Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 13.10: Triều Tiên trình làng vũ khí hạt nhân ‘mạnh nhất’ đe dọa Mỹ

Hoàng Vũ 13/10/2025 05:30

Tin vũ khí hôm nay, Triều Tiên trình làng vũ khí hạt nhân “mạnh nhất”; Mỹ diễn tập bắn đạn thật ở Caribe; Bỉ đón tiêm kích F-35A đầu tiên.

Triều Tiên trình làng vũ khí hạt nhân “mạnh nhất”

Triều Tiên cuối tuần trước đã trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Theo truyền thông nhà nước, đây là “vũ khí hạt nhân mạnh nhất” mà Bình Nhưỡng từng phát triển, được thiết kế để có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

Buổi lễ do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì, có sự tham dự của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, cho thấy thông điệp chiến lược được gửi đi rất rõ ràng.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 của Triều Tiên - Ảnh Army Recogntion
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 của Triều Tiên - Ảnh: Army Recognition

Hwasong-20 được xem là bước tiến quan trọng trong chương trình ICBM của Triều Tiên. So với mẫu Hwasong-19 ra mắt năm 2024, tên lửa mới có phần đầu tù và lớn hơn, cho phép mang nhiều đầu đạn hoặc thiết bị đánh lừa phòng thủ đối phương. Nó được phóng từ xe mang phóng 11 trục kiểu ống chứa, tương tự một số thiết kế của Nga, giúp tăng độ bền và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Triều Tiên cho biết Hwasong-20 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn bằng sợi carbon với lực đẩy gần 1.971kN (200 tấn) - cải thiện đáng kể khả năng phản ứng nhanh và sống sót so với các mẫu dùng nhiên liệu lỏng trước đây.

Nếu các thông số tuyên bố là chính xác, Hwasong-20 có thể bay tới 15.000km, đủ để vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa chứng minh được khả năng tái nhập khí quyển và độ chính xác của đầu đạn ở tầm bắn này.

Sự xuất hiện của Hwasong-20 thể hiện bước chuyển từ trình diễn công nghệ sang khả năng răn đe thực tế. Với nhiên liệu rắn, thiết kế cơ động và khả năng mang nhiều đầu đạn, Triều Tiên đang hướng tới một lực lượng hạt nhân có tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu và khó bị phát hiện hơn. Đối với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật, điều này đồng nghĩa với thời gian cảnh báo ngắn hơn và yêu cầu phòng thủ phức tạp hơn, dấu hiệu cho thấy cán cân an ninh khu vực đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Mỹ diễn tập bắn đạn thật ở Caribe

Chiến đấu cơ đa nhiệm AV-8B Harrier II của thủy quân lục chiến Mỹ đã cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima (LHD 7) và thực hiện bài bắn đạn thật trong khuôn khổ huấn luyện trên biển Caribe. Dù được mô tả là “diễn tập”, giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận nhiệm vụ diễn ra trong điều kiện tác chiến thực tế.

Tiêm kích AV-8B Harrier II cất cánh từ boong tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima (LHD 7) - Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ
Tiêm kích AV-8B Harrier II cất cánh từ boong tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima (LHD 7) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

USS Iwo Jima hiện là soái hạm trong nhóm tác chiến đổ bộ gồm USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, mang theo lực lượng thuộc lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 22. Nhóm này đang duy trì chiến dịch hiện diện và sẵn sàng tấn công theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM), nhằm đối phó các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động quanh Venezuela. Theo nguồn tin quốc phòng, phi vụ Harrier mô phỏng tấn công chính xác vào mục tiêu trên biển do mạng lưới buôn ma túy kiểm soát, với hệ thống chỉ huy điều hành thời gian thực.

AV-8B Harrier II là máy bay chiến đấu cất, hạ cánh thẳng đứng, có thể hoạt động từ tàu đổ bộ hoặc căn cứ dã chiến. Trang bị pháo 25mm, bom dẫn đường GBU và tên lửa Maverick, Harrier có khả năng tấn công chính xác, hỗ trợ đặc nhiệm và giám sát chiến trường trong điều kiện địa hình phức tạp. Dù dự kiến nghỉ hưu vào năm 2026 để nhường chỗ cho F-35B, Harrier vẫn giữ vai trò chủ lực nhờ tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang, hoạt động bắn đạn thật này được xem là tín hiệu răn đe rõ ràng. Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ không chỉ “tập trận”, mà đã triển khai sẵn sàng tác chiến, thể hiện ý chí duy trì ưu thế quân sự và bảo vệ lợi ích chiến lược tại vùng Caribe.

Bỉ đón tiêm kích F-35A đầu tiên

Không quân Bỉ hôm 13.10 chính thức tiếp nhận 4 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II đầu tiên tại căn cứ không quân Florennes. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt thế hệ trong năng lực phòng không của Bỉ và đồng thời mở khóa điều kiện cho nước này bắt đầu chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine, theo xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken.

Bỉ tăng cường năng lực răn đe tuyến đầu của NATO với “mũi nhọn” tiêm kích F-35 - Ảnh Lockheed Martin
Bỉ tăng cường năng lực răn đe tuyến đầu của NATO với “mũi nhọn” tiêm kích F-35 - Ảnh: Lockheed Martin

Bốn chiếc F-35A đầu tiên thuộc hợp đồng mua sắm 34 máy bay ký năm 2018, tổng trị giá khoảng 4 tỉ euro, là phần mở đầu cho chương trình hiện đại hóa không quân kéo dài 7 năm.

Các tiêm kích mới sẽ phục vụ tại phi đội số 1 ở Florennes trước khi mở rộng sang căn cứ Kleine-Brogel, với mục tiêu đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện vào năm 2027. Song song đó, phi đội F-16AM/BM hiện có của Bỉ vẫn tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện trong giai đoạn chuyển giao.

F-35A được đánh giá là một trong những tiêm kích tàng hình hiện đại nhất thế giới, tích hợp radar AN/APG-81 AESA, hệ thống tác chiến điện tử AN/ASQ-239, cảm biến quang-điện đa hướng và mạng dữ liệu tốc độ cao, giúp phi công chia sẻ hình ảnh chiến trường theo thời gian thực. So với F-16, F-35 mang lại lợi thế vượt trội về khả năng tàng hình, nhận thức tình huống và phối hợp tác chiến trong môi trường phòng không hiện đại.

Đối với Ukraine, các tiêm kích F-16 từ Bỉ có ý nghĩa chiến lược vì tương thích với hệ thống huấn luyện, phụ tùng và vũ khí do các nước Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cung cấp. Theo kế hoạch, những chiếc F-16 đầu tiên của Bỉ có thể được bàn giao vào năm 2026, khi các phi đội F-35 bắt đầu trực chiến.

Sự kiện F-35A hạ cánh tại Florennes không chỉ là bước chuyển công nghệ, mà còn là tín hiệu chiến lược rằng Bỉ đang củng cố vai trò trong NATO, đồng thời giúp Ukraine tăng cường năng lực không chiến trong giai đoạn quyết định của cuộc xung đột.

Hoàng Vũ