Thời sự

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030

Văn Kim Khanh 27/09/2025 13:07

Ngày 27.9, Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” TP.Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng.

DHD 1
Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu khai mạc tại đại hội, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: “Đại hội với chủ đề Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế; phát triển TP.Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại”.

Đặc biệt, đại hội chào mừng 485 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự, mang theo tâm huyết, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân TP.Cần Thơ.

DHD 5
Các đại biểu và khách mời tới dự Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ 1 - Ảnh: Trung Phạm

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Văn Lâu trình bày, TP.Cần Thơ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; là trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

DHD 2
Ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đọc báo cáo - Ảnh: Trung Phạm

Thành phố xác định 3 khâu đột phá làm động lực phát triển trong giai đoạn mới: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên toàn diện các lĩnh vực; tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của TP.Cần Thơ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy tối đa các nguồn lực, đổi mới, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.Cần Thơ mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được nhân dân đồng tình, ủng hộ; hoạt động quản lý và điều hành của hệ thống chính quyền các cấp được tăng cường, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng; tổng sản phẩm bình quân đầu người được cải thiện rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 3 địa phương xếp trong nhóm khá đến cao...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TP.Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. TP.Cần Thơ đề ra nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nổi bật là phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10 - 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 là 2,42%, duy trì mức giảm 1%/năm; phấn đấu trên 90,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

bch.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 1 - Ảnh: Trung Phạm

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin việc Bộ Chính trị có chủ trương phân công nhiệm vụ ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, các quyết định sẽ được công bố tại cơ quan, đơn vị mới.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng -Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

BCB 1
Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

Phát biểu tại đại hội, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự phối hợp, ủng hộ của các bộ ngành, các địa phương trong vùng; và trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, quyết tâm xây dựng Cần Thơ vừa hiện đại, văn minh, vừa giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình - thực sự trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Văn Kim Khanh