Cạm bẫy số

Hiếu PC: Trùm cuối tội phạm online vẫn ẩn mình và rất khó để tìm tới

Nam Phong 01/10/2025 18:35

Hacker mũ trắng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã có những chia sẻ tại buổi toạ đàm với chủ đề: Tội phạm lừa đảo bắt cóc online, vì sao còn đất diễn? do Tạp chí Một Thế Giới tổ chức.

Chiều nay, 1.10.2025, đã diễn ra toạ đàm trực tuyến với chủ đề: Tội phạm lừa đảo bắt cóc online, vì sao còn đất diễn? do Tạp chí Một Thế Giới tổ chức. Đây là chủ đề được đánh giá thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, nhất là các bậc phụ huynh có con đang trong độ tuổi thanh thiếu niên.

vid_20250930_163311.00_00_23_17.still002.jpg
Các diễn giả tham gia buổi toạ đàm chiều nay. Ảnh: Lê Tuấn

Chuyên gia kỹ thuật Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia (Cục Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cũ) Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã có những chia sẻ rất hữu ích với bạn đọc.

Chậm lại một chút để kiểm chứng thông tin, tránh bị rơi vào bẫy lừa đảo

Theo Hiếu PC, chúng ta thấy rằng các bạn trẻ đa phần dễ bị thao túng tâm lý. Đa phần các bạn trẻ quá nhanh để tin tưởng và chia sẻ, không có thời gian kiểm chứng. Các thủ đoạn lừa đảo đã được các phương tiện báo chí, truyền thông thông tin rất nhiều. Giải pháp được Hiếu PC nhận định là "không quá khó, chúng ta chỉ cần chậm lại".

"Sau đó, chúng ta cần kiểm chứng thông tin, hỏi han, chia sẻ với những người có kinh nghiệm. Khi đã kiểm chứng thì sẽ biết là lừa đảo hay không. Bước tiếp theo là cần báo cáo với cơ quan chức năng để truy vết và xử lý đối tượng", Hiếu PC đưa ra lời khuyên.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)
Hacker mũ trắng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh - Lê Tuấn

Truy vết tội phạm mạng, thế giới cũng gặp nhiều khó khăn

Chuyên gia mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho hay, mặc dù Việt Nam đã có các cơ quan và Hiệp hội về an ninh mạng, cùng với sự quan tâm đến các thỏa thuận quốc tế như Công ước Budapest (thường được nhắc đến trong bối cảnh hợp tác tội phạm mạng) nhằm đẩy lùi tình trạng lừa đảo trong khu vực và tăng cường khả năng phản ứng nhanh với tội phạm mạng, nhưng việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hiếu PC lý giải: Thực tế cho thấy, tỉ lệ điều tra thấp là do tính chất xuyên quốc gia của tội phạm. Khi truy vết, phần lớn các đối tượng đều nằm ở nước ngoài, khiến việc truy bắt trở nên vô cùng phức tạp. Đây là tình trạng nan giải và sẽ còn tiếp diễn nếu chúng ta không có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành trong nước và giữa các quốc gia.

Thêm vào đó, việc điều tra thường chỉ dừng lại ở các chân rết hoặc nhân viên cấp dưới, còn đối tượng trùm cuối (đầu não) thì vẫn ẩn mình và rất khó để tìm tới.

Nam Phong