Công nghệ xanh

Cần Thơ dọn rác trên sông bằng tàu vớt rác triệu USD

Văn Kim Khanh 15/10/2025 16:31

Tổ chức Ocean Cleanup dự kiến bàn giao cho Cần Thơ một tàu vớt rác hiện đại vào cuối năm 2025.

Trong thời gian qua, Ocean Cleanup tổ chức tàu vớt rác hiện đại hoạt động thử nghiệm trên sông Cần Thơ và đã vớt được hơn 440 tấn rác thải.

Ocean Cleanup hoạt động như một đối tác khoa học và công nghệ cho các đối tác tại các thành phố, bến cảng, cầu tàu, vịnh và các môi trường ven biển đô thị khác. Thiết bị thu gom của Ocean Cleanup cung cấp dữ liệu giám sát quan trọng và một mô hình vận hành và kinh doanh khả thi lâu dài, đồng thời loại bỏ hàng triệu ký chất thải khỏi sông ngòi và cải thiện môi trường cho cư dân và động vật hoang dã.

picture2.jpg
Những chiếc tàu vớt rác của tổ chức Ocean Cleanup - Ảnh: VKK

Tại TP. Cần Thơ, thời gian qua, ô nhiễm nghiêm trọng tại các kênh rạch nội ô như rạch Đầu Sấu, rạch Tham Tướng... Những con rạch này có nước đen kịt, bốc mùi hôi thối do rác thải và nước thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt được xả thẳng ra; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Rác thải trên sông rạch Cần Thơ cũng xuất hiện nhiều gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch.

Theo thống kê, năm 2024, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của toàn thành phố ở mức rất lớn (trên 2.300 tấn/ngày, trong đó thu gom và xử lý đạt gần 86%, tương đương 1.800 tấn/ngày) - vượt quá khả năng xử lý của các nhà máy hiện tại, dẫn đến tình trạng quá tải và ùn ứ.

rac 2
Chợ nổi Cái Răng - địa điểm có nhiều rác thải - Ảnh: B.L.Đ

Theo Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng, đến cuối năm 2025 Ocean Cleanup sẽ bàn giao tàu vớt rác hiện đại trị giá 1 triệu USD cho thành phố. UBND TP giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường có kế hoạch tiếp nhận và đề xuất các hoạt động của tàu vớt rác trên sông một cách hiệu quả.

Ocean Cleanup là một tổ chức kỹ thuật môi trường phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Lan, được thành lập vào năm 2013 bởi Boyan Slat, một chuyên gia phát triển các công nghệ tiên tiến để dọn sạch rác thải nhựa khỏi đại dương.

Tổ chức này có hai phương pháp tiếp cận chính: ngăn chặn rác thải nhựa ngay từ nguồn bằng cách thu gom ở các con sông lớn và loại bỏ rác thải đã tích tụ trong đại dương thông qua các hệ thống thu gom quy mô lớn.

Một khía cạnh quan trọng trong cam kết của tổ chức Ocean Cleanup là hợp tác với các tổ chức công và tư địa phương để phát triển các giải pháp quản lý chất thải đối với lượng chất thải đã thu gom. Ngoài ra, tổ chức còn hỗ trợ các công ty thiết lập các giải pháp phân loại và tái chế, cũng như đánh giá các phương pháp, mô hình kinh doanh và công nghệ...

Văn Kim Khanh