'Cú bắt tay' bạc tỷ của 2 bệnh viện công mở lối cho y tế Việt Nam
Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM hợp tác đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao – mô hình “công – công” đầu tiên, mở hướng mới cho y tế Việt Nam.
Bước ngoặt từ một “cú bắt tay” bạc tỷ
Ngày 17.10, Bệnh viện Thống Nhất khai trương Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao. Sự kiện này được xem như một tín hiệu tích cực hiếm hoi, mở ra hướng đi mới cho y tế công lập.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 3.2025, xây dựng trên diện tích hơn 500m². Trung tâm được trang bị hơn 18 loại thiết bị nha khoa hiện đại: từ máy X-quang toàn hàm, sọ mặt (CT Cone Beam), máy cắm implant, máy laser, máy phẫu thuật xương… đến 12 ghế máy nha khoa hiện đại bậc nhất.
Đây không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, mà là bước cụ thể hóa tinh thần hợp tác công – công giữa hai bệnh viện lớn: Bệnh viện Thống Nhất – nơi điều trị bệnh nhân đa khoa, đa bệnh lý hàng đầu khu vực phía nam; và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM – đơn vị tuyến cuối về chuyên ngành nha khoa, vốn có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.
PGS-TS-BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM – đơn vị đầu ngành với đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Sự hợp tác này giúp Bệnh viện Thống Nhất hoàn thiện chuỗi dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa chất lượng cao, đồng thời mở ra mô hình hợp tác công – công rất đáng khích lệ trong ngành y tế”.
Khác với mô hình “công – tư” từng được triển khai ở nhiều nơi, sự hợp tác giữa hai bệnh viện công lập lại là điều chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh ngân sách công hạn chế, việc liên kết nguồn lực – chia sẻ chuyên môn – cùng đầu tư trang thiết bị là giải pháp thông minh, phù hợp xu hướng tự chủ bệnh viện giai đoạn mới.
TS-BS Lê Trung Chánh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, nhấn mạnh: “Sự ra đời của Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao là minh chứng cho tinh thần hợp tác chân thành giữa hai bệnh viện công lập. Chúng tôi tự hào khi được chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và trực tiếp tham gia điều trị, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân – đặc biệt là những người cao tuổi, bệnh nhân đa bệnh lý, vốn chiếm tỷ lệ lớn tại Bệnh viện Thống Nhất”.
Theo ông Chánh, đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương trực tiếp điều hành chuyên môn tại trung tâm, đồng thời đào tạo nhân lực trẻ cho Bệnh viện Thống Nhất. Mô hình này không chỉ giúp bảo đảm chất lượng điều trị mà còn tạo “lực đẩy nội sinh” cho các bệnh viện công, vốn đang cần nâng cấp năng lực chuyên môn mà không phải lúc nào cũng có điều kiện đầu tư lớn.
Khi bệnh viện công biết hợp tác
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, đánh giá cao sự năng động của hai đơn vị. “Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mà còn thể hiện tầm nhìn đổi mới của ngành y tế Việt Nam – lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hợp tác làm nền tảng để phát triển. Tôi tin rằng mô hình này sẽ lan tỏa, tạo cảm hứng cho nhiều bệnh viện khác trong thời gian tới”, ông Thức nói.
Thực tế, ngành y tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng tới tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Trong quá trình đó, những mô hình hợp tác kiểu mới như “công – công” giúp giảm chi phí đầu tư nhờ chia sẻ cơ sở vật chất và nhân lực; tận dụng thế mạnh chuyên khoa của từng bệnh viện, tạo hiệu ứng cộng hưởng; đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao với chi phí hợp lý, thay vì phải ra nước ngoài hoặc đến cơ sở tư nhân đắt đỏ.
Với Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao, người bệnh – đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền – sẽ được điều trị trong môi trường đa khoa an toàn, có thể kết hợp khám chuyên khoa khác ngay trong cùng bệnh viện.
Trung tâm Răng Hàm Mặt Kỹ thuật cao hoạt động theo 2 hình thức khám bảo hiểm y tế và khám theo yêu cầu, với mức giá niêm yết công khai, minh bạch. Điều này vừa bảo đảm tính công bằng, vừa tạo sự linh hoạt trong quản lý tài chính – yếu tố quan trọng trong cơ chế tự chủ bệnh viện hiện nay.
Theo các chuyên gia, mô hình “trung tâm chuyên sâu trong lòng bệnh viện đa khoa” như thế này sẽ là hướng đi bền vững, giúp bệnh viện đa khoa giữ chân bệnh nhân, đồng thời mở rộng dịch vụ kỹ thuật cao – thay vì để bệnh nhân “chảy” sang khu vực tư nhân.