AI & Blockchain

CEO Nvidia: Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI

Sơn Vân 06/11/2025 07:14

Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI (trí tuệ nhân tạo), tờ Financial Times đưa tin.

"Trung Quốc sẽ thắng cuộc đua AI", Jensen Huang phát biểu với tờ báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI của Financial Times hôm 5.11.

Vào tháng 10, Jensen Huang cho biết Mỹ có thể thắng cuộc chiến AI nếu thế giới, gồm cả cộng đồng nhà phát triển khổng lồ của Trung Quốc, sử dụng hệ thống Nvidia. Tuy nhiên, ông than thở rằng chính phủ Trung Quốc đã ngăn cản Nvidia tiếp cận thị trường này.

Khả năng Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến, đặc biệt là các chip do Nvidia sản xuất, vẫn là điểm nóng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước, khi cả hai đều muốn thống trị lĩnh vực điện toán tiên tiến và AI.

"Chúng tôi muốn Mỹ chiến thắng trong cuộc đua AI này. Không còn nghi ngờ gì nữa", Giám đốc điều hành Nvidia phát biểu tại hội nghị các nhà phát triển Nvidia được tổ chức tại Washington D.C (thủ đô Mỹ) vào tháng 10.

"Chúng tôi muốn thế giới được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ. Hoàn toàn đúng như vậy. Thế nhưng, chúng tôi cũng cần phải có mặt tại Trung Quốc để thu hút các nhà phát triển của họ. Một chính sách khiến Mỹ mất đi một nửa số nhà phát triển AI trên thế giới sẽ không có lợi về lâu dài, mà còn gây tổn hại cho chúng tôi nhiều hơn", ông nói thêm.

CEO Nvidia Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI
Jensen Huang vừa cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI - Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 2.11 trên chương trình 60 Minutes của đài CBS, cũng như thông qua phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói rằng chỉ khách hàng tại Mỹ mới được tiếp cận dòng chip Blackwell cao cấp nhất của Nvidia - công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới hiện nay (4.740 tỉ USD).

Ông nói với CBS: “Với những chip tiên tiến nhất, chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài nước Mỹ sở hữu chúng”, lặp lại phát biểu trước đó với báo chí khi trở về Washington sau cuối tuần ở bang Florida (Mỹ). Trên chuyến bay, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi không đưa chip Blackwell cho người khác”.

Những phát biểu này cho thấy ông Trump có thể sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn với chip AI tiên tiến của Mỹ so với những gì giới chức trước đây từng đề cập. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc và thậm chí các quốc gia khác có thể bị cấm tiếp cận các loại chip AI tinh vi nhất, song chưa rõ có gồm cả đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc hay không. Hôm 31.10, Nvidia thông báo sẽ cung cấp hơn 260.000 chip AI hàng đầu Blackwell cho chính phủ Hàn Quốc và một số doanh nghiệp lớn nhất nước này, trong đó có Samsung Electronics.

“Cũng như các nhà máy ở Hàn Quốc truyền cảm hứng cho thế giới với những con tàu, ô tô, chip và thiết bị điện tử tinh vi, quốc gia này giờ đây có thể sản xuất AI như một mặt hàng xuất khẩu mới, thúc đẩy chuyển đổi toàn cầu", Jensen Huang cho biết trong thông cáo hôm 31.10, song không tiết lộ giá trị hay lịch trình cung ứng hơn 260.000 Blackwell.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Jensen Huang, Tổng thống Lee Jae Myung và các lãnh đạo Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, miền đông nam Hàn Quốc.

Trước khi đến Gyeongju tham gia hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump từng gọi Blackwell của Nvidia là "chip siêu cấp".

Vào tháng 7, chính quyền Trump đã công bố một bản chiến lược AI mới, nhằm nới lỏng quy định môi trường và mở rộng xuất khẩu công nghệ AI sang các nước đồng minh, với mục tiêu duy trì lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu này.

Từ tháng 8, rộ lên câu hỏi xoay quanh việc liệu Tổng thống Trump có cho phép xuất khẩu phiên bản “giảm hiệu năng” của chip Blackwell sang Trung Quốc không.

Ông Trump nói với CBS rằng sẽ không cho phép bán dòng Blackwell tiên tiến nhất cho các công ty Trung Quốc, nhưng không loại trừ khả năng Trung Quốc có thể tiếp cận phiên bản yếu hơn. Trong chương trình 60 Minutes, Tổng thống Mỹ nói: “Chúng tôi sẽ để họ làm việc với Nvidia, nhưng không phải với loại tiên tiến nhất”.

Hôm 5.11, Nhà Trắng lặp lại quan điểm của Tổng thống Mỹ khi cho biết chính quyền Trump hiện không có kế hoạch cho phép Nvidia bán Blackwell cho Trung Quốc.

“Với các dòng chip tiên tiến nhất, cụ thể là Blackwell, hiện tại chúng tôi không có ý định bán cho Trung Quốc”, Karoline Leavitt, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói trong cuộc họp báo.

Khả năng bất kỳ phiên bản chip Blackwell nào có thể được bán cho các công ty Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích từ những nghị sĩ theo chủ nghĩa cứng rắn với Trung Quốc ở Mỹ. Họ lo ngại công nghệ này sẽ tăng cường năng lực quân sự và đẩy nhanh quá trình phát triển AI của Trung Quốc.

Nghị sĩ Cộng hòa John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc, nói rằng động thái đó “chẳng khác nào trao cho Iran uranium cấp độ chế tạo vũ khí”.

Ông Trump từng ám chỉ rằng mình có thể thảo luận về chip với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc hôm 30.10, nhưng sau đó tiết lộ rằng vấn đề này cuối cùng không được đề cập.

Vào tháng 5, Reuters đưa tin Nvidia chuẩn bị một loại chip AI mới cho Trung Quốc, là phiên bản rút gọn của Blackwell với mức giá thấp hơn đáng kể.

Hôm 28.10, Jensen Huang cho biết công ty chưa nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu từ chính phủ Mỹ để đưa những chip mới nhất sang Trung Quốc, do lập trường cứng rắn của cường quốc châu Á.

"Họ đã nói rất rõ rằng không muốn Nvidia có mặt ở đó vào lúc này", ông phát biểu tại một cuộc họp báo trong sự kiện dành cho các nhà phát triển của Nvidia. Jensen Huang nhấn mạnh Nvidia cần tiếp cận thị trường Trung Quốc để có nguồn vốn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Mỹ.

"Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi trong tương lai, vì tôi nghĩ Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng", Giám đốc điều hành Nvidia nhấn mạnh.

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần thay đổi quan điểm về việc có nên cho phép các chip Nvidia tiên tiến được xuất khẩu sang Trung Quốc hay không, do lo ngại giữa hai luồng ý kiến: Khiến Trung Quốc phụ thuộc hơn vào công nghệ Mỹ; hoặc chip Nvidia có thể giúp quân đội cùng các hãng công nghệ Trung Quốc có thêm lợi thế cạnh tranh.

Trung Quốc đã gây áp lực buộc các công ty phải mua và phát triển thêm chip nội địa để đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với Nvidia của Mỹ.

Bất chấp áp lực đó, các nhà phát triển Trung Quốc vẫn muốn mua chip Nvidia do nguồn cung sản phẩm từ các đối thủ trong nước như Huawei bị hạn chế, Reuters đưa tin.

Jensen Huang nhiều lần lập luận rằng công ty Mỹ cần quyền tiếp cận khoảng 50 tỉ USD doanh số tiềm năng từ thị trường Trung Quốc để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ông cho rằng việc Nvidia bị loại khỏi thị trường Trung Quốc không chỉ gây thiệt hại cho Trung Quốc mà còn “tệ hơn nữa” cho chính Mỹ.

“Theo tôi, những gì gây hại cho Trung Quốc thường cũng gây hại cho nước Mỹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, ông nhấn mạnh. Tỷ phú 62 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan nói rằng “các nhà phát triển là yếu tố sống còn” với bất kỳ ngành công nghiệp phần mềm nào, đồng thời lưu ý Trung Quốc hiện có “khoảng 50% số nhà nghiên cứu AI trên thế giới”.

“Thật sai lầm khi không để những nhà nghiên cứu này phát triển AI dựa trên công nghệ của Mỹ. Vấn đề đặt ra là: Làm sao để vừa đảm bảo lợi thế dẫn đầu, vừa cho phép thế giới phát triển trên nền tảng công nghệ của Mỹ?”, Jensen Huang tuyên bố.

Chủ tịch Alibaba: Không có người thắng cuộc đua AI, Mỹ phải học hỏi Trung Quốc

Hồi tháng 10, Thái Sùng Tín, Chủ tịch gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc), cho biết AI không phải là cuộc đua mà người chiến thắng sẽ có được tất cả.

"Khi nói đến AI, không có khái niệm chiến thắng trong cuộc đua. Đó là một cuộc chạy marathon dài", ông Thái Sùng Tín nói tại Hội nghị Thượng đỉnh All-In 2025.

Chủ tịch Alibaba cho biết cuộc đua AI không chỉ nằm ở việc ai có thể xây dựng mô hình lớn nhất hay mạnh nhất, mà là ai triển khai AI nhanh hơn.

“Tuần này có một mô hình AI dẫn đầu, nhưng sang tuần sau lại có mô hình khác vượt lên. Theo định nghĩa của tôi, người chiến thắng không phải tạo ra mô hình AI mạnh nhất, mà có thể ứng dụng nó nhanh nhất”, ông nhấn mạnh.

Thái Sùng Tín cho rằng Mỹ nên học hỏi Trung Quốc về việc tập trung nhiều hơn vào ứng dụng và phổ biến AI thay vì chi hàng tỉ USD để phát triển các mô hình lớn hơn.

Chủ tịch Alibaba cho biết các công ty Trung Quốc đang áp dụng các mô hình AI mã nguồn mở và nhỏ gọn hơn, được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng thực tế, chẳng hạn trên thiết bị di động và laptop.

"Tôi không nói rằng Trung Quốc đang thắng thế về mặt công nghệ trong cuộc chiến mô hình AI. Thế nhưng xét về khía cạnh ứng dụng thực tế và lợi ích mà người dân thu được từ AI, Trung Quốc đã có nhiều bước tiến đáng kể. Điều quan trọng là AI phải được phổ biến rộng rãi", doanh nhân 61 tuổi nói thêm.

Các hãng công nghệ Mỹ đã chi hàng tỉ USD để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI.

Các lãnh đạo Meta Platforms dự kiến ​​sẽ chi 600 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng AI, gồm cả các trung tâm dữ liệu khổng lồ, đến năm 2028. OpenAI, Oracle và Softbank hồi tháng 1 đã công bố kế hoạch đầu tư 500 tỉ USD vào dự án trung tâm dữ liệu có tên là Stargate. Gần đây, OpenAI (“cha đẻ ChatGPT”) đã ký các hợp đồng trị giá hơn 1.500 tỉ USD với AMD, Nvidia, Oracle, Microsoft, CoreWeave và Amazon để mua năng lực điện toán phục vụ cho việc vận hành các mô hình AI của mình.

Trong khi đó, lĩnh vực AI của Trung Quốc tập trung vào các mô hình tinh gọn, hiệu quả, rẻ hơn, nhẹ hơn và dễ triển khai hơn.

Mô hình suy luận mã nguồn mở R1 của DeepSeek từng làm rung chuyển ngành công nghiệp AI và thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay, vì đạt hiệu suất sánh ngang các sản phẩm hàng đầu Mỹ nhưng được huấn luyện với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Hồi tháng 9, DeepSeek cho biết chỉ mất 294.000 USD để huấn luyện R1 và sử dụng 512 chip Nvidia H800.

Đầu năm nay, DeepSeek tiết lộ huấn luyện mô hình nền tảng mã nguồn mở V3 chỉ bằng 2.048 GPU Nvidia H800 trong hai tháng, với chi phí 5,6 triệu USD.

H800 không phải là loại chip AI hàng đầu của Nvidia. Ban đầu H800 được Nvidia phát triển như một sản phẩm giảm hiệu năng để vượt qua các hạn chế từ chính quyền Biden với mục đích bán cho thị trường Trung Quốc, song sau đó bị cấm theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, từng nói vào năm 2023 rằng việc huấn luyện mô hình nền tảng đã tiêu tốn nhiều hơn 100 triệu USD, dù công ty của ông chưa bao giờ đưa ra con số chi tiết cho bất kỳ phiên bản nào.

Theo công ty nghiên cứu Epoch AI (Mỹ), lần huấn luyện mô hình AI đắt nhất cho tới nay là Grok 4 của công ty khởi nghiệp xAI, do Elon Musk điều hành, với chi phí 490 triệu USD. Epoch AI dự báo các lần huấn luyện mô hình AI trong tương lai có thể vượt 1 tỉ USD vào năm 2027.

Thay vì cố gắng vượt mặt những công ty hàng đầu như OpenAI, Trung Quốc tập trung vào việc triển khai AI trên các công nghệ hàng ngày với tốc độ chóng mặt, theo Ray Wang - Giám đốc nghiên cứu về chất bán dẫn và công nghệ mới nổi tại Futurum Group. Đây là hãng nghiên cứu và tư vấn công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên phân tích các xu hướng, chiến lược và tác động của công nghệ với doanh nghiệp.

Ray Wang nhận định tốc độ tích hợp AI nhanh chóng có thể quan trọng không kém chất lượng mô hình, trong việc xác định năng lực cạnh tranh tổng thể của một quốc gia về AI.

Sơn Vân