Xây dựng nền tảng kết nối vườn ươm startup để nâng tỷ lệ thành công
Chiều 10/9/2025, tại TP.HCM, gần 200 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các vườn ươm startup từ khắp cả nước đã quy tụ tại Hội thảo "Nghiên cứu Xây dựng và triển khai mạng lưới, nền tảng trực tuyến liên kết vườn ươm trong các lĩnh vực công nghệ".

Sự kiện do Trung tâm Ươm tạo thuộc Cục Ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ (YESI), Quỹ đầu tư NEXTFI và Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tổ chức.
Bài toán lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam
Hội thảo tập trung giải quyết một bài toán then chốt: làm thế nào để kết nối hơn 80 vườn ươm, hàng nghìn startup và hàng trăm quỹ đầu tư thành một hệ sinh thái thống nhất, vận hành minh bạch và hiệu quả. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là chiến lược phát triển kinh tế số của quốc gia trong bối cảnh các Nghị quyết 57, 68, 66, 193 đang định hình bốn trụ cột chiến lược mới của nhà nước.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng phòng Ươm tạo công nghệ thuộc Trung tâm Ươm tạo đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: hiện nay Việt Nam chưa có mô hình liên kết vườn ươm trên phạm vi cả nước, trong khi các hệ sinh thái quốc tế đã triển khai thành công mô hình này từ lâu.
Số liệu từ báo cáo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) cho thấy tiềm năng khổng lồ đang bị lãng phí. Theo tổ chức này, mỗi 1 USD đầu tư công vào khởi nghiệp sáng tạo có thể mang lại 5-7 USD cho GDP. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ startup thành công sau ươm tạo hiện chưa đến 5% - một con số khiêm tốn so với tiềm năng thực sự của đất nước.
Nguyên nhân chính được xác định là tình trạng hoạt động rời rạc giữa các vườn ươm, quỹ đầu tư và mentor. Sự thiếu liên thông trong dữ liệu đã dẫn đến việc nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị không thể thương mại hóa thành công, tạo nên khoảng cách lớn giữa tiềm năng và thực tế.
Nền tảng kết nối: Giải pháp công nghệ cho bài toán phát triển
Nhận thức được tầm quan trọng của việc liên kết, ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ YESI, đã trình bày đề án xây dựng nền tảng kết nối ươm tạo với nhiều tính năng đột phá.
Theo kế hoạch, đề án sẽ được triển khai theo giai đoạn, kết hợp công nghệ web2 và web3 để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Những chức năng nâng cao như hỗ trợ Crowdfunding và chức năng matching AI sẽ được tích hợp, giúp kết nối startup với các nhà đầu tư và mentor phù hợp một cách thông minh và chính xác.
Ông Bùi Minh Tuấn dự kiến giai đoạn 1 của nền tảng sẽ hoàn thiện trong tháng 10.2025, với việc vận hành mở rộng chính thức từ năm 2026. Tham vọng của dự án là tạo ra một "sân chơi" khổng lồ cho ít nhất 200 vườn ươm cả nước, 5.000 mentor và 20.000 startup, giúp họ được hưởng lợi từ các chính sách nhà nước thông qua hoạt động trên nền tảng trong giai đoạn 3-5 năm tới.
TP.HCM: Động lực chính của hệ sinh thái khởi nghiệp
Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, đã nhấn mạnh vị thế đặc biệt của TP.HCM trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Với Nghị quyết 20 của HĐND TP.HCM về ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo, thành phố đang xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, quy tụ các vườn ươm và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
Bà Lê Thị Bé Ba chia sẻ: "TP.HCM hiện chiếm 50% số startup, 40% cơ sở ươm tạo, 44% vốn đầu tư và 60% số thương vụ của cả nước. Việc kết nối các vườn ươm qua nền tảng số sẽ giúp chúng ta khai thác tối đa tiềm lực này".
Những con số này không chỉ thể hiện sức mạnh tập trung của TP.HCM mà còn chứng minh tầm quan trọng của việc có một nền tảng kết nối hiệu quả để nhân rộng các mô hình thành công ra toàn quốc.
Liên minh chiến lược: Bước đi cụ thể hóa tầm nhìn
Trong khuôn khổ sự kiện, SIHUB TP.HCM và YESI đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy liên minh ươm tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện. Đây không chỉ là cam kết về mặt hình thức mà còn là bước đi cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ sinh thái khởi nghiệp liên kết mạnh mẽ.
Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, từ việc chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực đến việc xây dựng các chương trình hỗ trợ startup chung. Quan trọng hơn, đây là tiền đề để nhân rộng mô hình liên kết này ra các tỉnh thành khác trong cả nước.
Việt Nam hướng mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp khu vực
Hội thảo đã cung cấp cái nhìn đa chiều về hiện trạng, khó khăn và rào cản pháp lý của các mô hình vườn ươm hiện tại, đồng thời xác định xu thế vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả trong tương lai. Sự đồng hành và kiến tạo từ phía chính phủ thông qua bốn trụ cột chiến lược mới không chỉ tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận lợi mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ.
Với nền tảng kết nối vườn ươm sắp ra mắt, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp trong khu vực. Thành công của dự án này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ thành công của startup từ mức 5% hiện tại lên tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tạo ra sức mạnh đồng nhất, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế số Việt Nam.
Đây chính là cơ hội để Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn có thể vượt lên so với các quốc gia trong khu vực về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.