Cha mẹ thiếu ghi nhận nỗ lực, con dễ bị tội phạm mạng thao túng
Tại tọa đàm "Tội phạm lừa đảo bắt cóc online, vì sao còn đất diễn?" do Tạp chí Một Thế Giới tổ chức, Giám đốc Công ty Giáo dục Nhân tài Đất Việt phân tích yếu tố tâm lý khiến tội phạm mạng dễ lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi.
Tại buổi Tọa đàm "Tội phạm lừa đảo bắt cóc online, vì sao còn đất diễn?" do Tạp chí Một Thế Giới tổ chức vào chiều nay (1.10), các chuyên gia tội phạm học, an ninh mạng, tâm lý... đã cùng nhau bóc tách, giải mã và tìm kiếm lời giải cho câu hỏi "Vì sao tội phạm vẫn còn đất diễn?", đặc biệt, chuyên gia giáo dục học đường Đỗ Thái Đăng - Giám đốc Công ty Giáo dục Nhân tài Đất Việt - đã có những chia sẻ hữu ích để lý giải cho việc nhiều nạn nhân lại dễ dàng tin theo lời tội phạm và bị chúng thao túng tâm lý.
.jpg)
Theo ông Đỗ Thái Đăng, nhu cầu được công nhận và hòa nhập với bạn bè của giới trẻ là điều rất phổ biến, đặc biệt lứa tuổi học sinh. Khi bạn bè cùng nhau tham gia các thử thách, quay video hay chơi trò trực tuyến đang “hot”, nhiều trẻ lo sợ sẽ bị loại ra ngoài (FOMO) nếu không theo kịp. Chính tâm lý FOMO này cùng với việc thiếu kiến thức xã hội, khiến các em sẵn sàng làm theo lời kẻ xấu mà không lường trước rủi ro.
Ông Đăng cho rằng ngoài cảm giác FOMO, nhiều em còn tự ti vì nghĩ mình không đủ giỏi, không đạt kỳ vọng điểm số từ gia đình và nhà trường. Tội phạm mạng thường lợi dụng khoảng trống này, đóng vai người quan tâm, liên tục khen ngợi và khích lệ để chiếm lòng tin. Khi cảm thấy được thấu hiểu và công nhận, trẻ dễ dàng nghe theo mọi yêu cầu, kể cả những hành vi sai trái.
Ngoài ra, theo ông Đăng, chính vì tâm lý lo sợ bị người lớn khiển trách, la mắng cũng khiến các em chọn cách im lặng khi gặp rắc rối trên mạng. Khi cha mẹ chỉ chú trọng kết quả mà quên ghi nhận sự nỗ lực, càng làm cho trẻ e ngại việc chia sẻ vì sợ bị trách mắng. Chính sự im lặng này vô tình tạo điều kiện để kẻ xấu tiếp tục khống chế và thao túng hành vi của các em.

Do đó, chuyên gia giáo dục học đường Đỗ Thái Đăng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự hiện diện, của ngôn từ mà cha mẹ giao tiếp con cái. Bởi trong cuộc sống, con cái với cha mẹ không chỉ một lần xảy ra vấn đề cần phải giải quyết, chỉ cần một lần hành xử sai thì sau này sẽ không còn có lần nào khác nữa. Cho nên hãy đồng hành sửa sai cùng con, chứ không nên quy kết hay mắng mỏ vì nếu như vậy sẽ chỉ làm tăng khoảng cách thế hệ và tạo lỗ hổng cho tội phạm mạng dễ dàng tiếp cận hơn.