Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (11.9): Trung Quốc trình làng 'chiến xa' thông minh với hỏa lực khủng

Hoàng Vũ 11/09/2025 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc trình làng "chiến xa" thông minh với hỏa lực khủng; Singapore nâng cấp sức mạnh tuần thám biển với P-8A Poseidon của Mỹ; Đức giới thiệu xe bọc thép gắn 24 tên lửa.

Trung Quốc trình làng "chiến xa" thông minh với hỏa lực khủng

Xe tăng thế hệ mới Type 100, xuất hiện trong cuộc duyệt binh tuần trước, được truyền thông quân sự Trung Quốc mô tả là bước chuyển căn bản sang mô hình tác chiến “thông minh, dựa trên thông tin và không người lái”.

Xe tăng type 100 TQ
Xe tăng hạng nhẹ Type 100 đã được ra mắt tại cuộc duyệt binh 3.9 - Ảnh: Xinhua

Khác với thiết kế truyền thống chú trọng giáp dày và hỏa lực mạnh, Type 100 ưu tiên tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo, cảm biến hiện đại và khả năng kết nối mạng. Bài học từ xung đột Ukraine, nơi xe tăng thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV, được coi là động lực cho sự thay đổi này.

So với Type 99 ra đời năm 2001, Type 100 nhỏ và nhẹ hơn, sử dụng động cơ hybrid diesel-điện giúp tăng khả năng cơ động, giảm tiếng ồn và có thể tiếp cận mục tiêu “trong im lặng”. Xe tăng lắp pháo chính cỡ 105mm, tháp pháo không người điều khiển, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và nhiều loại đạn, đảm bảo hỏa lực mạnh trong khi giảm rủi ro cho kíp lái.

Khả năng phòng vệ cũng thay đổi rõ rệt: giáp thụ động kết hợp với hệ thống bảo vệ chủ động, radar, cảm biến hồng ngoại và laser cảnh báo, có thể kích hoạt rocket đánh chặn, lựu đạn gây nhiễu hoặc chùm laser để đối phó đạn đến gần.

Điểm nổi bật là mức độ “số hóa”. Xe tăng có radar mảng pha đa hướng, cảm biến quang-điện tử và hồng ngoại cỡ lớn, cùng hệ thống camera kết nối trực tiếp với mũ bảo hiểm tăng cường thực tế ảo của kíp lái. Hình ảnh 360 độ, dữ liệu hoạt động và bản đồ chiến trường hiển thị thời gian thực, tạo khả năng quan sát và phối hợp hỏa lực vượt trội.

Xe hỗ trợ Type 100 được trang bị pháo 40 mm, cảm biến tương tự, khả năng phòng không chống UAV, radar bổ sung và cả UAV trinh sát cỡ nhỏ. Hệ thống phóng thẳng đứng 3x2 cho phép khai hỏa tên lửa hoặc đạn bay lảng vảng. Truyền thông Trung Quốc ví phương tiện này như “khu trục hạm Aegis thu nhỏ trên bộ”.

Theo CCTV, Type 100 và biến thể hỗ trợ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của lục quân Trung Quốc, có khả năng triển khai nhanh, tấn công chiều sâu, tác chiến đô thị và phối hợp hỏa lực trong các chiến dịch tương lai.

Singapore nâng cấp sức mạnh tuần thám biển với P-8A Poseidon của Mỹ

Singapore hôm 10.9 công bố quyết định mua bốn máy bay tuần thám hàng hải P-8A Poseidon do Boeing sản xuất, thay thế phi đội Fokker 50 đã phục vụ hơn 30 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing thông báo tại Washington sau các cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh (tên cũ Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth và nhiều quan chức khác.

Khi một tàu ngầm đã được xác định vị trí và lệnh tấn công được phê chuẩn,
Khi một tàu ngầm đã được xác định vị trí và lệnh tấn công được phê chuẩn, Boeing P-8A Poseidon có thể phóng ngư lôi hạng nhẹ để tiêu diệt mục tiêu, đồng thời tiếp tục phối hợp với các tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay đồng minh đang tham gia tìm kiếm chặn hoặc truy kích - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, P-8A sẽ giúp không quân Singapore (RSAF) nâng cao khả năng giám sát biển, tăng cường chống ngầm và bảo vệ tuyến hàng hải trọng yếu. Đây mới là giai đoạn đầu, các đơn hàng tiếp theo có thể được cân nhắc tùy nhu cầu. Trước khi chọn Poseidon, Singapore từng đánh giá mẫu Airbus C-295.

Song song với thương vụ, Singapore và Mỹ tái khẳng định quan hệ quốc phòng trong khuôn khổ bản ghi nhớ năm 1990, được gia hạn năm 2019. Bộ trưởng Chan cũng xác nhận quá trình sản xuất 20 tiêm kích F-35 của Singapore đã bắt đầu, dự kiến bàn giao từ cuối 2026.

P-8A Poseidon được phát triển từ khung thân Boeing 737-800ERX, trang bị hệ thống quân sự chuyên biệt. Máy bay có khả năng triển khai phao sonar, thả ngư lôi Mk 54, phóng tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon và chia sẻ dữ liệu thời gian thực qua Link 16. Ngoài nhiệm vụ săn ngầm, P-8A còn thực hiện giám sát đối hải, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Hiện P-8A được 9 quốc gia vận hành, trong đó có Mỹ, Anh, Úc, Na Uy và Ấn Độ. Việc Singapore gia nhập nhóm này không chỉ nâng cao năng lực phòng thủ mà còn tăng cường hợp tác huấn luyện và phối hợp tác chiến trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đức giới thiệu xe bọc thép gắn 24 tên lửa

Tại triển lãm quốc phòng DSEI 2025, tập đoàn Rheinmetall của Đức phối hợp với Lockheed Martin (Mỹ) ra mắt biến thể mới của xe bọc thép chở quân (APC) Fuchs. Điểm nổi bật là xe được lắp 6 bệ phóng thẳng đứng MK 41 hải quân, mỗi bệ chứa bốn tên lửa dẫn đường AGM-179 JAGM, tạo loạt bắn tổng cộng 24 quả.

Xe bọc thép Fuchs của Đức - Ảnh Rheinmetall
Xe bọc thép Fuchs của Đức - Ảnh Rheinmetall

Hệ thống này không chỉ dùng JAGM mà còn có thể triển khai AGM-114L Hellfire Longbow với đầu dò radar sóng milimet. Nhờ đó, phương tiện có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất, trên không và trên biển. Để ngắm bắn, Fuchs JAGM trang bị trạm quang điện tử đặt trên cột nâng, song không có radar, nên năng lực chống mục tiêu bay vẫn là dấu hỏi.

Theo Rheinmetall, tầm bắn tối đa đạt 16km, cho phép tiêu diệt xe tăng chủ lực từ ngoài tầm hỏa lực của chúng. JAGM và Longbow đều hiệu quả trước tên lửa hành trình, máy bay không người lái, trực thăng và máy bay cường kích. Tuy nhiên, Longbow chỉ đạt 8km.

Xe sử dụng khung gầm Fuchs Evolution 6x6 hiện đại, nặng 25 tấn, động cơ diesel 455 mã lực. Giáp cơ bản đạt chuẩn STANAG 4569 cấp 2, chống được đạn 7,62×39mm, có thể tăng cường lên cấp 4 chống đạn 14,5×114mm.

Tên lửa JAGM kết hợp đầu dò laser bán chủ động và radar sóng milimet, thường có tầm bắn 8km. Nhiều khả năng Fuchs được tích hợp biến thể JAGM-MR với tầm bắn gấp đôi. Giá thành JAGM khá cao. Tại Mỹ hơn 700.000 USD/quả, còn ở Hà Lan đắt gấp đôi mẫu tiêu chuẩn.

Sự xuất hiện của Fuchs JAGM cho thấy xu hướng tích hợp hỏa lực mạnh vào phương tiện bọc thép hạng trung, tạo giải pháp cơ động nhưng uy lực trên chiến trường.

Hoàng Vũ