Tin vũ khí hôm nay 16.10: Oanh tạc cơ B-52 Mỹ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Caribe
Tin vũ khí hôm nay, 3 oanh tạc cơ B-52 Mỹ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Caribe; Anh cung cấp hơn 85.000 UAV cho Ukraine trong 6 tháng; Đức thử nghiệm thành công hệ thống phòng không mới.
3 oanh tạc cơ B-52 Mỹ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Caribe
Ba oanh tạc cơ B-52 Stratofortress của không quân Mỹ được theo dõi khi bay giữa bán đảo Yucatan (Mexico) và Cuba hôm 15.10, thu hút sự chú ý của các kênh theo dõi hàng không mở.
Dữ liệu từ Flightradar24 và nhiều tài khoản OSINT cho thấy ba máy bay mang mật danh BUNNY 01, 02, 03, với số hiệu 61-0010, 60-0052 và 60-0033, xuất phát từ lục địa Mỹ và hướng về khu vực Caribe ở độ cao trung bình.

Hiện không quân Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức về hành trình, nhiệm vụ hay mục đích của chuyến bay. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây nhiều khả năng là nhiệm vụ huấn luyện định kỳ theo khuôn mẫu của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM).
B-52 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa, có khả năng mang vũ khí dẫn đường chính xác và, theo chính sách lâu năm của Mỹ, được xem là nền tảng hạt nhân tiềm năng. Phiên bản B-52H hiện nay bay ở tốc độ cận âm cao, trần bay khoảng 15.000m, được trang bị hệ thống dẫn đường và liên lạc hiện đại. Dù ra đời từ thập niên 1950, dòng máy bay này vẫn giữ vai trò quan trọng trong năng lực răn đe toàn cầu của Mỹ, nhờ khả năng bay xa, mang tải lớn và liên kết với lực lượng hải - lục - không quân đồng minh.
Toàn bộ phi đội B-52 đang được nâng cấp lên chuẩn B-52J, với động cơ Rolls-Royce F130, radar mảng quét điện tử AESA, cùng buồng lái kỹ thuật số mới, kéo dài tuổi thọ hoạt động đến sau năm 2050. Việc B-52 xuất hiện ở Caribe thường gắn với huấn luyện phối hợp và trinh sát hàng hải, không phải tín hiệu khủng hoảng.
Trong bối cảnh Mỹ vừa tăng cường lực lượng trong khu vực cho nhiệm vụ chống ma túy và tuần tra biển, chuyến bay lần này được xem là một phần của chiến lược duy trì hiện diện và năng lực răn đe thường trực, phản ánh tư thế sẵn sàng của Mỹ tại Tây bán cầu.
Anh cung cấp hơn 85.000 UAV cho Ukraine trong 6 tháng
Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã chuyển giao hơn 85.000 UAV/drone quân sự cho Ukraine chỉ trong nửa năm qua, đi kèm gói hỗ trợ trị giá 600 triệu bảng (800 triệu USD) để thúc đẩy sản xuất trong nước. Động thái này khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong lĩnh vực UAV quân sự tại châu Âu và trong chiến lược không người lái của NATO.

Gói viện trợ bao gồm hàng chục nghìn drone FPV tầm ngắn phục vụ tấn công chính xác và trinh sát, cùng drone hậu cần và đánh chặn đang được cải tiến dựa trên dữ liệu chiến trường.
Anh và Latvia, đồng chủ trì Liên minh năng lực Drone, dự kiến cung cấp thêm 35.000 hệ thống drone đánh chặn trong những tháng tới, trong đó dự án “Octopus” - drone đánh chặn do Anh và Ukraine hợp tác, sẽ được sản xuất với quy mô hàng nghìn chiếc mỗi tháng.
Trong số các dòng UAV được xác định, Malloy T150 của Anh nổi bật với khả năng chở 68kg, vận tốc 108km/h và tầm hoạt động tối đa 37km, chuyên dùng vận chuyển đạn dược, máu và vật tư cho các đơn vị tiền tuyến.
Bên cạnh đó, Tekever AR3 - UAV trinh sát tầm xa có thể hoạt động từ tàu, cung cấp khả năng giám sát liên tục đến 16 giờ, phạm vi truyền dữ liệu tới 230km, hỗ trợ tác chiến điện tử và hiệu chỉnh pháo binh. Đối với vận tải tầm xa, Windracers ULTRA MK2 mang tải trọng 150 kg, tầm bay 1.000 km, đã được triển khai tại Ukraine từ năm 2023, đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế bằng dù và trinh sát khu vực rộng.
Sự kết hợp giữa FPV tấn công, UAV trinh sát và drone hậu cần giúp Ukraine rút ngắn chu trình “phát hiện - tấn công”, duy trì hậu cần ngay cả khi chiến tuyến bị áp lực. Dòng Octopus mới được kỳ vọng sẽ tạo lớp phòng thủ giá rẻ trước UAV cảm tử Shahed của Nga, vốn tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng Ukraine.
Đức thử nghiệm thành công hệ thống phòng không IRIS-T SLM
Ngày 15.10, tập đoàn Diehl Defence (Đức) thông báo đã phóng thử thành công tên lửa IRIS-T SLM phiên bản hải quân từ khinh hạm F125 Baden-Wurttemberg trong cuộc diễn tập bắn đạn thật “Andoya 2025” của hải quân Đức.
Đây là lần đầu tiên hệ thống IRIS-T SLM được phóng trên biển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng năng lực phòng không tầm trung cho các tàu chiến Đức.

Theo Diehl, mô-đun phóng và điều khiển, gọi là “AAW module” - được lắp trên boong giữa của tàu chỉ trong chưa đầy mười tháng, từ giai đoạn ý tưởng đến khi bắn thật. Kết quả thử nghiệm đạt tất cả các mục tiêu kỹ thuật với tỷ lệ đánh chặn cao, mở đường cho việc trang bị loạt hệ thống này cho hạm đội.
Khác với các tàu có hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), F125 sử dụng mô-đun phóng độc lập đặt trên boong, giúp bổ sung lớp phòng thủ tầm trung vốn còn thiếu so với chỉ dùng hệ thống RAM tầm gần 9km. IRIS-T SLM có tầm đánh khoảng 40km và độ cao đánh chặn 20km, đủ để tiêu diệt tên lửa hành trình, UAV hoặc máy bay tấn công trước khi chúng áp sát.
Tên lửa IRIS-T SL kế thừa nền tảng không đối không IRIS-T, nhưng dùng động cơ lớn hơn, dẫn đường quán tính kết hợp GPS và đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt (IIR) ở giai đoạn cuối, cho khả năng cơ động cao nhờ điều khiển vector lực đẩy.
Trên biển, hệ thống được liên kết với radar mảng quét chủ động TRS-4D AESA của F125, cung cấp dữ liệu mục tiêu 3D tầm xa. Nhờ thiết kế dạng container hóa, hệ thống có thể triển khai nhanh mà không cần cải tạo thân tàu.
Thử nghiệm tại cuộc tập trận Andoya được xem là bước đệm quan trọng để đưa IRIS-T SLM vào biên chế hải quân, giúp Đức tăng cường khả năng phòng không trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tên lửa hành trình và UAV tấn công tầm xa.

