Tin vũ khí hôm nay (7.10): Trung Quốc mô phỏng tấn công nhóm tàu chiến Anh
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc mô phỏng tấn công vào nhóm tàu chiến Anh; Triều Tiên trình làng “siêu cối” tự hành M2020; Mỹ thử nghiệm biên đội tiêm kích người - máy đầu tiên.
Trung Quốc mô phỏng tấn công nhóm tàu chiến Anh
Theo báo The Independent, các tiêm kích Trung Quốc đã thực hiện các bài bay mô phỏng tấn công khóa mục tiêu vào tàu hộ vệ HMS Richmond tại Thái Bình Dương.
Các sĩ quan Anh cho biết các tiêm kích Trung Quốc đã bay theo quỹ đạo giống hệt một cuộc tấn công thật, sau đó rút lui ở khoảng cách an toàn. Cùng lúc, tàu chiến Trung Quốc cũng liên tục bám theo nhóm tàu sân bay HMS Prince of Wales đang hoạt động trong khu vực.

Những động thái này, theo giới quan sát, có thể làm tăng nguy cơ hiểu lầm và va chạm trong khu vực biển có mật độ giao thông dày đặc nhất thế giới. Sự việc nối tiếp chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 12.9, khi HMS Richmond di chuyển qua các vùng biển nhạy cảm tại Thái Bình Dương cùng tàu khu trục Mỹ USS Higgins.
HMS Prince of Wales, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth nặng 65.000 tấn, được thiết kế để vận hành tiêm kích F-35B và trực thăng Merlin cho nhiệm vụ cảnh báo sớm và săn ngầm. Hệ thống cất - hạ cánh kiểu STOVL (cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng) cho phép tàu duy trì tần suất xuất kích cao trong môi trường bị tranh chấp.
Trong khi đó, HMS Richmond - tàu hộ vệ Type 23, sở hữu hệ thống định vị sóng âm hiện đại, tên lửa phòng không Sea Ceptor và trực thăng Merlin hoặc Wildcat, đóng vai trò trinh sát và bảo vệ vòng ngoài cho nhóm tác chiến. USS Higgins, khu trục hạm Aegis của Mỹ, hỗ trợ phòng thủ tên lửa tầm xa và tích hợp dữ liệu cảm biến trong mạng chiến thuật chung.
Theo các chuyên gia, trong các động thái mô phỏng, phi công Trung Quốc điều khiển máy bay tiếp cận ở vị trí tấn công như thật, khóa mục tiêu rồi nhanh chóng rút ra mà không khai hỏa. Đây là cách thể hiện năng lực tác chiến và gửi thông điệp răn đe, nhưng vẫn đảm bảo không vượt quá giới hạn an toàn. Các tiêm kích tham gia được cho là trang bị radar quét mảng chủ động AESA và có thể mang tên lửa không đối không tầm xa, giúp quá trình mô phỏng diễn ra với độ chân thực cao, tương tự một tình huống chiến đấu thực tế.
Triều Tiên trình làng “siêu cối” tự hành M2020
Tại triển lãm Phát triển quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố một mẫu cối tự hành gắn trên khung gầm 8x8 thuộc họ M2020. Hình dáng và bố trí cho thấy ý tưởng tương tự các hệ thống cối 120mm “bắn dưới giáp” như Mỹ dùng trên Stryker M1129 hay biến thể MEPAC của Pháp.

Ảnh từ triển lãm cho thấy khoang sau của xe được bố trí lại để tác chiến gián tiếp, phù hợp với ống cối 120mm kèm cơ cấu nạp trợ giúp. Thiết kế dựa trên một nền tảng 8x8 phổ dụng mà Triều Tiên đã dùng cho nhiều biến thể khác từ pháo 105mm tới xe phóng tên lửa chống tăng nhằm tận dụng lợi ích chuỗi cung ứng, bảo trì và huấn luyện chung. Các đặc điểm nhận diện gồm chiều cao thân xe, thể tích khoang sau lớn và cửa nóc thuận tiện cho thao tác cối.
Về tác dụng tác chiến, cối 120mm lắp trên xe có lợi thế so với cối kéo như triển khai nhanh, bắn được dưới giáp, cơ động rút lui trước phản pháo, và an toàn hơn cho tổ lái. Tham chiếu tới M1129 và MEPAC cho thấy khái niệm vận hành là vào vị trí, khai hỏa lượt đầu, điều chỉnh tọa độ rồi cơ động rút lui - phù hợp với học thuyết bắn tập trung và làm báu dày dặn ở tầm gần-trung bình.
Tuy vậy, nhiều chi tiết kỹ thuật của phiên bản Triều Tiên vẫn chưa được công bố. Chẳng hạn như trọng lượng, tốc độ hành trình, mức bảo vệ, tự động hóa điều khiển hỏa lực, tầm bắn thực tế và tốc độ bắn. Hình ảnh triển lãm gợi ý một buồng trong thân với nạp trợ giúp chứ không phải tháp cối khép kín, một lựa chọn sản xuất đơn giản và tương thích với năng lực công nghiệp trong nước.
Mỹ thử nghiệm biên đội tiêm kích người - máy đầu tiên
Không quân Mỹ hôm 5.10 vừa thực hiện một bước đột phá lớn trong lĩnh vực hàng không quân sự khi lần đầu tiên cho tiêm kích F-16 bay song song cùng máy bay không người lái điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) XQ-58A Valkyrie tại căn cứ Eglin, bang Florida.
Theo CBS News, thử nghiệm này nằm trong chương trình “Top Gun AI”, một phần của chiến lược tích hợp AI vào tác chiến, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới mô hình chiến đấu phối hợp giữa người và máy trong tương lai.

Trong chuyến bay thử, Valkyrie không chỉ bay đội hình với F-16 mà còn tự động thực hiện các thao tác đánh chặn, xử lý dữ liệu chiến trường theo thời gian thực và mô phỏng giao chiến tầm gần.
Những khả năng này cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc ra quyết định chiến thuật nhanh chóng - điều vốn là thử thách ngay cả với phi công kỳ cựu. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, hệ thống AI trên Valkyrie có thể hỗ trợ con người trong môi trường tác chiến phức tạp, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho phi công.
Không quân Mỹ dự kiến triển khai tới 1.000 máy bay có khả năng tự hành vào cuối thập kỷ này, trong đó XQ-58A là nền tảng chủ lực. Với chi phí chỉ bằng khoảng 1/4 tiêm kích F-35, Valkyrie được thiết kế để sản xuất hàng loạt, mang tính “tiêu hao chấp nhận được”, nghĩa là có thể mạo hiểm trong các nhiệm vụ nguy hiểm mà không ảnh hưởng lớn tới sức mạnh tổng thể.
Mẫu XQ-58A Valkyrie do Kratos Defense & Security Solutions phát triển trong khuôn khổ dự án Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT). Máy bay dài khoảng 9m, sải cánh hơn 8m, có thể hoạt động ở độ cao 13.000m, tốc độ cận âm cao và tầm bay hơn 3.700km. Thiết kế tàng hình cùng khoang vũ khí trong thân cho phép Valkyrie xâm nhập sâu vào không phận đối phương, mang theo vũ khí tấn công chính xác hoặc thiết bị tác chiến điện tử.
Theo tướng Duke Richardson, tư lệnh Bộ chỉ huy trang bị không quân Mỹ, “máy bay tương lai sẽ chiến đấu theo đội hình, có chiếc có phi công, có chiếc hoàn toàn tự hành, nhưng tất cả sẽ hoạt động cùng nhịp chiến đấu”.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức như khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu GPS, bảo mật dữ liệu liên lạc và các vấn đề đạo đức liên quan đến việc giao quyền tấn công cho AI.


