TP.HCM 'giải cứu' 2 bệnh viện bỏ hoang ở Bình Dương
Sau thời gian dài bị bỏ hoang, 2 bệnh viện từng được trưng dụng điều trị COVID-19 ở tỉnh Bình Dương (cũ) đang đứng trước cơ hội “hồi sinh” khi Sở Y tế TP.HCM vào cuộc mạnh tay.
Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 9.10, ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết: Sở đang gấp rút lập phương án đưa Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) đang xuống cấp nghiêm trọng trở lại hoạt động, sau khi được bàn giao về TP.HCM trong đợt hợp nhất vùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Nam, vào cuối tháng 7.2025, Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trực tiếp đến Bình Dương khảo sát 2 cơ sở y tế trên. Cảnh tượng khiến nhiều người “sốc” là tường bong tróc, máy móc hư hại, khu điều trị im lìm, rêu mốc phủ dày.
Nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng sau thời gian dài không được bảo dưỡng. Một số khu vực từng dùng cho bệnh nhân COVID-19 giờ không thể sử dụng nếu không sửa chữa gấp.
Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khẩn trương lập đề án tái hoạt động hai cơ sở này.
Theo đó, Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi sẽ được chuyển thành Cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; còn Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần sẽ trở thành Cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.
Để làm được điều đó, Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai sửa chữa khẩn cấp, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng hoặc không thường xuyên để khắc phục tình trạng xuống cấp.
Song song đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Bình Dương tiếp tục được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục pháp lý, cải tạo hạ tầng và thiết bị y tế.
“Mục tiêu là không để lãng phí cơ sở y tế từng phục vụ hàng nghìn bệnh nhân trong đại dịch. Chúng tôi sẽ đưa hai bệnh viện này trở lại hoạt động sớm nhất có thể”, ông Nam nói.
Ông Nam nhấn mạnh: Việc “giải cứu” 2 bệnh viện bỏ hoang này là chiến lược phát triển hệ thống y tế của vùng đô thị hợp nhất TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh tâm thần, lao phổi và hậu COVID tăng mạnh.
Nếu hai cơ sở này được phục hồi đúng tiến độ, khu vực Đông Nam Bộ sẽ có thêm hàng nghìn giường bệnh và đội ngũ bác sĩ được tăng cường.
Sự quyết liệt của Sở Y tế TP.HCM đang thắp lại hy vọng cho hàng nghìn người dân vùng giáp ranh – nơi từng là “điểm nóng” y tế trong đại dịch. Ba năm sau COVID-19, hai “bệnh viện ma” có thể được hồi sinh, và nếu đúng như kế hoạch, đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm không để tài sản y tế công rơi vào lãng phí.
Đặc biệt, khi đặt dưới sự quản lý thống nhất của TP.HCM, 2 bệnh viện trên sẽ được hưởng lợi từ cơ chế chuyên môn – kỹ thuật, đào tạo và trang thiết bị hiện đại, tránh tình trạng “bệnh viện treo” như hiện nay.