Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển bằng học bạ
Ngày 18.9, tại Hội nghị Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến các đại biểu về đề xuất bỏ xét tuyển bằng học bạ và giới hạn số nguyện vọng đăng ký, dự kiến áp dụng từ năm 2026.
Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, nhà giáo và học sinh. GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung, trong đó nổi bật là việc có nên tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển học bạ.
Theo thống kê, năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển. Trong đó, thí sinh sử dụng học bạ chiếm 42,4%, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại 18,5% là các phương thức khác.
Tuy nhiên, nhiều trường đại học (ĐH) lớn đã dừng xét tuyển học bạ trong mùa tuyển sinh 2025. Trong số hơn 120 trường công bố phương thức tuyển sinh, số trường loại bỏ hình thức này đang tăng.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, năm 2025 có 852.000 thí sinh đăng ký dự thi với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 cơ sở trên cả nước. Toàn bộ quy trình xét tuyển được thực hiện trực tuyến, từ đăng ký, nộp lệ phí, lọc ảo đến xác nhận nhập học.
Công tác tuyển sinh năm 2025 được đánh giá cơ bản ổn định, khắc phục nhiều bất cập của các năm trước.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hạn chế khi một số trường xử lý chậm, gây lo lắng cho thí sinh. Trong kỳ xét tuyển chung, có 14 đơn vị để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển, nhưng theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, toàn bộ đã được xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.


