Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 2.11: Nga triển khai UAV 4G, Mỹ cho phép chuyển tên lửa tới Ukraine

Hoàng Vũ 02/11/2025 09:44

Nga áp dụng chiến thuật UAV tấn công bằng 4G; Trung Quốc thử nghiệm tiêm kích tàng hình thế hệ 6 bay cùng J-20; Mỹ ‘bật đèn xanh’ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine... là tin vũ khí đáng chú ý hôm nay (2.11).

Nga áp dụng chiến thuật UAV tấn công bằng 4G

Các lực lượng Nga đang sử dụng một chiến thuật tấn công mới nhằm vào vị trí của Ukraine bằng việc triển khai máy bay không người lái (UAV) Molniya mang theo hai UAV FPV, được điều khiển thông qua kết nối di động. Thông tin này được chuyên gia công nghệ vô tuyến quân sự Serhii Flash công bố gần đây.

Đrone Nga
Một máy bay không người lái Molniya của Nga mang theo một UAV FPV - Ảnh: Serhii Flash

Theo Flash, UAV Molniya bay đến khu vực có sóng 4G (LTE) ổn định, sau đó thả các UAV FPV ở khoảng cách từ 5 - 10km so với mục tiêu. Từ đó, các điều khiển viên sẽ tiếp nhận tín hiệu qua mạng di động và trực tiếp điều khiển hai UAV FPV này tấn công.

Cách sử dụng mạng di động để điều khiển UAV giúp Nga vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine vốn thường gây nhiễu và làm gián đoạn tín hiệu trên tần số vô tuyến truyền thống. Bằng cách này, UAV FPV có thể tiếp tục hoạt động mà không bị mất kết nối trong vùng có sóng 4G, làm giảm hiệu quả của các biện pháp gây nhiễu của đối phương.

Ông Flash nhấn mạnh gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu dùng UAV Molniya như một phương tiện vận chuyển UAV FPV. “Molniya vừa thực hiện nhiệm vụ tấn công, vừa mang theo một UAV khác đến hậu tuyến, UAV đó sẽ được điều khiển riêng biệt”, ông giải thích.

Điều đáng chú ý là UAV Molniya không được trang bị thiết bị tiếp sóng (repeater) cho UAV FPV. Điều này cho thấy hệ thống điều khiển hoàn toàn dựa vào mạng viễn thông dân sự, thay vì hệ thống liên lạc quân sự chuyên dụng. Theo các chuyên gia, chiến thuật này cho phép Nga mở rộng khả năng tấn công bằng UAV với chi phí thấp hơn, và gây khó khăn cho Ukraine trong việc phát hiện, vô hiệu hóa các máy bay điều khiển qua mạng di động.

Trung Quốc thử nghiệm tiêm kích tàng hình thế hệ 6 bay cùng J-20

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 31.10 ghi lại cảnh máy bay J-36 - được cho là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6, bay đội hình cùng tiêm kích J-20 gần nhà máy của Tập đoàn máy bay Thành Đô.

TQ thử nghiệm tiêm kích
J-36 của Trung Quốc là nguyên mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu, tập trung vào khả năng cảm biến tầm xa và phối hợp tác chiến, trong khi J-20 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, đóng vai trò chiến đấu cơ chủ lực giành ưu thế trên không - Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên một mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới của Trung Quốc được ghi nhận bay cùng một tiêm kích thế hệ thứ 5 đang hoạt động, cho thấy quân đội Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm phối hợp giữa hai thế hệ máy bay.

J-36 có kích thước lớn hơn đáng kể so với J-20, với thân sâu và cánh rộng, được đánh giá phù hợp vai trò tiêm kích - ném bom tàng hình hạng nặng hoặc máy bay chỉ huy tác chiến trên không.

Các đặc điểm thiết kế như thân không đuôi, cửa hút gió đặt trên lưng và khoang vũ khí trong lớn gợi ý khả năng mang tên lửa tầm xa, vũ khí chính xác hoặc thiết bị trinh sát. Các nguồn tin cho rằng đây là bước tiến của Trung Quốc trong cuộc đua phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 toàn cầu.

Trong khi đó, J-20, đặc biệt là phiên bản hai chỗ J-20S, đóng vai trò “điều phối viên” trong các thử nghiệm, thu thập dữ liệu, hình ảnh và kiểm chứng khả năng truyền tải thông tin giữa hai máy bay. Việc kết hợp J-20 và J-36 phản ánh hướng phát triển tương tự chương trình tối ưu hóa trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) của Mỹ với mục tiêu không thay thế hoàn toàn thế hệ cũ mà phối hợp tác chiến để mở rộng năng lực chiến đấu.

Mỹ ‘bật đèn xanh’ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Lầu Năm Góc đã khuyến nghị Nhà Trắng rằng việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine không gây rủi ro tác chiến.

tên lửa Mỹ tomahawk
Tên lửa hành trình Tomahawk là vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách hơn 1.600km với đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm của Hải quân Mỹ cho các nhiệm vụ tấn công sâu - Ảnh: Raytheon

Quyết định chính thức hiện vẫn chờ Tổng thống Donald Trump phê duyệt, sau nhiều tuần vận động từ phía Ukraine. Dù ông Trump từng bày tỏ e ngại về việc “cho đi” năng lực mà Mỹ có thể cần, Lầu Năm Góc xác định kho dự trữ sẽ không bị ảnh hưởng nếu cung cấp Tomahawk, khiến vấn đề trở nên đáng chú ý với Ukraine, châu Âu và cả Nga.

Đánh giá này được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 17.10. Ukraine khẳng định chỉ những vũ khí tầm bắn khoảng 1.600km như Tomahawk mới có thể đe dọa các mục tiêu chiến lược của Nga ở sâu phía sau như cơ sở dầu khí và trung tâm chỉ huy. Dù Tomahawk vốn được triển khai từ tàu chiến và tàu ngầm, Mỹ đã trình diễn các nền tảng phóng từ mặt đất, như X-MAV của Oshkosh Defense hay hệ thống Typhon của Lục quân, cho thấy khả năng ứng dụng thực tế cho Ukraine nếu được cung cấp.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần vượt qua các thách thức về huấn luyện, tích hợp và vận hành. Các quan chức châu Âu cho rằng Kyiv đủ khả năng thích ứng, khi trước đó đã cải tiến thành công Storm Shadow để triển khai từ máy bay cũ. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ mở rộng năng lực tấn công tầm xa trước cuối năm.

Về chiến lược, Tomahawk sẽ giúp Ukraine vươn tới các mục tiêu trọng yếu như Moscow hay St. Petersburg. Điện Kremlin cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến một bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng, trong khi một số quốc gia châu Âu nhận định đây là cách nhằm thiết lập lại thế cân bằng về tầm bắn tên lửa giữa Ukraine và Nga. Dù chưa có quyết định cuối cùng, hạ tầng tích hợp vũ khí tại Ukraine đã sẵn sàng nếu Mỹ thông qua kế hoạch.

Hoàng Vũ