Văn hóa - Đời sống

Startup tạo nhạc bằng AI từng bị kiện đang gọi vốn ở mức định giá 2 tỉ đô

Nhật Hạ 18/10/2025 15:47

Suno Inc, startup tạo nhạc bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang đàm phán để huy động hơn 100 triệu USD, với mức định giá công ty khoảng 2 tỉ USD.

Hai tỉ USD là mức định giá công ty Suno, cao gấp 4 lần so với vòng gọi vốn trước

Công nghệ tạo nhạc bằng AI của Suno vừa khiến người dùng trên thế giới "trầm trồ" vì tính sáng tạo, vừa làm giới nghệ sĩ và các hãng thu âm “nổi giận”. Gần đây, Suno đã bắt đầu đàm phán với các hãng đĩa lớn nhằm giải quyết tranh chấp pháp lý, mở ra cơ hội để startup này hoạt động tự do hơn trong tương lai, theo Bloomberg.

Trước đó, Suno từng huy động 125 triệu USD từ các nhà đầu tư như Lightspeed Venture Partners, Nat Friedman, Daniel Gross, Matrix, và Founder Collective. Theo nguồn tin nội bộ, startup này hiện đạt doanh thu định kỳ hằng năm (ARR) hơn 100 triệu USD. Đại diện của Suno chưa đưa ra bình luận chính thức.

Ảnh màn hình 2025-10-18 lúc 15.12.35
Các công ty AI đang "đối đầu" với những tập đoàn truyền thông lớn về việc liệu họ có phải trả tiền để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn trên các tác phẩm có bản quyền hay không - Ảnh: Yanyong/iStockphoto

Suno cung cấp nền tảng cho phép người dùng nhập mô tả (prompt) và nhận về một bản nhạc hoàn chỉnh, bao gồm cả lời bài hát và giọng hát. Tháng 6 năm ngoái, các hãng thu âm hàng đầu như Universal Music Group (UMG) và Warner Music Group (WMG) đã đệ đơn kiện Suno và đối thủ Udio, cáo buộc họ vi phạm bản quyền khi dùng nhạc có bản quyền để huấn luyện mô hình AI. Các hãng đĩa yêu cầu bồi thường tới 150.000 USD cho mỗi tác phẩm bị xâm phạm, tương đương thiệt hại hàng tỉ USD.

Trong tuyên bố thời điểm đó, Mikey Shulman, đồng sáng lập kiêm CEO Suno, khẳng định công nghệ của họ là “mang tính sáng tạo và tạo ra nội dung hoàn toàn mới, chứ không sao chép hay tái sử dụng các tác phẩm sẵn có".

Bloomberg cũng cho biết, các hãng thu âm đang đàm phán dàn xếp và xem xét cấp phép nhạc của họ cho Suno và Udio, nhằm thiết lập một cơ chế bồi thường công bằng. Ngoài phí bản quyền, một số hãng còn muốn sở hữu cổ phầntrong hai startup AI này.

Cùng lúc đó, ngành công nghiệp âm nhạc đang dần hình thành quan điểm mới về âm nhạc tạo bởi AI, trong đó các hãng đĩa đóng vai trò trung tâm. Spotify tuyên bố sẽ hợp tác với các hãng lớn và độc lập để phát triển công cụ kiểm soát nội dung AI ngay trong ứng dụng, đồng thời đẩy mạnh chống gian lận sử dụng AI. Trong khi đó, Deezer đã chủ động gắn nhãn “AI-generated” (tạo bởi AI) cho các bản nhạc được sinh ra bằng công nghệ này.

Trong một ghi chú nội bộ gửi nhân viên hồi tuần này, Lucian Grainge, CEO Universal Music Group, nhấn mạnh ông ủng hộ việc hợp tác với các công ty AI, miễn là họ tôn trọng hình ảnh và quyền tác giả của nghệ sĩ.

Nhật Hạ