Nhịp đập công nghệ

Uống rượu nhà ngâm, người đàn ông ở Tây Ninh bị ngộ độc nguy kịch

Hồ Quang 15/09/2025 20:37

Sau khi uống rượu nhà ngâm, người đàn ông ở Tây Ninh rơi vào tình trạng nhìn mờ, lơ mơ, kèm theo toan chuyển hóa nặng –lượng axít trong máu tăng quá cao đe dọa tính mạng.

Chiều 15.9, BSCK2 Trần Văn Sóng- Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 ( TP.HCM) cho hay: Bệnh viện vừa cấp cứu một trường hợp ngộ độc methanol nặng đe dọa tính mạng, do sử dụng rượu ngâm tại nhà.

uong-ruou-ngam-tai-nha-nguoi-dan-ong-tay0-ninh-bi-ngo-doc-nguy-kich-hinh-anh.png
Tự nấu rượu, tự ngâm rượu với cây cỏ, động vật, hoặc mua rượu trôi nổi không kiểm định chất lượng thường bị trộn methanol (cồn công nghiệp) có nguy cơ gây ngộ độc cho người sử dụng - Ảnh: minh họa

Bệnh nhân này là người đàn ông 63 tuổi (quê tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nhìn mờ, lơ mơ, kèm theo toan chuyển hóa nặng – tình trạng khi lượng axít trong máu tăng quá cao đe doạ tính mạng.

Theo người nhà của bệnh nhân thì ông này tiền sử uống rượu nhiều, nghi ngờ ngộ độc methanol sau 2 ngày uống rượu nhà ngâm.

Với kinh nghiệm điều trị nhiều trường hợp tương tự, bác sĩ Sóng nhận định đây là trường hợp ngộ độc methanol. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và chống độc để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhân được sử dụng thuốc giải độc, lọc máu để loại trừ chất độc cùng một số điều trị nâng đỡ khác.

“Nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng hướng kịp thời, sau 72 giờ, người bệnh đã cải thiện, tỉnh táo và hồi phục hoàn toàn gần như không để lại di chứng gì và được cho ra viện”, bác sĩ Sóng cho biết.

Theo bác sĩ Sóng, các triệu chứng điển hình của ngộ độc methanol thường xuất hiện sau khi uống rượu chứa methanol vài giờ, một số trường hợp có thể đến vài ngày, bao gồm: Nhìn mờ như có “sương mù”, thậm chí mất thị lực; đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói; thở nhanh, mệt lả do toan chuyển hóa; lơ mơ, rối loạn ý thức, có thể hôn mê sâu.

Điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn có thói quen tự nấu rượu, tự ngâm rượu với cây cỏ, động vật, hoặc mua rượu trôi nổi không kiểm định chất lượng. Đôi khi có những trường hợp ngộ độc tập thể do thói quen sử dụng rượu không an toàn này.

“Đây chính là nguyên nhân khiến ngộ độc methanol vẫn luôn là hiểm hoạ luôn rình rập đe doạ sức khỏe trong cộng đồng”, bác sĩ Sóng nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Sóng cảnh báo người dân về việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, rượu tự pha và rượu ngâm.

Những loại rượu này thường bị trộn thêm methanol (cồn công nghiệp) nhằm tăng nồng độ và giảm giá thành. Khi vào cơ thể, methanol bị chuyển hóa thành các chất cực độc, gây tổn thương não và thị lực, toan chuyển hóa, suy đa cơ quan và có thể dẫn tới tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

“Để bảo vệ sức khỏe, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu tự pha, rượu ngâm không rõ nguồn gốc; chỉ mua rượu có nhãn mác, chứng nhận an toàn thực phẩm từ cơ sở uy tín.

Nếu sau khi uống rượu xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, đau đầu, buồn nôn, thở nhanh, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời. Mỗi người cần nâng cao ý thức, không vì thói quen hay lời truyền miệng mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình”, bác sĩ Sóng khuyên.

Hồ Quang