Thời sự

Huế sau lũ: Ngã Sáu thành 'bến đò', rác thải ngập phố

Trang Võ 30/10/2025 21:48

Ngày 30.10, dù nước lũ đã rút đáng kể so với đỉnh điểm, khu vực Ngã Sáu (TP.Huế) vẫn chìm trong dòng nước ngầu đục, cuồn cuộn chảy mang theo bùn đất, rác thải phủ kín mặt đường. Giao thông gần như tê liệt hoàn toàn.

Cận cảnh trung tâm TP. Huế sau lũ
Thay vì tiếng còi xe quen thuộc, nay chỉ còn tiếng máy nổ chát chúa của ghe, xuồng và tiếng gọi đò thảng thốt giữa phố. Các tuyến đường dẫn về Ngã Sáu đã bị chia cắt nhiều ngày.
Thay vì tiếng còi xe quen thuộc, nay chỉ còn tiếng máy nổ chát chúa của ghe, xuồng và tiếng gọi đò thảng thốt giữa phố. Các tuyến đường dẫn về Ngã Sáu đã bị chia cắt nhiều ngày.
img_1761829923550_1761833302789.jpg
Khi đường phố hóa sông, người dân buộc phải dùng thuyền nhỏ, xuồng nhựa, ghe nhôm hay cả máy cày, xe công trình để di chuyển.
img_20251030_214048.jpg
Những “bến đò tạm” hình thành ngay giữa trung tâm thành phố.
Hàng trăm chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm la liệt vì ngập nước.
Hàng trăm chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nằm la liệt vì ngập nước.
20251030_152907.jpg
Lượng lớn rác thải bị nước lũ cuốn về, chất đống trên vỉa hè, trước cổng cơ quan, trôi nổi khắp mặt nước.
20251030_153141.jpg
Chai nhựa, túi nilon, thùng phuy, đồ điện tử hư hỏng... nằm lẫn trong lớp bùn đặc quánh.
20251030_153403.jpg
Nước lũ hòa lẫn bùn đất, chất thải xây dựng và rác sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh sau khi nước rút.
20251030_152852.jpg
Nhiều cơ quan, công sở cũng bị rác tràn vào tận bên trong cổng.
20251030_154341.jpg
Mưa lũ kỷ lục, TP.Huế oằn mình khắc phục.
img_20251030_212815.jpg
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Huế, qua hai đợt lũ lớn nối tiếp, toàn thành phố có 32/40 phường, xã bị ngập, hơn 44.500 ngôi nhà chìm trong nước từ 0,5 - 2m.
img_1761822823454_1761822962295.jpg
Nhiều di tích Cố đô bị ảnh hưởng nặng: Lăng Minh Mạng ngập 1,4m, Lăng Thiệu Trị 1,5m, Cung An Định 2m.

Trang Võ