Từ ‘thung lũng gió’ Savannakhet đến Hải Lăng: Dấu ấn T&T Group trên bản đồ năng lượng xanh quốc gia
Từ cụm dự án điện gió Savan tại Lào với tuyến truyền tải 220 kV vượt biên giới, đến LNG Hải Lăng, hydrogen và điện gió ngoài khơi trong nước, T&T Group đang kiến tạo một bản đồ xanh với triết lý: nói thật – làm thật – tạo ra giá trị thật, góp phần xây dựng hạ tầng năng lượng quốc gia.

Tháng 9.2025, nhiều chuyên gia ngạc nhiên khi T&T Group thần tốc hoàn thành đường dây 220kV hơn 50km từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) về cột chờ đấu nối trên lãnh thổ Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn sáu tháng, công trình “xương sống” được hoàn tất, tạo nên một dấu mốc hiếm thấy trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng xuyên biên giới.
Trước đó, tháng 1.2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào mới trao hợp đồng tô nhượng dự án cho Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1, đơn vị thành viên của T&T Group. Hợp đồng có thời hạn 25 năm, cho phép doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, sở hữu, vận hành và xuất khẩu điện về Việt Nam. Với tổng công suất 495 MW, vốn đầu tư 768 triệu USD, Savan 1 trở thành một trong những dự án điện gió đất liền quy mô lớn nhất mà doanh nghiệp Việt triển khai tại nước ngoài. T&T Group cũng ký thỏa thuận thu xếp vốn với Ngân hàng Quân đội; ký hợp đồng mua bán điện với EVN, bảo đảm nền tảng tài chính và đầu ra thương mại ngay từ đầu.
Theo các chuyên gia, điểm tạo nên khác biệt của Savan 1 nằm ở cách triển khai: vừa xây dựng nhà máy, vừa đầu tư tuyến truyền tải. Trên “cánh đồng gió” Savannakhet, những người T&T một mặt khẩn trương lắp đặt những tuabin khổng lồ, mặt khác vượt qua khó khăn để hoàn thiện tuyến truyền tải độc lập. Việc tuyến 220 kV hoàn thành thần tốc đã khẳng định năng lực tổ chức, khả năng thực thi và cam kết dài hạn của T&T Group.

Không chỉ mang ý nghĩa với nhà đầu tư, Savan 1 còn tạo ra nhiều tác động tích cực. Nguồn điện sạch từ Lào về Việt Nam sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng xanh, củng cố an ninh năng lượng quốc gia. Với nước bạn Lào, dự án sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng địa phương.
Ở góc nhìn lớn hơn, thành công của dự án là minh chứng cho việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao Việt – Lào, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống vào giai đoạn hợp tác thiết thực và hiệu quả. Đó cũng là bằng chứng cho triết lý “Nói thật – làm thật – tạo ra giá trị thật” mà T&T Group nhiều lần khẳng định.
Hiện T&T Group tiếp tục đề xuất phát triển dự án Savan 2, qua đó hình thành “cụm” điện gió quy mô gần 1.000 MW tại Lào. Việc hai dự án sử dụng chung hạ tầng truyền tải và tuyến đường vận chuyển thiết bị sẽ giúp giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai; đồng thời cho thấy thấy tầm nhìn chiến lược và sự nghiêm túc trong xây dựng hành lang năng lượng xanh Việt – Lào.
Dấu ấn trên bản đồ năng lượng quốc gia
Nếu cụm dự án ở Savannakhet minh chứng cho chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới, thì tại Việt Nam, T&T Group cũng xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vựcnăng lượng. Chính thức “chào sân” bằng Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh tháng 6.2020, mở đường cho chuỗi các dự án năng lượng mang thương hiệu T&T Group trên khắp cả nước, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của Bầu Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW. Trong đó, hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 877 MW.
Từ nền tảng này, T&T tiếp tục bứt phá bằng những dự án tầm vóc quốc gia. Điển hình như dự án điện khí LNG Hải Lăng 1.500 MW cùng các đối tác Hàn Quốc Hanwha, Kogas, Kospo. Khi được vận hành vào năm 2029, dự án sẽ biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch lớn nhất miền Trung.

Không dừng lại ở đó, T&T Group cũng tiếp tục tiên phong trong các lĩnh vực năng lượng mới tiềm năng như điện gió ngoài khơi, Hub khí LNG, hydrogen xanh; đầu tư nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)… Các dự án hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh. Nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
“Sức mạnh” của T&T Group còn đến từ mạng lưới hợp tác quốc tế. Tập đoàn của Bầu Hiển “bắt tay” với nhiều đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng như: Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)... trong phát triển công nghệ và quản trị. Đây là bảo chứng cho uy tín và năng lực của một doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Đến năm 2035, T&T Group đặt mục tiêu đạt tổng công suấtphát điện từ 16-20 GW, chiếm khoảng 10% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 và năm 2050.
Đặt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, chiến lược này của T&T Group là minh chứng rõ nét cho khát vọng của khu vực tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững; tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.