Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 1.11: Lá chắn phòng không Pantsir của Nga vỡ vụn trước UAV Ukraine?

Hoàng Vũ 01/11/2025 07:02

Tin vũ khí hôm nay: Lá chắn phòng không Pantsir vỡ vụn trước UAV Ukraine; Nga lần đầu tung vũ khí từng khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân; Su-30 giúp Venezuela tạo vùng cấm trên biển Caribe.

Lá chắn phòng không Pantsir vỡ vụn trước UAV Ukraine?

Tính từ đầu năm 2025, Ukraine đã phá hủy gần một nửa số hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga, theo thông tin do người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), ông Vasyl Malyuk, công bố.

Cụ thể, khoảng 48% số tổ hợp Pantsir-S1 - một trong những vũ khí phòng không chiến thuật chủ lực của Nga, đã bị vô hiệu hóa trong các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chính xác cao của Ukraine.

Hệ thống phfong không gna
Một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga bị phá hủy tại Ukraine - Ảnh: Oryx

Ông Malyuk cho biết, mỗi năm Nga chỉ sản xuất được khoảng 30 hệ thống Pantsir-S1, nhưng số lượng bị phá hủy “đã vượt xa năng lực sản xuất của họ”. Đây được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của lực lượng Ukraine trong giai đoạn hiện nay, theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ trang phân tích quân sự Oryx (Hà Lan), ít nhất 35 tổ hợp Pantsir-S1 bị phá hủy đã được xác nhận qua hình ảnh, song con số thực tế có thể cao hơn.

Ông Malyuk thừa nhận Pantsir là hệ thống “hiệu quả nhất của Nga trong việc đối phó với máy bay không người lái tầm xa của Ukraine”, song khẳng định lực lượng đặc nhiệm SSU đang dần “bẻ gãy lớp khiên phòng không” của đối phương.

Gần đây nhất, cuối tháng 10, máy bay không người lái của SSU đã phá hủy một tổ hợp Pantsir-S1 ở Crimea, trong khi một UAV RAM-2X khác của Ukraine bay hơn 100km để tấn công hệ thống phòng không Nga tại sân bay Luhansk, theo Militarnyi.

Được biết, hệ thống phòng không Pantsir-S1 được Nga triển khai từ năm 2014 trong khu vực Donbas. Tổ hợp này kết hợp hai pháo tự động cỡ 30mm và 12 tên lửa dẫn đường, được thiết kế để đánh chặn máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình ở tầm ngắn và trung. Trong giai đoạn gần đây, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các loại UAV tấn công tầm xa và vũ khí chính xác cao đã khiến Pantsir-S1 phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong cán cân giữa công nghệ phòng thủ và tấn công hiện đại.

Nga lần đầu tung vũ khí từng khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729 Novator, một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong cuộc chiến ở Ukraine - đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cục diện tên lửa tầm trung hậu Hiệp ước INF.

tên lửa Nga2232
Được công bố công khai vào năm 2019, 9M729 Novator là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất do NPO Novator phát triển, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.500km - Ảnh: RIA Novosti

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 31.10, Nga đã phóng loại tên lửa này ít nhất 23 lần kể từ tháng 8.2025 và 2 lần trong năm 2022, trong đó một quả bay hơn 1.200km trước khi rơi gần thành phố Lviv. Mảnh vỡ thu được mang ký hiệu “9M729”, xác nhận lần sử dụng đầu tiên của loại tên lửa này trong chiến đấu.

Tên lửa 9M729, thuộc phân loại NATO SSC-8, được phát triển bởi NPO Novator dựa trên nền tảng của tên lửa 3M14 Kalibr, sử dụng bệ phóng Iskander-K di động. Tên lửa dài khoảng 6 - 8m, nặng gần nửa tấn, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, tấn công mục tiêu trong phạm vi từ 500 đến hơn 2.000km. Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, vệ tinh GLONASS/GPS và định vị theo địa hình, giúp tăng độ chính xác trong mọi điều kiện.

Tranh cãi xoay quanh 9M729 từng là nguyên nhân khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 2019, vì Mỹ cáo buộc Nga thử nghiệm vượt giới hạn 500km mà hiệp ước cho phép. Phía Nga khẳng định tầm bắn của tên lửa chỉ 480km, song các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó có Trung tâm Tình báo Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASIC), ước tính tầm bắn thực tế có thể đạt tới 2.500km, bao trùm gần toàn bộ châu Âu.

Phân tích của Reuters và các chuyên gia quốc tế, bao gồm Jeffrey Lewis (Viện Middlebury, Mỹ), cho thấy các mảnh vỡ thu được tại Lviv (Ukraine) phù hợp với thiết kế của 9M729, củng cố bằng chứng về việc Nga triển khai loại vũ khí này. Việc sử dụng 9M729 không chỉ mở rộng phạm vi tấn công của Nga mà còn làm dấy lên lo ngại về sự mờ nhạt giữa ranh giới vũ khí hạt nhân và thông thường, trong bối cảnh trật tự an ninh châu Âu sau INF đang ngày càng mong manh.

Su-30 giúp Venezuela tạo vùng cấm trên biển Caribe

Đoạn video ngày 29.10 vừa được Venezuela vừa công bố, cho thấy tiêm kích Su-30MK2 của nước này mang theo tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31, bay tuần tra trên vùng biển Caribe - một động thái được xem là tuyên bố răn đe hàng hải giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân gần bờ biển Venezuela.

SU-30 Nga
Tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi Su-30MK2 trở thành một nền tảng tấn công trên biển cực kỳ lợi hại khi được trang bị tên lửa Kh-31, kết hợp giữa khả năng cơ động tốc độ cao của máy bay và tốc độ siêu âm cùng quỹ đạo bám mặt biển của tên lửa, cho phép tấn công tàu mặt nước đối phương ở khoảng cách vượt ngoài tầm radar ven bờ - Ảnh: Army Recognition

Theo đoạn video, hai chiếc Su-30MK2 - phiên bản tiêm kích đa năng có khả năng tấn công tầm xa, xuất hiện cùng cặp tên lửa Kh-31A do Nga sản xuất. Loại vũ khí này có khả năng bay ở tốc độ siêu thanh, bám mặt biển và tiêu diệt tàu chiến ở khoảng cách lớn, khiến đối phương có rất ít thời gian phản ứng.

Sự kết hợp giữa Su-30 và Kh-31 tạo ra năng lực răn đe đáng kể, đủ để buộc các nhóm tàu mặt nước Mỹ mở rộng phạm vi phòng thủ và hoạt động xa bờ hơn, tăng chi phí vận hành và giảm khả năng linh hoạt chiến thuật.

Động thái công khai này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu đổ bộ và tàu ngầm hạt nhân tại khu vực, với lý do “chống buôn ma túy” và “bảo đảm an ninh hàng hải”. Tuy nhiên, Venezuela coi đây là hành động phô trương sức mạnh, nhằm giám sát và gây sức ép với các căn cứ quân sự Venezuela vốn đang sử dụng nhiều khí tài có nguồn gốc Nga.

Với khả năng phóng tên lửa ngay trong không phận quốc gia và tấn công mục tiêu cách hàng trăm kilomet, Su-30MK2 trở thành lựa chọn phòng thủ chi phí thấp nhưng khó đánh chặn. Trong môi trường tác chiến cận duyên Caribe, nơi radar Mỹ có điểm mù và thời gian phản ứng ngắn - hệ thống này giúp Venezuela bù đắp bất lợi về quy mô hạm đội, tạo ra lợi thế phi đối xứng trước hải quân Mỹ.

Hoàng Vũ