Cắt giảm 150.000 cán bộ, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng cao
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, năm 2025, việc sắp xếp bộ máy đã giảm 150.000 cán bộ. Dù nhân lực tinh giản, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng cao, cho thấy hiệu quả rõ rệt của cải cách tổ chức.
Ngày 15.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Không chạy theo con số cao mà đánh đổi sự ổn định
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.
Dù kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, nhưng ông Chi cho rằng áp lực điều hành còn lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.
Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Một số ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn phát triển còn chậm. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có lúc, có nơi còn lúng túng; ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn chưa được xử lý hiệu quả...

UBTVQH đánh giá tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%, được coi là mức độ cao và đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung. “Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu do Quốc hội đặt ra là một thành tích rất lớn”, UBTVQH nêu.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay mục tiêu 8% được điều chỉnh vào tháng 2.2025 từ mức ban đầu 6,5 - 7%, chính là một "đòn bẩy tâm lý" buộc toàn hệ thống phải quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Ông Định nêu thực tế, năm 2025 sắp xếp, tổ chức bộ máy kéo theo việc giảm gần 150.000 cán bộ. Nhưng dù số lượng cơ quan và nhân lực làm việc ít đi nhưng tăng trưởng kinh tế lại cao hơn. Điều này khẳng định hiệu quả của việc đổi mới công tác lãnh đạo và phương pháp làm việc.
Một điểm sáng nữa là đầu tư công đạt mức giải ngân 440 nghìn tỉ đồng trong 9 tháng (cao nhất từ trước đến nay). Sự bứt phá này không chỉ đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia (cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành) mà còn có tính lan tỏa mạnh, kích thích đầu tư tư nhân và các ngành liên quan như vật liệu xây dựng, vận tải.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo và AI cũng đang tăng trưởng nhanh, đóng góp 20 - 25% GDP năm 2025, tạo động lực mạnh mẽ và dài hạn.
Với quy mô nền kinh tế dự kiến vượt 500 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD vào cuối năm 2025 (đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao), ông Định cho rằng mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm 2026 đặt ra sức ép rất lớn.
“Phải đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới thể chế, phân cấp, phân quyền và sáng tạo. Công tác rà soát, sửa đổi hệ thống pháp luật theo hướng tháo gỡ vướng mắc phải được tập trung triển khai và hoàn thành trước thời hạn (năm 2027) để tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhất”, ông Định nêu.

Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, quản trị vĩ mô một cách chặt chẽ và dài hạn là yếu tố then chốt để chuẩn bị cho mục tiêu 10%.
“Cần duy trì ổn định vĩ mô, tránh tăng trưởng nóng và không chạy theo con số cao để đánh đổi sự ổn định. Quản trị phải hết sức chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, nợ công và chất lượng tín dụng để phòng ngừa rủi ro (như bong bóng tài sản và các cú sốc từ bên ngoài)”, ông Định nêu.
Tăng trưởng 2026 và thách thức "bất thường mới"
Nhìn về chiến lược phát triển cho năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cảnh báo về những thách thức khó lường.
Theo ông Phương, thế giới trong năm 2025 - 2026 được dự báo sẽ rơi vào "trạng thái bất thường mới" với những nguy cơ hiện hữu như: nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do đòn thuế quan, nợ công, thương mại toàn cầu bị bóp nghẹt.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "bong bóng công nghệ và cơn sốt AI" cũng tạo ra sự bất hợp lý trong phân bổ nguồn lực.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Phương kiến nghị Chính phủ cần đưa ra những giải pháp cụ thể và tập trung cho hai năm cuối nhiệm kỳ, tránh tình trạng giải pháp dàn trải.
“Việt Nam đã có những quyết sách táo bạo, nhưng nhận diện rõ những thách thức "bất thường mới" của thế giới và tập trung vào các giải pháp cụ thể sẽ là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển bền vững và đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới”, ông Phương nêu.
Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ kiện toàn và tăng cường hơn nữa về năng lực và nguồn lực cho chính quyền địa phương cấp xã, nhằm đảm bảo mô hình này vận hành thông suốt.
Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội cấp bách cũng cần giải pháp quyết liệt hơn, bao gồm: tình trạng lừa đảo qua mạng vẫn diễn biến phức tạp, cần khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa từ Bộ Công an; việc quản lý giá vàng, bất động sản chưa hiệu quả, nhất là giá nhà tăng nhanh khiến người nghèo khó tiếp cận nhà ở.
Ngoài ra, cần giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ngập lụt ở các thành phố lớn…
Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ bổ sung, phân tích thêm tác động của thiên tai đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội, điển hình như các cơn bão lớn như Yagi, Buroi, Matmo…
Ngoài ra, cần phân tích vấn đề tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào vốn, tín dụng, đầu tư hạ tầng và lao động, nhưng chưa gắn với nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, năng suất lao động.