Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 8.11: Iran tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm 10.000km

Hoàng Vũ 08/11/2025 07:18

Tin vũ khí hôm nay, Iran tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm 10.000km; Venezuela triển khai "lực lượng ma" để đánh lừa do thám Mỹ; Philippines phô diễn sức mạnh răn đe với khẩu đội tên lửa BrahMos đầu tiên.

Iran tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm 10.000km

Truyền thông nhà nước Iran ngày 7.11 cho biết nước này sắp hoàn tất việc phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn lên tới 10.000km, đủ để vươn tới châu Âu và cả lãnh thổ Mỹ. Hãng tin Tasnim, trích nguồn tin quốc phòng giấu tên, cho biết loại tên lửa mới “gần như đã sẵn sàng đưa vào biên chế”. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập, và các cơ quan quốc phòng phương Tây vẫn chưa bình luận về tính xác thực của tuyên bố.

tên lửa Iran 10000km
Hình ảnh trích từ video do truyền thông nhà nước Iran công bố ngày 7.11, ghi lại vụ phóng loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới mà Tehran tuyên bố có tầm bắn lên tới 10.000km. Nếu được xác thực, hệ thống này có thể đe dọa các mục tiêu trên khắp châu Âu và vươn tới lãnh thổ Mỹ - Ảnh: Hãng thông tấn Tasnim

Theo video công bố cùng ngày, tên lửa mới được mô tả đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng hoạt động. Hình ảnh trong video cho thấy bệ phóng ngầm, xe mang phóng di động và các vụ phóng thử trước đây, kèm bình luận ca ngợi năng lực “răn đe toàn cầu” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Tuy vậy, không có bằng chứng về một vụ phóng thử thực tế đạt tầm 10.000km, cũng không có dữ liệu vệ tinh xác nhận thành công.

Nếu đúng sự thật, đây sẽ là bước nhảy vọt so với các loại tên lửa hiện có của Iran, vốn chỉ đạt tầm 2.000 - 3.000km, bao phủ khu vực Trung Đông và Đông Âu. Để đạt tầm liên lục địa, Iran phải làm chủ công nghệ đẩy đa tầng, vật liệu chịu nhiệt cho đầu đạn tái nhập khí quyển và hệ thống dẫn đường chính xác, những năng lực trước đây được cho là vượt quá khả năng của nước này.

Một số chuyên gia cho rằng chương trình ICBM của Iran có thể liên quan đến công nghệ tên lửa phóng vệ tinh mà nước này đã phát triển trước đó, bởi hai lĩnh vực này có nhiều điểm tương đồng. Mỹ từ lâu cảnh báo các chương trình không gian của Iran mang tính “hai mục đích”, có thể dễ dàng chuyển đổi sang mục tiêu quân sự.

Tuyên bố này cũng đánh dấu sự thay đổi chiến lược sâu sắc của Iran từ chính sách giới hạn tầm bắn 2.000 km để tránh vượt “lằn ranh đỏ” quốc tế, nay Iran công khai ám chỉ khả năng đe dọa trực tiếp nước Mỹ. Dù có thể chỉ là phô trương sức mạnh trong bối cảnh bị cấm vận và bất ổn trong nước, thông điệp chính trị của Iran rất rõ ràng: nước này muốn được nhìn nhận như một cường quốc toàn cầu có khả năng tấn công tầm xa.

Venezuela triển khai "lực lượng ma" để đánh lừa do thám Mỹ

Quân đội Venezuela đang tạo hàng loạt mô hình giả để đánh lừa hoạt động do thám trên không của Mỹ. Đơn vị ZODI 34 Cojedes đã đăng video cho thấy các bản sao kích thước thật của súng ZU-23, cối 120mm và xe bọc thép VN-4.

hình nhân venezuela
Kỹ sư Venezuela triển khai mô hình bệ phóng S-300VM và Buk để đánh lừa tình báo Mỹ, phóng đại lực lượng phòng thủ và che chắn cho các mục tiêu thật - Ảnh: ZODI 34

Mục đích là tạo ra nhiều “điểm khả nghi” trên ảnh vệ tinh và video trinh sát, khiến bên tấn công gặp khó trong việc phân biệt mục tiêu thật - giả trước khi quyết định không kích.

Chiến thuật này hướng vào những hình dáng có giá trị chiến lược từ bệ phóng S-300VM và hệ thống Buk-M2E đến súng ZU-23 hay tên lửa vác vai, bởi đây là các mục tiêu ưu tiên khi muốn vô hiệu hóa phòng không. Khi một phần các dấu hiệu đó là mô hình, mọi chiến dịch triệt phá phòng không sẽ bị kéo dài và tiêu tốn nhiều đạn dược hơn, vì lực lượng tấn công phải xác minh từng điểm trước khi khai hỏa.

Với nguồn trinh sát giới hạn, các mô hình giả làm tăng nhanh số điểm cần phải kiểm tra. Điều này kéo dài “chuỗi tiêu diệt” từ phát hiện, xác nhận mục tiêu đến tấn công và đánh giá hiệu quả, khiến bên tấn công phải điều thêm chuyến bay trinh sát và tiêu hao tên lửa dẫn đường đắt tiền. Nói nôm na, mồi giả buộc đối phương phải tốn nhiều thời gian, máy bay và đạn dược hơn để chắc chắn họ không đánh trúng thứ vô giá trị. Đó là chiến thuật “ép chi phí”, càng nhiều nghi ngờ ban đầu, càng nhiều tài nguyên bị rút ra để xoáy vào những mục tiêu có thể chỉ là đồ giả.

Venezuela có nền sản xuất quốc phòng đủ để chế tạo hàng loạt mô hình cùng thiết bị mô phỏng nhiệt. Nếu triển khai có kế hoạch, phân bổ điểm đặt, đồng bộ tín hiệu nhiệt và giữ kỷ luật di chuyển - “lực lượng ma” có thể che chắn tốt cho hệ thống phòng không thực sự. Kết quả là giảm nguy cơ tấn công chớp nhoáng, buộc kẻ tấn công phải cân nhắc kỹ hơn hoặc trả giá đắt nếu muốn triệt phá các vị trí phòng không của Venezuela.

Philippines phô diễn sức mạnh răn đe với khẩu đội tên lửa BrahMos đầu tiên

Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Philippines ngày 7.11 chính thức giới thiệu khẩu đội tên lửa ven bờ BrahMos (Ấn Độ) đầu tiên đặt tại bờ biển Zambales, đánh dấu bước chuyển từ ý tưởng sang năng lực thực tế trong chiến lược ngăn chặn trên biển. Lễ ra mắt diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng, khi các phương tiện phóng che phủ ngụy trang nâng hai bệ chứa tên lửa lên vị trí sẵn sàng, kèm trạm chỉ huy cơ động và xe tiếp đạn gần đó.

phong không philipoin
BrahMos là tên lửa hành trình bay sát mặt biển, đạt tốc độ gần Mach 3, tầm bắn 290km, sử dụng hệ thống dẫn đường radar chủ động và mang đầu đạn nặng 200–300kg, giúp Philippines sở hữu năng lực tấn công tàu chiến ven bờ đáng tin cậy - Ảnh: RTVM

Khẩu đội thuộc trung đoàn Phòng thủ Ven biển, đơn vị được thành lập từ 2020 để tạo thế phòng ngự nhiều lớp. Ở Zambales, tổ hợp gồm hai xe phóng cơ động, mỗi xe mang hai quả sẵn sàng khai hỏa, cùng kho bãi bảo quản kiên cố và cơ sở huấn luyện. Cấu trúc này cho phép tổ hợp di chuyển nhanh, nạp đạn tái bố trí và hoạt động theo chiến thuật “bắn rồi rút”, phù hợp với địa hình biển đảo của Philippines.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu âm hai tầng gồm tầng đẩy khởi động bằng nhiên liệu rắn, tầng hành trình dùng động cơ ramjet chạy bằng dầu hỏa, đạt tốc độ khoảng Mach 3 (3.705km/h) và tầm bắn xuất khẩu vào khoảng 290km. Tên lửa bay thấp sát mặt nước, trang bị đầu dò chủ động để tự dẫn trong pha cuối, mang đầu đạn xuyên phá trọng lượng vài trăm kg, đủ để tiêu diệt tàu chiến lớn, tàu hậu cần hay cụm dân quân biển. Đặc tính bay siêu âm, bay thấp và cơ động cuối cùng khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn.

Với tầm bắn này, lực lượng ven biển Manila có thể đe dọa các mục tiêu vùng biển tranh chấp ở khoảng cách 200km, tạo vùng cấm tiếp cận thực tế cho tàu đối phương và bảo vệ hành lang ra vào các cảng lớn như Subic hay Manila. Việc triển khai cũng củng cố quan hệ quốc phòng Philippines - Ấn Độ với hợp đồng mua ba khẩu đội, đào tạo binh sĩ và chuyển giao kỹ thuật đã được thực hiện từ 2022 cùng lô trang thiết bị đến dần trong giai đoạn 2024 - 2025.

Thách thức phía trước là tích hợp hệ thống với radar ven biển, trinh sát hàng hải và liên kết thông tin với lực lượng đồng minh, cùng đảm bảo chu trình bảo dưỡng và nguồn phụ tùng để duy trì sẵn sàng lâu dài.

Hoàng Vũ