Nhịp đập công nghệ

Hoảng hốt vì ‘mất dương vật’: Hàng loạt bé trai nhập viện

Hồ Quang 04/11/2025 20:15

Nhiều bé trai được đưa đến bệnh viện vì dương vật “biến mất”. Thực tế là bị vùi dương vật và có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm và phẫu thuật đúng thời điểm.

Vì sao trẻ bị vùi dương vật?

Thời gian gần đây, tại các bệnh viện nhi trên cả nước, đặc biệt là các cơ sở chuyên sâu về Ngoại Tiết niệu Nhi, ghi nhận số lượng đáng kể các trường hợp bé trai đến khám vì “không thấy dương vật”, “dương vật quá nhỏ” hoặc “dương vật tụt vào trong”. Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng hơn cả là họ thường nhầm lẫn tình trạng này với dị tật nặng hoặc suy giảm phát triển sinh dục ở trẻ.

hot-hoang-vi-mat-duong-vat-hang-loat-be-trai-nhap-vien-hinh-anh.png
Một ca phẫu thuật cho trẻ bị vùi dương vật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)- Ảnh: BV

"Bác sĩ ơi, con tôi sinh ra bình thường, nhưng giờ dương vật gần như biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Có phải cháu bị dị tật không? Có ảnh hưởng sinh lý sau này không?” – một người mẹ ở TP.HCM hốt hoảng đưa con trai 3 tuổi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám vì nghi “mất dương vật”.

Ngày 4.11, BSCK2 Trịnh Hữu Tùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - cho biết trong thời gian gần đây, các bác sĩ Khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận rất nhiều bé trai đến khám vì tình trạng “dương vật nhỏ hoặc như bị lún vào trong”.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh bất ngờ là đa số các bé hoàn toàn bình thường về kích thước dương vật. Thay vì bị “teo”, dương vật đang bị che lấp bởi mô da hoặc mô mỡ vùng mu – tình trạng được gọi là vùi dương vật bẩm sinh.

"Đây là một bất thường lành tính, hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm bằng phẫu thuật nếu được phát hiện đúng thời điểm”, bác sĩ Tùng nói.

Theo các chuyên nam học, vùi dương vật (hay còn gọi là dương vật lún, dương vật bị che khuất) là tình trạng trong đó dương vật có kích thước bình thường nhưng bị che phủ bởi da hoặc mô mỡ ở vùng mu, khi kéo nhẹ, dương vật vẫn lộ ra đầy đủ chiều dài.

Tình trạng này có thể gây nhầm lẫn với dương vật nhỏ thật khiến phụ huynh lo lắng không cần thiết, gây khó khăn trong vệ sinh, tiểu tiện.

Phân tích của bác sĩ Tùng cho thấy, nguyên nhân thường gặp của tình trạng vùi dương vật ở trẻ là do cấu trúc bẩm sinh vùng da và dây chằng dương vật. Một số trẻ sinh ra có mô liên kết giữ dương vật yếu hoặc bất thường, khiến dương vật dễ bị kéo tụt vào trong bụng.

Trẻ bị béo phì hoặc có mô mỡ mu dày - mô mỡ chèn lấp khiến dương vật bị “nuốt vào trong” khi nhìn từ bên ngoài. Đây là nhóm yếu tố ngày càng tăng do tỷ lệ trẻ thừa cân ở Việt Nam tăng nhanh.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, việc cắt bao quy đầu ở cơ sở thiếu chuyên môn khiến da dính và kéo tụt dương vật vào trong.

Dấu hiệu để nhận biết trẻ bị vùi dương vật như: Nhìn bên ngoài khó thấy dương vật; trẻ ướt quần liên tục dù đã biết vệ sinh; tia tiểu yếu, tiểu khó; dễ bị viêm quy đầu, đỏ, đau; trẻ ngại tiếp xúc hoặc hỏi nhiều về cơ thể khi lớn.

“Nếu sau 2–3 tuổi tình trạng trên vẫn không cải thiện, hoặc trẻ tiểu khó, dễ viêm, dính da nhiều, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám chuyên khoa Thận – Tiết niệu để có hướng xử trí kịp thời”, bác sĩ Tùng khuyên.

Để lại nhiều hậu quả, nếu không điều trị sớm

Theo bác sĩ Tùng tình trạng vùi dương vật, nếu không điều trị sớm, để kéo dài, có thể gây viêm nhiễm tái phát do khó vệ sinh; tiểu khó, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu; dính quy đầu và sẹo xấu; trẻ mặc cảm, ảnh hưởng tâm lý giới tính khi lớn lên; phẫu thuật muộn khó khăn hơn, hồi phục lâu hơn.

Điều quan trọng là điều trị sớm sẽ giúp phục hồi hình thái tự nhiên, đảm bảo phát triển bình thường khi trưởng thành.

Hiện nay phẫu thuật là giải pháp hiệu quả trong việc điều trị vùi dương vật. “Việc phẫu thuật này giúp giải phóng thân dương vật và cố định cấu trúc để tránh tái tụt vào trong, nếu cần, loại bỏ mô mỡ dư vùng mu. Thời gian phẫu thuật khoảng 30–45 phút. Trẻ về trong ngày và tái khám sau 5–7 ngày để đánh giá hồi phục”, bác sĩ Tùng chia sẻ.

Các chuyên gia nam học cảnh báo phụ huynh không tự nong, tự kéo, tự điều trị tại nhà; không cắt bao quy đầu ở phòng khám không chuyên; đưa trẻ đến khoa Tiết niệu – Sinh dục Nhi để thăm khám. Sự can thiệp sai lầm ban đầu là nguyên nhân hàng đầu làm tình trạng nặng hơn.

Bác sĩ Tùng nhấn mạnh: Vùi dương vật ở trẻ không phải dị tật nguy hiểm, không ảnh hưởng sinh sản và chức năng sinh lý nếu điều trị kịp thời. Ngược lại, nếu chần chừ hoặc xử lý sai, trẻ có thể gặp biến chứng viêm nhiễm và sang chấn tâm lý lâu dài.

“Điều quan trọng nhất là nhận biết đúng, khám đúng chuyên khoa và phẫu thuật đúng thời điểm”, bác sĩ Tùng nói.

Hồ Quang