Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (3.10): Tên lửa Nga khiến Patriot của Ukraine ‘lúng túng’

Hoàng Vũ 03/10/2025 08:42

Chiến sự Ukraine tiếp tục nóng với loạt diễn biến mới: tên lửa Nga khiến Patriot gặp khó, Trung Quốc cấp bằng sáng chế thiết bị chống UAV lấy cảm hứng từ Ukraine.

Tên lửa Nga khiến Patriot của Ukraine “lúng túng”

Nga đã nâng cấp các loại tên lửa để vượt qua hệ thống phòng không Ukraine, bao gồm cả Patriot do Mỹ cung cấp, vốn được coi là “xương sống” trong lưới phòng thủ của Kyiv.

Theo báo cáo của Financial Times, các tên lửa Nga giờ đây có thể bay theo quỹ đạo bình thường rồi bất ngờ lao thẳng xuống theo góc dốc hoặc thực hiện các thao tác cơ động khiến tên lửa đánh chặn Patriot khó bám và vô hiệu. Những vụ tấn công gần đây nhằm vào cơ sở drone của Ukraine cho thấy khả năng cao Nga đã cải tiến hệ thống di động Iskander-M và tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay Kinzhal.

Patriot 123
Tên lửa đất đối không được phóng từ hệ thống Patriot - Ảnh: Lockheed Martin

Một cựu quan chức Ukraine thừa nhận rằng khả năng cơ động mới này là “yếu tố thay đổi cục diện” cho phía Nga. Trong khi đó, các lô tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ, vũ khí duy nhất của Ukraine có thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo Nga, lại được chuyển giao chậm hơn dự kiến.

Số liệu từ không quân Ukraine cho thấy tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga từng tăng lên 37% trong tháng 8, nhưng sang tháng 9 lại giảm mạnh xuống chỉ còn 6%. Ukraine thường xuyên chia sẻ dữ liệu này với Lầu Năm Góc và các nhà sản xuất vũ khí để tìm giải pháp cải thiện, song giới chức thừa nhận việc nâng cấp Patriot vẫn chưa theo kịp sự thích ứng nhanh chóng từ phía Nga.

Trước đó, vào tháng 5, phát ngôn viên không quân Ukraine Yury Ignat cũng cảnh báo rằng Iskander-M đã được cải tiến quỹ đạo, có thể thả mồi bẫy radar để gây nhiễu, trong khi các hệ thống phòng không nội địa của Ukraine hầu như không thể đánh chặn. Vì vậy, các tổ hợp phương Tây buộc phải tập trung bảo vệ hạ tầng trọng yếu và những mục tiêu ưu tiên cao.

Nga nhiều lần khẳng định các đợt tấn công chỉ nhằm vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và các điểm tập kết binh lính, chứ không nhằm vào dân thường.

Trung Quốc cấp bằng sáng chế thiết bị chống UAV lấy cảm hứng từ Ukraine

Những sáng kiến chiến trường của Ukraine trong việc bảo vệ xe bọc thép trước mối đe dọa từ UAV ngày càng được chú ý rộng rãi. Một trong số đó là hệ thống thường được gọi là “mái che” (hood), một tấm chắn gấp gọn có thể bao phủ phần trên xe tăng hoặc thiết giáp, giúp giảm nguy cơ bị tấn công từ các loại drone cảm tử hay UAV FPV mang thuốc nổ.

la chắn xe bọc thép
Xe tăng T-72EA với mái che chặn UAV - Ảnh: Lữ đoàn 153 Ukraine

Mới đây, tại Trung Quốc, công ty Dragon Shield Intelligence Equipment đã đăng ký bằng sáng chế cho một thiết kế tương tự, mang tên Dragon Shield. Cấu trúc tổng thể vẫn dựa trên ý tưởng dùng lưới bảo vệ linh hoạt để che chắn phần tháp pháo. Khi triển khai, nó tạo ra một lớp phòng vệ trên cao chống lại đòn đánh trực diện từ UAV.

Theo Defense Express, điểm khác biệt nổi bật là phiên bản Dragon Shield được thiết kế với cơ chế ray trượt và động cơ điện, cho phép lưới chắn có thể mở ra hoặc thu lại tự động từ bên trong xe. Cách tiếp cận này hướng tới việc giảm tải cho kíp lái và rút ngắn thời gian chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, các phiên bản tại Ukraine thường dựa trên khung nhẹ, thao tác thủ công, đơn giản nhưng dễ sửa chữa tại điều kiện tiền tuyến.

Tuy nhiên, sự phức tạp về cơ khí trong mẫu của Trung Quốc cũng có thể tạo ra thách thức, chẳng hạn nếu hệ thống hư hỏng trong giao tranh thì có nguy cơ cản trở lối thoát hiểm. Đây là điểm mà các biến thể thủ công, nhờ thiết kế gọn gàng, lại được đánh giá là linh hoạt và ít rủi ro hơn trong thực tế.

Việc một doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký sáng chế cho giải pháp này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới những biện pháp ứng phó với UAV, mối đe dọa đã thay đổi cách tổ chức tác chiến hiện đại. Điều đó phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển các giải pháp phòng vệ phù hợp để tích hợp vào các phương tiện quân sự hiện tại và trong tương lai.

Canada lần đầu sở hữu HIMARS?

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) vừa gửi thông báo tới quốc hội nước này về đề xuất bán cho Canada một gói trang bị quân sự trị giá khoảng 1,75 tỉ USD. Gói này bao gồm 26 hệ thống phóng tên lửa cơ động HIMARS cùng nhiều loại đạn, rocket chính xác và các hạng mục hỗ trợ kỹ thuật.

HIMARS Canada
HIMARS được vận chuyển lên máy bay - Ảnh: Quân đội Mỹ

Với gói mua sắm này, Canada không chỉ sở hữu các bệ phóng HIMARS mà còn xây dựng được một hệ thống hỏa lực tầm xa đồng bộ, sẵn sàng hoạt động ngay khi tiếp nhận. Điều này đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực tác chiến mặt đất của lực lượng vũ trang nước này.

HIMARS (M142) là hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao, sử dụng khung gầm bánh lốp 6×6, có thể lắp pod đạn hoán đổi. Mỗi pod chứa 6 rocket 227mm GMLRS hoặc một tên lửa ATACMS. Nhờ trọng lượng nhẹ, HIMARS có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, phù hợp với địa hình rộng lớn và các căn cứ ở Bắc Cực của Canada. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cho phép nhanh chóng nạp nhiệm vụ, khai hỏa và cơ động rút lui (chiến thuật “shoot-and-scoot”), giúp giảm nguy cơ bị phản pháo từ đối phương.

Khi được kết nối với mạng lưới trinh sát, radar và cảm biến của các nước đồng minh, các tổ hợp HIMARS của Canada có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ hệ thống giám sát, trinh sát và thu thập tình báo (ISR) của NATO. Nhờ đó, pháo binh Canada có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác dựa trên thông tin mục tiêu được chuyển tiếp theo thời gian thực.

Hoàng Vũ