Thời sự

Hướng tới đô thị thông minh, Hà Nội nêu mốc hồi sinh 4 con sông ô nhiễm nặng

Lam Thanh 16/10/2025 17:11

Trước năm 2028, Hà Nội sẽ hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu); nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80%...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 18, Phó chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng với ba điểm sáng: Tốc độ cao, chất lượng tốt, từng bước thông minh.

Dự kiến cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%, quy mô khoảng 63,5 tỉ USD; thu nhập bình quân 7.200 USD; năng suất lao động 347 triệu đồng/lao động, gấp 1,6 lần bình quân cả nước; đóng góp của năng suất tổng hợp (TFP) đạt 53%.

Ông Dũng cho hay trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh không chỉ về công nghệ hay thương mại mà còn là cạnh tranh về mô hình phát triển. Hà Nội phải nắm bắt xu hướng, tận dụng thời cơ, làm mới các động lực truyền thống và tìm ra động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh nội sinh, hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên năm yếu tố cốt lõi: Tri thức - công nghệ - con người - quản trị - văn hóa.

Theo ông Dũng, Báo cáo chính trị Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố đã xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên ba trụ cột: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; định hướng phát triển thông minh.

Ngoài ra, thúc đẩy phát triển dữ liệu dùng chung, xây dựng hạ tầng số, đô thị thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số chiếm 23% GRDP; hình thành vùng động lực khoa học công nghệ; kiên trì phát triển xanh, kiểm soát ô nhiễm, phục hồi các dòng sông, hồ, hướng tới đô thị sạch, xanh, đẹp.

dh-a-dung-1-1760595682089-17605956824752038133436.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng tham luận tại Đại hội - Ảnh: Hanoi.gov.vn

TP.Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đạt 12.000 USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố xác định thực hiện đột phá thể chế với việc xây dựng cơ chế thí điểm công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo.

Hà Nội sẽ dành trên 4% ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ; nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 25% GRDP; phủ kín hạ tầng số 100%.

Ngoài ra, xây dựng trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; phấn đấu đạt 350 nghìn doanh nghiệp vào năm 2030.

Ông Dũng cũng cho hay Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40-50% GRDP vào năm 2030; phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành hạt nhân, hình thành cụm R&D bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quy mô vùng, đưa vào hoạt động các khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin và sinh học; phát triển hạ tầng số đồng bộ, phủ sóng 5G, triển khai 105 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đào tạo 50.000 nhân lực kỹ thuật cao.

Song song đó, hoàn thiện chính quyền số 4.0, xây dựng hệ thống dữ liệu mở, nền tảng AI quản trị đô thị thông minh, tạo lập mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số.

Thành phố cũng phấn đấu nằm trong top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, phát triển theo định hướng “lấy con người làm trung tâm”. Trong đó, sẽ thúc đẩy quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị tại khu vực nội đô.

“Trước mắt là các không gian ngầm, không gian phố cổ, phố cũ, khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, không gian quanh Hồ Tây; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ dọc hai bên bờ sông Hồng, khai thác tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, không gian hai bên sông, để sông Hồng thực sự là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô”, ông Dũng nói.

Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ triển khai các mô hình phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông (TOD). Xây dựng mô hình Thủ đô thông minh tích hợp chính quyền số - kinh tế số - xã hội số - công dân số trên nền tảng “một đám mây - một mạng lưới - một kho dữ liệu”; có lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân, áp dụng hình thức giao thông xanh, thông minh…

Đáng chú ý, ông Dũng cho hay trước năm 2028, thành phố phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn, nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80% theo quan trắc.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ đa dạng hóa công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường, kết hợp thu hồi năng lượng…

Lam Thanh