Ngưng tim trước cổng trường: Người đàn ông thoát chết nhờ thiết bị nhỏ như hộp quẹt
Người đàn ông ngưng tim ngay trước cổng trường. Nhờ thiết bị phá rung ICD cấy trong ngực, anh được cứu sống hai lần. Đột tử tim mạch có thể phòng ngừa.
Đang dừng xe đón con trước cổng trường, người đàn ông 41 tuổi bất ngờ ngất xỉu, ngưng tim chỉ trong tích tắc. May mắn được cấp cứu kịp thời và cấy thiết bị phá rung tim tự động (ICD), anh đã thoát chết không chỉ một mà hai lần. Chiều 3.11, BSCK2 Trần Văn Sóng – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã cho biết thông tin trên.

Một buổi chiều tưởng như bình thường, anh D. (41 tuổi, TP.HCM) đang dừng xe trước cổng trường để đón con thì đột ngột choáng váng, tối sầm mặt và ngã gục. Những người có mặt đã nhanh chóng đưa anh đến cơ sở y tế gần đó.
Tại đây, điện tim ghi nhận: anh rơi vào tình trạng rung thất – một rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm khiến tim ngừng đập và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giây .
Các bác sĩ tiến hành sốc điện cấp cứu khẩn. Trái tim anh đập trở lại, nhưng “tử thần” vẫn lảng vảng bên cạnh.
Ngay sau đó, anh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu tạm ổn.
Tại đây, các bác sĩ tiến hành siêu âm tim, xét nghiệm chuyên sâu và phát hiện anh mắc Hội chứng tái cực sớm – một dạng rối loạn nhịp tim có yếu tố di truyền, có thể gây đột tử ngay cả khi người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. Đây là bệnh lý không có triệu chứng, không dấu hiệu cảnh báo – và thường chỉ được phát hiện khi đã xảy ra ngưng tim đột ngột.
Bác sĩ Sóng cho biết: “Sau khi đánh giá nguy cơ cao tái phát ngưng tim, các bác sĩ quyết định cấy máy phá rung tim tự động ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) cho người bệnh”.
Theo bác sĩ Sóng - ICD là một thiết bị nhỏ bằng cỡ hộp quẹt, đặt trong lồng ngực, có dây điện cực nối đến tim. Nhiệm vụ của nó là theo dõi nhịp tim liên tục 24/7, tự động sốc điện khử rung, ghi lại dữ liệu các cơn loạn nhịp.
“5 tháng sau ca cấy máy, bệnh nhân có cảm giác hồi hộp và choáng nhẹ. Khi kiểm tra, ICD ghi nhận thiết bị đã phát hiện và xử lý thành công một cơn rối loạn nhịp nguy hiểm khác, giúp anh thoát tử thần lần thứ hai. Nghĩa là, nếu không có ICD trong cơ thể, tim anh có thể đã dừng lại lần nữa – và lần này có thể không ai kịp phát hiện”, bác sĩ Sóng chia sẻ.
Theo các chuyên gia, đột tử tim mạch là tình trạng tim ngừng đập đột ngột, thường không có dấu hiệu báo trước.
Những bệnh lý có thể gây đột tử: bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim phì đại hoặc giãn, bệnh van tim, rối loạn nhịp tim do di truyền, bất thường dẫn truyền tim bẩm sinh
Điều đáng lo là nhiều trường hợp hoàn toàn khỏe mạnh trước đó – luyện tập thể thao, lao động bình thường, chưa từng đi khám tim. Và chỉ một cơn rung thất có thể cướp đi mạng sống trong 10 – 30 giây.
Bác sĩ Sóng cảnh báo người dân khi có các dấu hiệu đột tử — đừng bỏ qua dù chỉ thoáng qua như: Ngất không rõ nguyên nhân; hồi hộp, đánh trống ngực; tức ngực, khó thở; gia đình có người đột tử. Chỉ một lần ngất không rõ nguyên nhân, cũng không phải chuyện bình thường.
“Người dân nên khám sức khỏe tim định kỳ, đặc biệt nếu gia đình có người đột tử. Nếu từng ngất không rõ nguyên nhân nên đi khám ngay không chủ quan với hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài. Người từng rung thất, hoặc ngưng tim nên được đánh giá nguy cơ và cân nhắc cấy ICD”, bác sĩ Sóng khuyến cáo