Phương pháp giảng dạy trí tuệ nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế” cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố.

begiang3.jpg
Các học sinh chụp lưu niệm sau khi hoàn thành khóa học

Chương trình được thiết kế gồm 3 học phần trọng tâm: kỹ năng sư phạm cơ bản, kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và thực hành giảng dạy AI. Tổng thời lượng 40 giờ được phân bổ hợp lý, đảm bảo giáo viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng ứng dụng ngay trong thực tiễn giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết phong trào dạy AI vốn đã xuất hiện ở một số trường chuyên trong vài năm qua nhưng còn nhỏ lẻ, thiếu hệ thống. Mục tiêu của chương trình lần này là xây dựng một đội ngũ giáo viên có nền tảng chính quy, được đào tạo bài bản, đủ năng lực để triển khai dạy AI trên phạm vi rộng và công bằng, phù hợp với thực tế TP.HCM hiện có hơn 3.500 cơ sở giáo dục.

Song song, Sở GD-ĐT cũng đang xây dựng kế hoạch tích hợp AI và STEM vào chương trình chính quy từ năm học 2025 - 2026. Nội dung này được phối hợp cùng Trường đại học Sài Gòn và các đơn vị chuyên môn, đảm bảo tính đồng bộ với quy định của Bộ GD-ĐT. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa AI trở thành một phần trong hành trang giáo dục chính thức của học sinh phổ thông, thay vì chỉ tồn tại dưới dạng các hoạt động ngoại khóa.

Không dừng lại ở việc trang bị kiến thức, thành phố còn chú trọng đến năng lực ứng dụng AI một cách có trách nhiệm và an toàn. Các hội thi dành cho giáo viên và học sinh sẽ là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc ứng dụng AI trong dạy học và xây dựng một cộng đồng giáo viên số năng động, sẵn sàng đồng hành cùng đổi mới giáo dục.

Bùi Tú