Nhịp đập công nghệ

Để đào tạo nhân lực xanh, nhà trường và doanh nghiệp cần làm gì?

Bùi Tú 16/10/2025 16:06

Sáng 16.10, tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, đã diễn ra hội thảo trong khuôn khổ chương trình Unitour với chủ đề “Kết nối nơi đào tạo nhân lực xanh cho doanh nghiệp”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM khẳng định: “Chuyển đổi xanh không còn là điều nên làm, mà là điều kiện sống còn để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh, thích ứng với các chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp và nhà trường cần sự đồng hành của báo chí

Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xây dựng một hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa ba thành tố: nhà trường – doanh nghiệp – truyền thông.

pht.jpg
PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM phát biểu.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ khẳng định: “Doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tiễn; nhà trường cung cấp tri thức, công nghệ và nhân lực; còn báo chí lan tỏa các mô hình tốt, nhân rộng tác động xã hội tích cực”.

Theo PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, sự kiện lần này không chỉ là dịp giao lưu, mà còn là không gian hợp tác hành động hướng đến ba định hướng chính. Thứ nhất là đặt hàng và giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp, từ tối ưu hóa dây chuyền, số hóa quy trình đến mô hình sản xuất tuần hoàn;

Thứ hai là cùng phát triển R&D (nghiên cứu và phát triển), rút ngắn hành trình đưa sản phẩm mới ra thị trường thông qua ứng dụng công nghệ xanh và chuyển đổi số;

Thứ ba là cùng thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt, như học kỳ doanh nghiệp hay chương trình thực tập – tuyển dụng gắn kết, giúp sinh viên sớm thích nghi với môi trường sản xuất thực tế.

Phó Hiệu trưởng Huỳnh Kỳ Phương Hạ đánh giá, sự thành công của sự kiện là kết quả của hợp tác đa chiều giữa nhà trường, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC), cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông. Ông gửi lời cảm ơn đến các đối tác đã đồng hành trong công tác chuẩn bị, từ hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất đến không gian trải nghiệm cho sinh viên và doanh nghiệp.

Những câu chuyện thực tế từ giảng đường ra thương trường

toadam2.jpg
Các diễn giả tham gia tọa đàm

Chia sẻ tại sự kiện, bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội DN HVNCLC kể lại một câu chuyện thú vị về “hành trình âm thầm” của tri thức Bách khoa trong đời sống thực tiễn.

Bà Vũ Kim Hạnh kể “Trong buổi làm việc về xuất khẩu nông sản sang Mỹ, tôi gặp một nông dân ở Hợp tác xã Mỹ Long (Bến Tre). Anh giới thiệu sản phẩm nước cốt chanh mật ong – kết quả từ một nghiên cứu của chính Trường Đại học Bách khoa. Tôi ngạc nhiên vì hóa ra nhà trường đã góp phần tạo ra sản phẩm thực tế mà chúng tôi – những người làm truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp – chưa từng biết đến”.

Bà Vũ Kim Hạnh cho rằng, những kết nối này cần được lan tỏa nhiều hơn, bởi có không ít kết quả nghiên cứu của các trường đại học đang được doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả, nhưng chưa được ghi nhận và truyền thông rộng rãi.

Một ví dụ tiêu biểu khác là Công ty RtR – doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất drone (thiết bị bay không người lái), với hơn 70 kỹ sư, phần lớn tốt nghiệp từ Đại học Bách khoa.

Bà Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh: “Chúng ta có thể tự hào vì công ty drone số một Việt Nam được vận hành hoàn toàn bởi kỹ sư Việt Nam – những người trưởng thành từ chính các trường đại học trong nước”.

Câu chuyện của kỹ sư Hà Công Thiện, người từng thực tập tại RtR từ năm 2019 và hiện là kỹ sư tích hợp hệ thống, cũng được bà Vũ Kim Hạnh dẫn lại như minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của lớp kỹ sư trẻ Việt Nam – khi được học, làm và kết nối trong đúng môi trường.

Cần tận dụng Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ định hướng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được những cơ chế này.

Bà Vũ Kim Hạnh chia sẻ: “Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là kết nối – truyền thông – lan tỏa, để doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước”.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam bứt phá, không còn chỗ cho sự chậm trễ hay lùi bước. Những người có mặt tại Uni Tour hôm nay – từ nhà trường, doanh nghiệp đến báo chí – đều đang góp phần tạo nên một ‘cột mốc mới’, nơi các phát minh và sáng kiến được chuyển hóa thành giá trị kinh tế cụ thể.

Bùi Tú